Bạn đọc

'Hàng loạt lô đất nghi trốn thuế' ở Lâm Đồng: Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

Hoàng Hưng 07/08/2026 09:00

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; sau khi Tạp chí Một Thế Giới đưa tin về vụ việc này.

Ngày 7/8, nguồn tin từ phường 3 – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho hay: Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, xung quanh vụ công dân tố cáo những dấu hiệu chiếm đoạt, trốn thuế tại hàng chục lô đất phân lô bán nền ở phường 3 – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, căn cứ lý do phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; Cơ quan điều tra đã nhận được Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an ; Văn bản trả lời của tổ chức giám định tư pháp (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng); Kết quả cung cấp tài liệu của Phòng Kinh tế; đồng thời, để có cơ sở tiếp tục làm việc, đôn đốc Giám định viên Võ Hồng Thanh tháo gỡ vướng mắc, sớm ban hành kết luận giám định đo đạc bản đồ.

img_1301.jpeg
Bà Trần Thị Thanh Thủy với tấm bản đồ phân lô có dấu hiệu chiếm đoạt trên lô đất của gia đình bà Thủy, tại phường 3 - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.H

Căn cứ Điều 36 và Điều 149 – Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Việc phục hồi giải quyết này là theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Thanh Thủy tố cáo ông Đào Ngọc Tuyến và ông Vũ Nguyễn Hoàng Vũ (đều là cán bộ địa chính xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc) có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2008, tại xã Lộc Châu (nay là phường 3 – Bảo Lộc), tỉnh Lâm Đồng.

Trong Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, gửi đến bà Trần Thị Thanh Thủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được tố giác của bà Thủy và Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên. Từ đó, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm kể từ ngày 30/7/2026, để tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập thêm các kết quả giám định đo đạc bản đồ chưa hoàn thành. Thông báo trên cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng, gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 – tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4.

img_1284.jpeg
Lô đất phía bên trái con đường hiện đang được cơ quan điều tra xác minh, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Ảnh: H.H

Được biết, cách đây khoảng 5 năm, bà Trần Thị Thanh Thủy từng có đơn gửi cơ quan chức năng tố giác một số cá nhân liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt 1.928 m2 đất của gia đình bà Thủy. Năm 2001 – 2005, bà Thủy đã đóng thuế chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, với diện tích 400 m2 (trong tổng số 1.928 m2) cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, phần đất 1.928 m2 của gia đình bà (vốn sử dụng từ năm 1988) đã bị người khác chiếm đoạt. Sau đó, chính quyền địa phương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng loạt thửa đất mới như: 619, 620, 621, 622, 623, 624, thuộc Tờ bản đồ số 13. Trong đó, có thửa đất số 623 được cấp chồng lấn lên vị trí và diện tích 400 m2 đất, mà bà Thủy đã nộp thuế, chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở từ năm 2001.

img_1295.jpeg
Khu vực có lô đất đang tọa lạc thuộc phường 3 - Bảo Lộc (xã Lộc Châu trước đây) - tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.H

Trong lúc đó, tại Kết luận giám định tư pháp ngày 5/7/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, thể hiện ông Vũ Nguyễn Hoàng Vũ – cán bộ địa chính xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc (nay là phường 3 – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã có 9 lần "chưa thực hiện đúng "trách nhiệm" theo quy định của luật pháp.

Cụ thể, ông Vũ đã có hành vi "trích đo thửa đất" nhiều lần không đúng với quy định của nhà nước về lĩnh vực đất đai, dẫn đến hàng loạt lô đất có dấu hiệu cấp sai… Trước đó, ngày 16/9/2022, tại Thông báo kết luận giám định số 1841/QĐ-ĐCSKT của Cơ quan CSĐT – Công an TP. Bảo Lộc, cũng từng đề cập đến ông Đào Ngọc Tuyến – nguyên cán bộ địa chính xã Lộc Châu – và Lâm Thị Lan, có liên quan đến việc ký tá trên các giấy tờ "sang nhượng đất" của bà Trần Thị Thanh Thủy.

img_1286.jpeg
Quang cảnh một góc lô đất thuộc sở hữu của gia đình bà Trần Thị Thanh Thủy hiện đang bị chiếm đoạt, mang đi phân lô, bán nền. Ảnh: H.H

Theo bà Thủy, ông Đào Ngọc Tuyến và ông Vũ Nguyễn Hoàng Vũ (đều là cán bộ địa chính xã Lộc Châu) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của gia đình bà Thủy, thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng, lấn chiếm thửa đất 89 và thửa đất 80, Tờ bản đồ số 13, phường 3 – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thu thập các tài liệu, đồ vật, dữ liệu… liên quan gồm: Bản xác định ranh thửa theo bản đồ địa chính; Công văn số 844/CV-KVBLO ngày 19/3/2026 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Bảo Lộc; Văn bản xác nhận thông tin của ông Đặng Duy Khương (19/4/2026) …

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Lâm Đồng – đã căn cứ Điều 88 – Bộ luật Tố tụng Hình sự, để tiếp cận bà Trần Thị Thanh Thủy (thường trú tại số 840/4 đường Trần Phú, phường 3 – Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Bà Thủy là người đã đứng đơn tố giác vụ hàng loạt thửa đất có dấu hiệu bị chiếm đoạt, rồi phân lô bán trái quy định luật pháp; đồng thời, có dấu hiệu trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế chuyển mục đích sử dụng đất, thuế trước bạ… gây thất thu ngân sách của nhà nước.

Nổi bật
      Mới nhất
      'Hàng loạt lô đất nghi trốn thuế' ở Lâm Đồng: Phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO