Sáng 11.7, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 là công nhân Công ty SEI ở huyện Đông Anh.

Hà Nội thêm ca COVID-19 mới ở Đông Anh, xét nghiệm gần 6.000 người về từ TP.HCM

Dạ Thảo | 11/07/2021, 10:50

Sáng 11.7, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính COVID-19 là công nhân Công ty SEI ở huyện Đông Anh.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh nhân là nữ, 23 tuổi, công nhân phân xưởng UV Laser - nhà máy F5 của Công ty SEI, khu công nghiệp Thăng Long.

Từ ngày 5.7, bệnh nhân được cách ly làm việc tại công ty sau khi đơn vị này có ca bệnh dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến sáng 10.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38 độ C, ho, được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

bac-giang-5.jpg
Hà Nội phát hiện nữ công nhân 23 tuổi ở Đông Anh dương tính COVID-19

Liên quan đến ổ dịch Công ty SEI, đây là ca bệnh thứ 22 với 20 ca thuộc huyện Đông Anh, 1 ca tại Bắc Từ Liêm và 1 ca thuộc huyện Mê Linh. Như vậy tính từ ngày 5.7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 35 ca mắc mới thuộc 3 chùm lây nhiễm: Bắc Giang (22); An Mỹ, Mỹ Đức (9); TP.HCM (4). Tổng số ca mắc toàn thành phố từ ngày 29.4 đến nay là 293 trường hợp.

Tính đến sáng 11.7, trong số hơn 6.300 người về từ TP.HCM, Hà Nội đã lấy mẫu được 5.601 trường hợp; trong đó có 3.985 có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Trao đổi với phóng viên, Phó giám đốc phụ trách điều hành CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết 30 quận, huyện đã rà soát được 6.365 trường hợp từ TP.HCM về Hà Nội trong 15 ngày qua. Ngành y tế đã lấy 5.601 mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm; 3.985 mẫu đã có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Chiều 7.7, UBND Hà Nội ban hành công điện yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Từ 18 giờ ngày 7.7, Hà Nội yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ TP.HCM và các vùng dịch khác (trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội). Từ 18 giờ ngày 8.7, TP cũng quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm ca COVID-19 mới ở Đông Anh, xét nghiệm gần 6.000 người về từ TP.HCM