Kinh tế

Hàn Quốc công bố kế hoạch nghìn tỉ USD cho nền kinh tế AI

Bùi Tú 29/06/2026 17:42

Chính phủ Hàn Quốc cùng các tập đoàn hàng đầu vừa công bố kế hoạch đầu tư quy mô lên tới con số nghìn tỉ USD vào nền kinh tế AI.

Đây được xem là chiến lược dài hạn nhằm giữ vững vị thế cường quốc công nghệ trong lúc nền kinh tế AI đang làm thay đổi toàn bộ chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

hanquoc2.jpg
Hàn Quốc chi 1.350 nghìn tỉ won cho AI và bán dẫn, mở cuộc đua công nghệ kéo dài nhiều thập kỷ

Đầu tư lớn để xây dựng "xương sống" cho nền kinh tế AI

Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt, Hàn Quốc không chỉ muốn phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo mà còn hướng tới việc kiểm soát toàn bộ hạ tầng phía sau công nghệ này. Đó là lý do chính phủ nước này vừa công bố ba siêu dự án quốc gia tập trung vào bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý (Physical AI).

Phát biểu tại Nhà Xanh trước sự tham dự của lãnh đạo các tập đoàn lớn, Tổng thống Lee Jae Myung nhận định cuộc cạnh tranh AI hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua giữa các mô hình ngôn ngữ lớn, mà mở rộng sang chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, robot AI cũng như các hạ tầng thiết yếu như điện và nước.

Theo ông, ba lĩnh vực gồm bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu sẽ trở thành "ba trụ cột" quyết định năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trong 20-30 năm tới.

Điểm nhấn lớn nhất là kế hoạch đầu tư 800 nghìn tỉ won (519 tỉ USD) của Samsung Electronics và SK Hynix để xây dựng một tổ hợp sản xuất bán dẫn mới tại khu vực tây nam Hàn Quốc.

Hai hãng sẽ xây dựng tổng cộng bốn nhà máy sản xuất chip nhớ thế hệ mới, mỗi doanh nghiệp đầu tư hai nhà máy. Trong khi đó, khu vực miền Trung sẽ trở thành trung tâm đóng gói bán dẫn tiên tiến, còn khu vực đông nam tập trung phát triển vật liệu, linh kiện và thiết bị phục vụ ngành chip.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong cho biết thành phố Gwangju đang là ứng viên sáng giá nhất cho cơ sở sản xuất bán dẫn tiếp theo của tập đoàn.

Theo ông, các trung tâm hiện tại như Yongin, Pyeongtaek hay Icheon đang tăng tốc đầu tư rất nhanh, khiến Samsung cần chuẩn bị sớm cho một cứ điểm sản xuất mới với lợi thế về nguồn điện, nước, nhân lực và chính sách hỗ trợ địa phương.

Song song với việc mở rộng sản xuất chip nhớ, Samsung cũng sẽ tăng đầu tư vào công nghệ đóng gói tiên tiến tại các cơ sở ở Cheonan và Onyang nhằm phục vụ sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM), dòng chip đang đóng vai trò thiết yếu trong các máy chủ AI.

Chính phủ Hàn Quốc cũng cam kết hỗ trợ Samsung và SK Hynix đẩy nhanh tiến độ các cụm bán dẫn đang xây dựng tại Yongin và nhiều địa phương khác, với mục tiêu tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhớ trong vòng 5 năm tới.

Ngoài ra, Seoul sẽ đầu tư hơn 30 nghìn tỉ won trong 15 năm cho nghiên cứu chip thế hệ mới, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học nhằm duy trì lợi thế công nghệ lâu dài.

AI vật lý và trung tâm dữ liệu trở thành chiến lược quốc gia

Không dừng lại ở ngành bán dẫn, Hàn Quốc còn muốn xây dựng nền tảng hạ tầng AI quy mô lớn. Theo kế hoạch, SK Group, GS Group và Naver sẽ đầu tư tổng cộng 550 nghìn tỉ won (357 tỉ USD) để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI với công suất ban đầu 8,4 gigawatt, sau đó mở rộng lên 18,4 gigawatt vào năm 2035.

Riêng SK Group cho biết tổng vốn đầu tư của tập đoàn vào các lĩnh vực bán dẫn và AI sẽ lên tới khoảng 1.100 nghìn tỉ won (714 tỉ USD).

Những trung tâm dữ liệu này sẽ trở thành nền tảng phục vụ quá trình huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn, đồng thời tạo điều kiện để Hàn Quốc giảm phụ thuộc vào hạ tầng điện toán nước ngoài.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, bao gồm chip AI nội địa, hệ thống cấp điện, giải pháp làm mát, công nghệ điện toán đám mây và các cụm trung tâm dữ liệu có quy mô thử nghiệm lớn.

Song song với đó là chiến lược phát triển AI vật lý (Physical AI) – lĩnh vực đưa AI từ phần mềm vào các thiết bị và robot hoạt động trong thế giới thực. Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong ba cường quốc robot AI hàng đầu thế giới.

Trong ba năm tới, nước này sẽ phát triển mô hình nền tảng AI vật lý trong nước đạt đẳng cấp quốc tế, đồng thời mở rộng ứng dụng sang các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, y tế, nông nghiệp, an toàn và quốc phòng.

Samsung cũng xác nhận sẽ tập trung đầu tư các dự án AI vật lý tại thành phố Gumi, bao gồm robot hình người và các trung tâm dữ liệu AI phục vụ hoạt động nội bộ.

Động thái của Hàn Quốc phản ánh xu hướng mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Nếu trước đây các quốc gia tập trung vào phát triển chip hoặc phần mềm AI riêng lẻ thì nay lợi thế cạnh tranh được quyết định bởi toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu bán dẫn, sản xuất chip, xây dựng trung tâm dữ liệu cho tới phát triển robot và các ứng dụng AI trong thực tế.

Trong bối cảnh nhu cầu AI toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, kế hoạch đầu tư gần nghìn tỉ USD không chỉ nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung và SK Hynix trên thị trường chip nhớ, mà còn giúp Hàn Quốc xây dựng một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, đủ sức cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn phát triển công nghệ tiếp theo.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc công bố kế hoạch nghìn tỉ USD cho nền kinh tế AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO