AI & Blockchain

Hàn Quốc và Nhật Bản cam kết thúc đẩy hợp tác AI và chất bán dẫn

Bùi Tú 08/12/2025 20:16

Khi thế giới đang có những biến động khôn lường, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử.

nhat.jpg
Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đối mặt nhiều nỗi lo chung

Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Phòng Thương mại Nhật Bản (JCCI) vừa tổ chức hội nghị thường niên tại đảo Jeju, thảo luận về tăng cường hợp tác trong các ngành AI và bán dẫn, đồng thời giải quyết những thách thức chung như khủng hoảng dân số.

Trong hoàn cảnh hai nước phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số và cạnh tranh công nghệ toàn cầu gay gắt, các tổ chức doanh nghiệp kêu gọi chuyển từ quan hệ cạnh tranh sang hợp tác thực chất.

Từ ngoại giao đưa đón đến liên minh công nghệ chiến lược

Theo KCCI, hội nghị diễn ra hôm nay (8.12) tại đảo nghỉ dưỡng Jeju phía nam Hàn Quốc, tập trung vào việc duy trì đà trao đổi song phương giữa hai nước láng giềng có lịch sử phức tạp. Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK kiêm người đứng đầu KCCI cho biết: "Với ngoại giao đưa đón được hồi sinh giữa hai quốc gia, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau 5 lần, tái khẳng định rằng Seoul và Tokyo là những đối tác quan trọng".

Chey nhấn mạnh cả hai quốc gia đang đối mặt với những thách thức kép từ bên ngoài và bên trong. Ông cho biết: "Về mặt đối ngoại, chúng ta cần ứng phó với môi trường kinh doanh toàn cầu và cạnh tranh trong công nghệ tiên tiến. Về mặt nội bộ, chúng ta đối mặt với những thách thức lớn như tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số và suy giảm khu vực".

Những thách thức này không phải là riêng của một quốc gia mà là vấn đề chung của cả Đông Bắc Á, đặc biệt nghiêm trọng ở Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế phát triển có tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Chủ tịch KCCI cho rằng Hàn Quốc và Nhật Bản có thể cùng nhau giải quyết những bất ổn và thách thức như vậy thông qua hợp tác thực chất. Chey đề xuất: "Ví dụ, Hàn Quốc và Nhật Bản có thể theo đuổi việc mua chung tài nguyên năng lượng hoặc chia sẻ hệ thống y tế để giải quyết tỷ lệ sinh thấp và già hóa dân số nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế và xã hội". Đây là những đề xuất cụ thể cho thấy tiềm năng hợp tác sâu rộng vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống.

Chủ tịch JCCI Ken Kobayashi đã đồng tình với quan điểm này, bày tỏ hy vọng rằng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác thay vì dựa trên cạnh tranh. Tuyên bố này có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước từng có những căng thẳng thương mại và tranh chấp lịch sử kéo dài nhiều thập kỷ. Việc các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu công khai kêu gọi chuyển đổi sang hợp tác phản ánh sự thay đổi quan trọng trong tư duy chiến lược.

Cam kết cụ thể về AI, bán dẫn và giải pháp khủng hoảng dân số

Trong sự kiện, hai tổ chức doanh nghiệp đã đưa ra tuyên bố chung, cam kết tăng cường phối hợp trong việc duy trì một hệ thống kinh tế toàn cầu mở trong khi nỗ lực thiết lập môi trường đầu tư ổn định và chuỗi cung ứng cho các ngành AI, bán dẫn và năng lượng. Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định sức cạnh tranh của cả hai nền kinh tế trong thập kỷ tới, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản cam kết tìm kiếm các phương thức hợp tác thực tế với khu vực tư nhân để giải quyết suy giảm dân số, một vấn đề lớn đối với cả hai quốc gia, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và nghiên cứu. Cam kết này thể hiện sự nhận thức rằng giải pháp cho khủng hoảng dân số không chỉ nằm ở chính sách nhà nước mà cần có sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân trong việc tạo môi trường làm việc thân thiện với gia đình và phát triển công nghệ hỗ trợ người cao tuổi.

Hai phòng thương mại cũng đồng ý mở rộng các hoạt động trao đổi kinh tế, du lịch và văn hóa phù hợp với số lượng chuyến bay tăng lên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, KCCI cho biết thêm. Sự gia tăng kết nối về giao thông không chỉ tạo thuận lợi cho du lịch mà còn là nền tảng cho các hoạt động kinh doanh và hợp tác công nghệ sâu rộng hơn.

Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hàn-Nhật đã được cải thiện đáng kể kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, với các cuộc gặp thượng đỉnh thường xuyên và nỗ lực hàn gắn vết thương lịch sử. Tuy nhiên, thách thức không nhỏ vẫn còn tồn tại, đặc biệt là trong việc chuyển đổi thiện chí chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể và bền vững.

Việc hai nền kinh tế công nghệ lớn của châu Á hợp tác chặt chẽ hơn trong AI và bán dẫn có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với khu vực mà còn với toàn cầu. Hàn Quốc là nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới với Samsung và SK Hynix, trong khi Nhật Bản có lợi thế về vật liệu và thiết bị sản xuất bán dẫn. Sự kết hợp giữa các thế mạnh này có thể tạo ra một chuỗi giá trị bán dẫn mạnh mẽ, giúp cả hai quốc gia tăng khả năng cạnh tranh với Trung Quốc và Đài Loan (TQ).

Về khủng hoảng dân số, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang đối mặt với tình trạng nghiêm trọng với tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già nhanh chóng. Việc chia sẻ kinh nghiệm chính sách, công nghệ chăm sóc người cao tuổi và các giải pháp tự động hóa có thể giúp cả hai nước ứng phó hiệu quả hơn với thách thức này trong dài hạn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc và Nhật Bản cam kết thúc đẩy hợp tác AI và chất bán dẫn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO