Lần làm việc cấp cao mới giữa Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc với cam kết 2 nước sẽ tổ chức đối thoại ở cấp nguyên thủ quốc gia.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ đối thoại lần nữa trước cuối năm

Cẩm Bình | 07/10/2021, 07:52

Lần làm việc cấp cao mới giữa Mỹ và Trung Quốc vừa kết thúc với cam kết 2 nước sẽ tổ chức đối thoại ở cấp nguyên thủ quốc gia.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 6.10 gặp nhau tại Zurich (Thụy Sĩ) để thảo luận về bất đồng lẫn lĩnh vực mà 2 nước có thể hợp tác.

Nhà Trắng thông tin về cuộc gặp: “Ông Sullivan nêu ra những lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc có lợi ích khi hợp tác cùng nhau giải quyết, cũng như cách thức quản lý rủi ro trong quan hệ song phương”. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cũng không ngần ngại nêu ra lĩnh vực mà Washington lo ngại, gồm hoạt động vi phạm nhân quyền, Tân Cương, Hồng Kông, Biển Đông, Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì cho biết 2 ông thảo luận vấn đề biến đổi khí hậu cùng một số vấn đề khu vực cả 2 cùng quan tâm.

Quan chức Dương yêu cầu Mỹ dùng những vấn đề nêu trên (vi phạm nhân quyền, Tân Cương, Hồng Kông, Biển Đông, Đài Loan) để can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc. Ông cũng nói rằng không nên mô tả quan hệ song phương bằng từ “cạnh tranh”, đề nghị Washington tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc.

a9ec3623-2d5c-4d03-87c1-af52a0dc4d33.jpeg
Đối thoại Mỹ - Trung ngày 6.10 - Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Sau cuộc gặp, lần lượt Bloomberg The Wall Street Journal đưa tin 2 bên đồng ý sắp xếp một cuộc đối thoại trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Tập Cận Bình trước cuối năm nay. Đây sẽ là lần đối thoại Mỹ - Trung cấp nguyên thủ thứ 3 trong năm 2021.

Hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ đánh giá lần làm việc mới nhất diễn ra có ý nghĩa và thực chất, không khí cũng ôn hòa hơn cuộc gặp ở Alaska giữa ông Dương với Ngoại trưởng Antony Blinken. Tuy nhiên như vậy không báo hiệu quan hệ song phương “tan băng”.

Chuyên gia Tôn Vân thuộc Trung tâm Stimson nhận xét dù không thể nào có chuyện tình hình sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng lần làm việc ngày 6.10 ít nhất cho thấy Mỹ - Trung tuy đang đối đầu vẫn chịu lắng nghe nhau.

Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ đối thoại lần nữa trước cuối năm