Kinh tế

Hàn Quốc tiến sát mốc GDP 40.000 USD/người nhờ bùng nổ chip bán dẫn

Bùi Tú 19/07/2026 16:40

GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc có thể tăng mạnh nhất trong vòng 5 năm và lần đầu tiên tiệm cận; thậm chí vượt ngưỡng 40.000 USD/người ngay trong năm 2026, nếu tỉ giá đồng won diễn biến thuận lợi.

Theo số liệu do Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cùng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, GDP bình quân đầu người của nước này được dự báo đạt 39.164 USD trong năm 2026, tăng 2.750 USD, tương đương 7,6% so với năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2021, thời điểm chỉ số này tăng 11,5% nhờ quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Hàn Quốc
Hàn Quốc tiến sát mốc GDP bình quân 40.000 USD nhờ bùng nổ chip bán dẫn

Ngành bán dẫn trở thành động lực đưa kinh tế Hàn Quốc bứt phá

Động lực chính của sự tăng trưởng lần này đến từ chu kì bùng nổ mới của ngành bán dẫn. Chính phủ Hàn Quốc vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP danh nghĩa năm nay lên 12,3%, mức cao nhất kể từ năm 1996, nhờ xuất khẩu chip tăng mạnh khi nhu cầu toàn cầu đối với các bộ xử lí AI, bộ nhớ HBM và linh kiện bán dẫn tiếp tục bùng nổ.

Theo ước tính, GDP danh nghĩa của Hàn Quốc sẽ tăng từ 2.676,7 nghìn tỉ won năm 2025 lên khoảng 3.005,9 nghìn tỉ won trong năm nay. Với quy mô dân số dự kiến khoảng 51,61 triệu người và tỉ giá won/USD trung bình 1.487,19 won đổi 1 USD, GDP bình quân đầu người được tính toán ở mức 39.164 USD/người.

Đáng chú ý, nếu tỉ giá đồng won mạnh lên khoảng 30 won so với đồng USD trong những tháng còn lại của năm, tức xuống dưới mức 1.456,1 won/USD, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ vượt mốc 40.000 USD/người ngay trong năm nay.

Đây sẽ là cột mốc mang tính biểu tượng đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Hàn Quốc từng mất 11 năm để nâng GDP bình quân đầu người từ hơn 30.000 USD/người vào năm 2016 lên sát ngưỡng 40.000 USD/người hiện nay.

Trong nhiều năm qua, nền kinh tế Hàn Quốc liên tục chịu tác động từ biến động bên ngoài. Sau khi đạt 35.359 USD năm 2018, GDP bình quân đầu người giảm liên tiếp trong hai năm đại dịch, xuống còn 33.652 USD vào năm 2020.

Năm 2021, chỉ số này phục hồi lên 37.534 USD nhờ nền kinh tế mở cửa trở lại và các gói kích thích quy mô lớn. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài khi lạm phát cao và chu kì tăng lãi suất mạnh khiến GDP bình quân đầu người giảm xuống 34.875 USD/người vào năm 2022.

Sự phục hồi của thị trường bán dẫn toàn cầu trong hai năm gần đây đã đảo ngược xu hướng này, đưa Hàn Quốc trở lại quỹ đạo tăng trưởng mạnh.

Tham vọng hướng tới 50.000 USD và cuộc đua với Đài Loan (TQ)

Không chỉ đặt mục tiêu vượt ngưỡng 40.000 USD/người, chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung còn xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn với tham vọng đưa thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc lên 50.000 USD/người vào năm 2030.

Trong chiến lược phát triển kinh tế nửa cuối năm vừa được công bố, Seoul cam kết nâng tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế từ khoảng 1% hiện nay lên 3%.

Để đạt mục tiêu đó, ngành bán dẫn tiếp tục được xác định là lĩnh vực chiến lược. Hàn Quốc kì vọng tận dụng nhu cầu toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và xe điện để mở rộng xuất khẩu các dòng chip nhớ tiên tiến, đặc biệt là HBM và DRAM hiệu năng cao.

Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa Hàn Quốc từ vị trí nước xuất khẩu lớn thứ năm thế giới lên vị trí thứ tư trong những năm tới.

Theo ông Kang Ki-ryong, quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hàn Quốc, nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện nay và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, mục tiêu đạt thu nhập bình quân 50.000 USD/người vào năm 2030 hoàn toàn khả thi.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn không thiếu thách thức. Một trong những yếu tố quyết định là diễn biến tỉ giá. Do GDP bình quân đầu người được quy đổi sang USD, bất kì biến động mạnh nào của đồng won đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các nền kinh tế công nghệ khác tại châu Á, đặc biệt là Đài Loan.

Nhờ sự thống trị của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến, Đài Loan cũng đang hưởng lợi lớn từ làn sóng AI toàn cầu. Các dự báo cho thấy GDP bình quân đầu người của hòn đảo này sẽ vượt 45.000 USD/người trong năm nay, nới rộng khoảng cách với Hàn Quốc.

Điều đó cho thấy dù ngành bán dẫn đang trở thành "cỗ máy tăng trưởng" mới của kinh tế Hàn Quốc, nước này vẫn phải tiếp tục đầu tư vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và mở rộng năng lực sản xuất nếu muốn duy trì vị thế trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành công nghiệp chip toàn cầu.

Việc tiến sát mốc 40.000 USD/người không chỉ là dấu mốc về thu nhập mà còn phản ánh sự chuyển dịch của nền kinh tế Hàn Quốc sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên công nghệ cao. Khi AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bán dẫn trên toàn cầu, triển vọng của nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực được xem là huyết mạch của cuộc cách mạng công nghiệp mới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc tiến sát mốc GDP 40.000 USD/người nhờ bùng nổ chip bán dẫn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO