Hàn Quốc quan tâm dự án khoa học công nghệ và môi trường tại Cần Thơ
Đoàn Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng Cần Thơ, mở hướng hợp tác về khoa học công nghệ, môi trường, AI và nông nghiệp xanh.
Chiều 2.7, UBND TP. Cần Thơ làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc do ông Kim Hak Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, nhằm trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, môi trường, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Cuộc gặp được xem là bước khởi đầu quan trọng để hai bên định hình các chương trình hợp tác dài hạn, hướng tới phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố có diện tích hơn 6.360km², dân số trên 3,2 triệu người với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Cần Thơ tiếp tục giữ vai trò trung tâm kinh tế, KHCN, giáo dục và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời đang tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, công nghệ bán dẫn, trung tâm dữ liệu và đô thị thông minh.
Theo ông Nguyễn Văn Khởi, hiện Hàn Quốc có 14 dự án đầu tư trực tiếp tại Cần Thơ với tổng vốn đăng ký khoảng 316 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, logistics.... Đặc biệt, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) đã trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Để mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới, Cần Thơ đề xuất nhiều lĩnh vực ưu tiên như phát triển hạ tầng logistics hiện đại, kho vận thông minh, cảng cạn, trung tâm phân phối, công nghiệp công nghệ cao thân thiện môi trường và các dự án có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng mong muốn hợp tác ứng dụng AI, công nghệ sinh học, tự động hóa và công nghệ sau thu hoạch trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho nông sản.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Kim Hak Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Hàn Quốc cho biết, đoàn công tác đánh giá cao những định hướng phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, sản xuất chip bán dẫn, bảo vệ môi trường và nông nghiệp công nghệ cao mà Cần Thơ đang triển khai.
Ông Kim Hak Min cho biết đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan của thành phố để xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Một trong những đề xuất đáng chú ý là đầu tư nhà máy tái chế phụ phẩm nông nghiệp thành các sản phẩm có giá trị thương mại, vừa góp phần nâng cao giá trị nông sản vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo mô hình kinh tế tuần hoàn.
Bên cạnh đó, đoàn công tác Hàn Quốc cũng bày tỏ sự quan tâm đối với các dự án xây dựng đô thị thông minh, giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn, xử lý ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đây đều là những vấn đề cấp thiết của Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.
Ông Kim Hak Min khẳng định, trong chuyến làm việc tiếp theo tại Cần Thơ, đoàn sẽ mời thêm nhiều tập đoàn lớn và nhà đầu tư Hàn Quốc tham gia khảo sát để tìm kiếm cơ hội hợp tác thực chất, đặc biệt trong các dự án KHCN và môi trường.
Ngoài lĩnh vực công nghệ, Cần Thơ cũng kêu gọi đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các sở, ngành nhanh chóng cung cấp thông tin chi tiết cho phía Hàn Quốc về các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ sinh học, chế biến nông sản và môi trường. Ông cũng yêu cầu UBND TP. Cần Thơ xây dựng báo cáo tổng hợp về các lĩnh vực Hàn Quốc quan tâm, lập danh mục các dự án ưu tiên về AI, môi trường, biến đổi khí hậu cùng nhu cầu công nghệ của thành phố giai đoạn 2026-2030 để tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả và bền vững giữa hai bên.