Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Cao Trí cho rằng bản thân ý thức được đây là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời và mong HĐXX cân nhắc, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo.
Khi nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến cho rằng sai phạm này là “sự việc đau xót trong cuộc đời”, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Về hình phạt với người chưa thành niên phạm tội trong dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, các đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa tội phạm, vừa đề cao tính nhân văn, hướng thiện.
Ông Hoàng Văn Đức, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Thừa Thiên-Huế bị bắt vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, không thực hiện đúng quy định về mua vắc xin.
Các đại biểu quốc hội cho biết rất nhiều vụ án do người chưa thành niên gây ra, mà thủ đoạn, hậu quả thì vô cùng lớn. Do đó, pháp luật cần có biện pháp vừa nhân văn, vừa nghiêm khắc, nếu không nhân dân sẽ bức xúc.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định cần xây dựng một đạo luật riêng về tư pháp người chưa thành niên, gồm các quy định theo hướng nhân văn hơn với đối tượng này.
Liên quan đến vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” có liên quan đến 4 cựu cán bộ, viên chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang, chiều 25.4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên miễn trách nhiệm hình sự đối với 4 bị cáo.
Người mẫu Ngọc Trinh bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.
Nhận thức sai phạm, cựu Thứ trưởng nghẹn ngào thừa nhận đây là sai lầm hết sức đau đớn, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao. Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi.