Ngày 16.5, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển dịch vụ logistics nhằm kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, gồm 10 dự án.
Logistics là ngành dịch vụ có vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16%/năm.
Ngày 26.11, tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022, T&Y SuperPort Vĩnh Phúc (Liên danh giữa Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH - Singapore) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
Lãnh đạo tỉnh An Giang với đã ban hành quyết định 2732 phê duyệt đề án phát triển logistics trên địa bàn tỉnh có gắn với vùng ĐBSCL và cả nước cũng như quốc tế, để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu.
Trải qua biến động do dịch bệnh suốt 2 năm, phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn ghi nhận nhiều chỉ số tích cực. Đây cũng là cơ sở để các chuyên gia, tổ chức nghiên cứu thị trường bất động sản nhận định bất động sản công nghiệp còn rất nhiều triển vọng.
Theo Quyết định 221/QĐ-TTg ngày 22.2.2021 của Thủ tướng, mục tiêu phát triển của ngành logistics đến năm 2025: với tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5 - 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15 - 20%.
Nền kinh tế mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng với hơn 500 tỉ USD xuất nhập khẩu mỗi năm được xem là mảnh đất màu mỡ cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics.