VCCI cho rằng quy định “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” khi bố trí tái định cư là khái niệm chung chung, cảm tính, dễ gây bức xúc, hiểu nhầm trong khi áp dụng dẫn đến khiếu kiện kéo dài.
Liên quan đến thông tin một số nhà thầu phụ phản ánh việc chậm thanh toán công nợ, ông Lê Viết Hải cho biết, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang tích cực triển khai các phương án để thanh toán nợ.
Góp ý về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), luật sư Trương Thanh Đức cho rằng “không nên tù mù về chủ thể, không nên xử lý lắt léo về quyền và không nên chắc lép với dân”.
Ông Giang Chấn Tây cho rằng một năm qua, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải dùng tiền túi để bù lỗ nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp bị kiệt quệ về tài chính, có người phải bán cả, đất đai, thậm chí cầm cố tài sản để bù lỗ.
“Giá đất được xác định một cách chủ quan, thiên về mục đích quản lý, thu ngân sách sẽ tạo ra nhiều hệ lụy”, ông Phan Văn Lâm, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật và hòa giải (Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế Asean) nói.
GS-TS Phan Trung Lý cho rằng sửa Luật Đất đai phải nhằm ngăn chặn hiện tượng tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cho cá nhân.
Nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ dẫn đến bong bóng bất động sản, hướng xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân là áp dụng thuế suất cao hơn với giao dịch bất động sản mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn.
“Doanh nghiệp trông chờ vào tăng giá đất đai là khiếm khuyết lớn, là bài học chúng ta cần rút ra. Chúng ta huy động vốn để tạo ra sản phẩm bất động sản, không phải là thâu tóm đất đai”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã vào cuộc điều tra dấu hiệu tội phạm trong công tác giao đất tại UBND xã Triệu Thành.
Quá trình thanh tra, cơ quan chức năng huyện Triệu Phong phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác thẩm định hồ sơ cấp đất ở cho người dân tại xã Triệu Thành, tỉnh Quảng Trị.
Đại biểu quốc hội Tô Văn Tám cho rằng người dân có thể hy sinh quyền lợi nếu việc thu hồi đất đó cho mục đích cộng đồng, quốc gia. Tuy nhiên, họ sẽ không chấp nhận việc thu hồi đất chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc nhóm người nhưng lại áp giá đền bù thấp.
ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng đất đai có thể dẫn đến đổ máu trong gia đình giữa những người ruột thịt như vụ việc vừa diễn ra ở Hưng Yên gần đây, rất đau lòng.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội vừa công bố thông tin 23 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ triển khai và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội.