Ngày 30 Tết, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn tấp nập người mua sắm thực phẩm cúng Tất niên và Giao thừa, dự trữ thêm thịt, cá và rau xanh cho mấy ngày tết.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các địa phương cần thống nhất tất cả hàng hóa lưu thông hiện nay đều là hàng hóa thiết yếu, không phân biệt, trừ hàng cấm.
Đội ngũ giao hàng (shipper) có quản lý ứng dụng công nghệ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận, huyện được phép lưu thông trong thời gian TP.HCM tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến ngày 15.9.
TP.HCM yêu cầu tích hợp mã QR trên “phiếu mua hàng thiết yếu” và cần thể hiện đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
Nhiều shipper tại TP.HCM đã đồng loạt tắt “app” sau khi hoạt động giao hàng được siết chặt. Việc này khiến nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm gặp khó khăn lớn trong việc giao, nhận hàng hóa thiết yếu.
Bộ GTVT đề nghị tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông khi chưa kịp nhận được mã QR.
Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, trong bất kỳ tình huống nào, hàng hóa cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra thiếu hàng.
Từ ngày 19.7, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ sử dụng tàu cao tốc di chuyển bằng đường thủy vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đến địa bàn TP.HCM và ngược lại.
Do xuất hiện tin đồn tiêu cực liên quan đến dịch COVID-19, từ sáng sớm 14.7, nhiều người dân TP.HCM lại đổ xô đến siêu thị, cửa hàng để chờ gom mua thực phẩm.
Nhiều địa phương cho biết sẽ kiểm soát chắt chẽ thị trường, ngăn chặn tiểu thương lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính.