Google và Hàn Quốc gác bất đồng xây trung tâm AI
Hôm nay (27/4/2026), chính phủ Hàn Quốc và tập đoàn công nghệ Mỹ Google đã chính thức thông báo kế hoạch xây dựng một trung tâm AI tại thủ đô Seoul.

Động thái hợp tác xây dựng trung tâm AI mang tính chiến lược này cho thấy dấu hiệu nồng ấm trở lại trong mối quan hệ song phương, khép lại một thời kỳ đối đầu kéo dài liên quan đến việc sử dụng dữ liệu bản đồ cũng như các vấn đề chống độc quyền tại quốc gia Đông Á này.
Dùng trung tâm AI tháo gỡ nút thắt và mở ra cơ hội hợp tác mới
Cố vấn chính sách tổng thống, ông Kim Yong-beom cho biết mục tiêu cốt lõi của việc thành lập cơ sở mới này là tạo ra một không gian tương tác, nơi các kỹ sư hàng đầu của Google có thể trực tiếp chia sẻ chuyên môn với các nhà nghiên cứu và mạng lưới khởi nghiệp tại địa phương.
Theo lời ông Kim, đây sẽ là trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên thuộc loại này được Google thiết lập bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Việc lựa chọn Seoul làm điểm đến cho thấy sự đánh giá cao đối với nền tảng công nghệ vững chắc của Hàn Quốc. Sự hiện diện của một cơ sở nghiên cứu tầm cỡ quốc tế được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Seoul phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai gần.
Sự kiện công bố vào hôm nay 27/4, diễn ra ngay sau một thỏa thuận quan trọng đạt được vào tháng 2, qua đó Seoul và Google dường như đã tìm được tiếng nói chung để chấm dứt cuộc tranh cãi dai dẳng. Suốt nhiều năm qua, Google liên tục yêu cầu được lưu trữ dữ liệu bản đồ độ phân giải cao trên các máy chủ đặt tại nước ngoài để tối ưu hóa dịch vụ bản đồ của hãng.
Dịch vụ này từ lâu đã hoạt động rất kém tại Hàn Quốc do thiếu hụt dữ liệu hoàn chỉnh. Các cơ quan quản lý sở tại luôn lập luận rằng việc hạn chế xuất khẩu dữ liệu địa lý là điều bắt buộc vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Sự thận trọng này xuất phát từ tình trạng đối đầu với Triều Tiên, đặc biệt là việc bảo vệ các hình ảnh chi tiết về các cơ sở quân sự trọng yếu.
Bộ Đất đai Hàn Quốc trong một tuyên bố vào thời điểm đó đã xác nhận việc cấp phép với điều kiện Google phải tuân thủ các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt. Hãng công nghệ Mỹ buộc phải làm mờ hoàn toàn các cơ sở quân sự và những khu vực liên quan đến quốc phòng trên nền tảng của mình.
Trước khi đạt được những bước tiến tích cực này, cơ quan thương mại công bằng của Hàn Quốc từng đưa ra án phạt lên tới 177 triệu USD đối với Google vào năm 2021 vì hành vi ép buộc Samsung Electronics cùng các công ty khác phải sử dụng các phiên bản hệ điều hành Android do hãng này phê duyệt.
Cuộc gặp gỡ chiến lược và định hướng công nghệ
Cũng trong hôm nay, Giám đốc điều hành Google DeepMind là ông Demis Hassabis đã có cuộc hội kiến trực tiếp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại thủ đô Seoul. Tổng thống Lee đã mở đầu cuộc trao đổi bằng cách chia sẻ rằng ông Hassabis là một nhân vật vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sự nổi tiếng này bắt nguồn từ sự kiện diễn ra vào năm 2016, khi chương trình AlphaGo do Google DeepMind phát triển đã có cuộc so tài lịch sử với kỳ thủ cờ vây hàng đầu Hàn Quốc là Lee Sedol.
Phần mềm ứng dụng học sâu đó đã khiến giới quan sát trên toàn thế giới phải kinh ngạc khi đánh bại nhà vô địch con người trong một trò chơi nổi tiếng về độ phức tạp. Chiến thắng này đánh dấu một bước tiến dài trong khả năng của các chương trình phần mềm, chứng minh máy móc có thể vượt qua con người trong những nhiệm vụ đòi hỏi trực giác và sự sáng tạo cao độ.
Sự kiện năm đó đã thu hút sự chú ý khổng lồ của dư luận và tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về tương lai của nhân loại khi đối mặt với sự trỗi dậy của máy móc thông minh. Theo văn phòng tổng thống, ông Hassabis đã khiêm tốn đáp lại rằng bản thân ông không hề hay biết về mức độ nổi tiếng của mình tại quốc gia này.
Hai nhà lãnh đạo sau đó đã đi sâu vào việc trao đổi quan điểm về vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt của đời sống xã hội. Tổng thống Lee bày tỏ sự công nhận đối với những tiện ích to lớn mà công nghệ này mang lại, đồng thời cũng chia sẻ những lo ngại sâu sắc về các ứng dụng có khả năng gây ra sự tàn phá nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Đứng trước sự trăn trở này, văn phòng tổng thống dẫn lời ông Hassabis nhận định: “Trí tuệ nhân tạo cũng có tiềm năng vô tận, nhưng mặt khác, rõ ràng có nhiều rủi ro và những điều cần phải xem xét”, đồng thời ông cũng nhấn mạnh thêm hy vọng của mình rằng công nghệ này sẽ được triển khai chủ yếu để thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và y học thay vì các mục đích tiêu cực.


