Đầu năm 2024, vụ án Việt Á sẽ được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, trong số bị cáo có 2 cựu bộ trưởng liên quan.
Theo dòng thời sự

Hai cựu bộ trưởng trong vụ án Việt Á sẽ hầu tòa đầu năm 2024

Nhã Thanh 11/12/2023 16:55

Đầu năm 2024, vụ án Việt Á sẽ được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, trong số bị cáo có 2 cựu bộ trưởng liên quan.

TAND TP.Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án Việt Á ra xét xử sơ thẩm vào ngày 3.1.2024. Phiên tòa do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài 20 ngày (gồm cả ngày nghỉ).

Trong vụ án này, bị cáo Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) bị xét xử 2 tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

viet-a-1181(1).jpg
Các bị cáo (từ trái qua): Phan Quốc Việt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Internet

Bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Hai cựu lãnh đạo Bộ KH-CN là Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng) cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Những bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử với các tội danh, gồm “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ và Bộ KH-CN giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu, chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch.

Với mục đích để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm, sau đó chiếm đoạt, biến thành sản phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ, Phan Quốc Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó vụ trưởng Vụ KH-CN, Bộ KH-CN) để Việt Á được Bộ KH-CN phê duyệt tham gia, phối hợp Học viện Quân y thực hiện đề tài.

Sau đó, Việt đề nghị Nguyễn Văn Trịnh (cán bộ Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế)... can thiệp, tác động, chỉ đạo để Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit xét nghiệm COVID-19.

Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/kit không có căn cứ.

Trong quá trình phạm tội, Phan Quốc Việt đã đã đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh (thư ký của ông Long) 4 tỉ đồng; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) 300.000 USD; Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH-CN) 350.000 USD; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế) 100.000 USD.

Ngoài ra, Việt còn chi tiền “cảm ơn” ông Nguyễn Văn Trịnh (cán bộ Văn phòng Chính phủ) 200.000 USD; Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng KH-CN) 200.000 USD...

Bài liên quan
Xét xử kịp thời, nghiêm minh các đại án tham nhũng như Việt Á, Tân Hoàng Minh, FLC trong năm 2024
TAND TP.Hà Nội cho biết trong năm 2024 sẽ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai cựu bộ trưởng trong vụ án Việt Á sẽ hầu tòa đầu năm 2024