Văn hóa - Đời sống

Hàn Quốc đầu tư mạnh vào AI để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Bùi Tú 23/07/2026 14:26

Sau hơn hai thập niên đưa K-pop, phim truyền hình và webtoon trở thành hiện tượng toàn cầu, Hàn Quốc đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành công nghiệp văn hóa.

công nghiệp văn hóa
Hàn Quốc lập quỹ 108 triệu USD đầu tư AI và sở hữu trí tuệ, mở chương mới cho công nghiệp văn hóa.

Chính phủ nước này vừa công bố quỹ đầu tư trị giá 150 tỉ won (khoảng 108 triệu USD), tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và sở hữu trí tuệ (IP), với mục tiêu tạo ra thế hệ nội dung mới có sức lan tỏa trên toàn cầu và duy trì lợi thế cạnh tranh của K-Culture trong thời đại AI.

Hàn Quốc coi AI và IP là động lực mới của công nghiệp văn hóa K-Culture

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã xây dựng thành công mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, đưa K-pop, điện ảnh, truyền hình, game và webtoon trở thành những lĩnh vực xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế hàng tỉ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, khi chi phí sản xuất ngày càng tăng và cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, Seoul đang lựa chọn một hướng đi mới: Kết hợp AI với tài sản sở hữu trí tuệ để tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn.

Ngày 22/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) chính thức công bố thành lập Quỹ K-Culture Value-Up trị giá 150 tỉ won (108 triệu USD). Đây là quỹ đầu tư công - tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc dành riêng cho ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ đóng góp 50 tỉ won từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) cùng Quỹ Công nghiệp Chiến lược Tiên tiến sẽ đầu tư thêm 30 tỉ won. Khoản vốn mồi này được kì vọng sẽ thu hút hơn 70 tỉ won từ khu vực tư nhân, qua đó hình thành quỹ đầu tư quy mô 150 tỉ won.

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong chính sách phát triển văn hóa của Hàn Quốc. Trước đây, các quỹ đầu tư do nhà nước hỗ trợ dành cho lĩnh vực truyền thông và giải trí thường chỉ có quy mô khoảng 50 tỉ won. Theo các cơ quan quản lý, mức vốn này không còn đủ để đáp ứng chi phí sản xuất ngày càng lớn của các dự án phim bom tấn, trò chơi điện tử quy mô toàn cầu hay các nền tảng nội dung số.

Theo bà Kim Kyung-hwa, Tổng cục trưởng Chính sách Công nghiệp Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Hàn Quốc, giá trị của một nội dung hiện nay không còn dừng lại ở một sản phẩm đơn lẻ.

Một bộ webtoon có thể được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh, trò chơi điện tử, chương trình biểu diễn trực tiếp, đồng thời thúc đẩy du lịch, bán lẻ và xuất khẩu hàng tiêu dùng. Chính vì vậy, việc đầu tư vào các tài sản sở hữu trí tuệ chất lượng cao sẽ tạo ra giá trị lan tỏa cho nhiều ngành kinh tế khác nhau.

Đầu tư để tạo “bom tấn” AI và xây dựng hệ sinh thái văn hóa mới

Điểm nổi bật nhất của quỹ mới là định hướng đầu tư rất rõ ràng vào AI và sở hữu trí tuệ. Theo kế hoạch, khoảng 100 tỉ won, tương đương hai phần ba tổng quy mô quỹ, sẽ được dành cho các dự án liên quan đến AI và IP.

Các công ty quản lý quỹ muốn tiếp cận nguồn vốn này bắt buộc phải phân bổ ít nhất 25% số tiền đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo nội dung hoặc khai thác tài sản sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực như âm nhạc, trò chơi điện tử, phim ảnh và video. Phần vốn còn lại, khoảng 50 tỉ won, sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và phân phối nội dung truyền thống.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc triển khai một quỹ đầu tư văn hóa với tiêu chí gắn chặt AI vào chiến lược phát triển ngành công nghiệp sáng tạo. Giới chuyên gia nhận định AI có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng trong toàn bộ chuỗi sản xuất nội dung.

Các công cụ AI hiện đã có khả năng hỗ trợ viết kịch bản, thiết kế nhân vật, tạo hiệu ứng hình ảnh, lồng tiếng đa ngôn ngữ, dựng phim và phân tích thị hiếu khán giả. Điều này giúp rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong khi đó, việc đầu tư vào IP được xem là nền tảng để tạo ra những "vũ trụ nội dung" giống như cách Hollywood đã khai thác Marvel hay Star Wars trong nhiều thập niên.

Một nhân vật nổi tiếng hoặc một bộ truyện tranh thành công giờ đây có thể được mở rộng sang phim điện ảnh, phim truyền hình, trò chơi điện tử, sản phẩm lưu niệm, công viên giải trí và hàng loạt hoạt động thương mại khác.

Chính phủ Hàn Quốc kì vọng AI sẽ giúp quá trình phát triển và khai thác IP diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn và tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới. Quỹ K-Culture Value-Up cũng là dự án đầu tiên được triển khai theo mô hình National Growth Fund - Quỹ Tăng trưởng Quốc gia mới của Hàn Quốc.

Thay vì mỗi bộ, ngành tự xây dựng các quỹ riêng như trước đây, mô hình mới sẽ kết nối nguồn vốn giữa nhiều cơ quan để hình thành các quỹ đầu tư quy mô lớn cho những ngành được xác định là ưu tiên chiến lược.

Ông Son Young-chae, Trưởng Nhóm công tác National Growth Fund thuộc FSC, cho biết quỹ sẽ tiếp tục kết nối với Quỹ Công nghiệp Chiến lược Tiên tiến và nhiều chương trình đầu tư của các bộ, ngành khác nhằm mở rộng quy mô vốn và hỗ trợ những dự án trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, chính phủ sẽ nhận hồ sơ từ các đơn vị quản lý quỹ đến ngày 12/8 và công bố danh sách được lựa chọn vào tháng 9.

Việc thành lập Quỹ K-Culture Value-Up cho thấy Hàn Quốc không muốn chỉ duy trì thành công của làn sóng Hallyu hiện nay mà đang chuẩn bị cho một chu kì tăng trưởng mới, nơi AI và sở hữu trí tuệ sẽ trở thành hai trụ cột quan trọng nhất. Trong lúc các quốc gia ngày càng coi công nghiệp văn hóa là một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược, khoản đầu tư 108 triệu USD này có thể là bước khởi đầu để Hàn Quốc tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu trên thị trường nội dung số toàn cầu trong kỉ nguyên AI.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc đầu tư mạnh vào AI để thúc đẩy công nghiệp văn hóa
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO