ho ra máu

Lấy thành công dị vật kẹt trong phế quản khiến người đàn ông ho ra máu
11 tháng trước Thông tin Y học
Ngày 28.4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Nội hô hấp đã nội soi phế quản lấy thành công dị vật xương cá trong phổi người đàn ông gây biến chứng ho ra máu, viêm phổi nặng.
  • 30 phút cam go cứu bệnh nhân bị ho máu ‘sét đánh’
    3 năm trước Tiến bộ y học
    Sáng 10.9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cấp cứu và điều trị thành công trường hợp ho máu sét đánh nguy kịch. Đây là kỳ tích trong thực hành lâm sàng, vì bệnh nhân ho ra máu rất nặng, tỷ lệ tử vong gần như 100 % do tình trạng tắc nghẽn đường thở cấp tính dù được cấp cứu kịp thời, nên được y văn gọi là ho ra máu “sét đánh”.
  • 30 phút cam go cứu bệnh nhân bị ho máu ‘sét đánh’
    3 năm trước Tiến bộ y học
    Sáng 10.9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cấp cứu và điều trị thành công trường hợp ho máu sét đánh nguy kịch. Đây là kỳ tích trong thực hành lâm sàng, vì bệnh nhân ho ra máu rất nặng, tỷ lệ tử vong gần như 100 % do tình trạng tắc nghẽn đường thở cấp tính dù được cấp cứu kịp thời, nên được y văn gọi là ho ra máu “sét đánh”.
  • Cứu sống bà cụ U.80 ho ra đến 0,5 lít máu
    4 năm trước Thông tin Y học
    Ngày 2.8, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ vừa thành công trong việc nút động mạch phế quản cho một bệnh nhân ho ra máu lượng nhiều, có bệnh lý nội khoa cấp cứu đi kèm là nhồi máu cơ tim cấp…
  • Bé trai 11 tuổi suýt tử vong vì bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh
    5 năm trước Thông tin Y học
    Một bé trai quê ở Phú Yên được các bác sĩ ở đây chẩn đoán bị lao phổi nên chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), nhưng không ngờ bé mắc phải căn bệnh lạ suýt vỡ động mạch phổi gây tử vong.
  • Bé gái 10 năm ho ra máu, bác sĩ vẫn không tìm ra bệnh
    6 năm trước Thông tin Y học
    Dù thường xuyên thiếu máu nên phải truyền máu, ho ra máu, thở mệt... nhưng suốt gần 10 năm qua, không cơ sở y tế nào phát hiện chính xác bé gái 13 tuổi mắc căn bệnh gì.
  • Cứu bệnh nhân ho ra máu chữa nhiều năm không khỏi
    7 năm trước Thông tin Y học
    Dù đã điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng ho ra máu vẫn không thể xử lý được. Bệnh nhân mệt mỏi, suy kiệt cơ thể, đang phải đối diện với cái chết.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO