Hơn 300 công ty Trung Quốc đổ về Hội nghị Robot Thế giới, tìm đường vào thị trường đại trà
Hơn 300 công ty quy tụ tại Hội nghị Robot Thế giới 2026, trình diễn hàng nghìn sản phẩm trong cuộc đua đưa robot vào nhà máy, doanh nghiệp và các ứng dụng thực tế quy mô lớn.
Các công ty Trung Quốc đã trình diễn những mẫu robot mới nhất tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc) hôm 19/8, nhằm thuyết phục nhà đầu tư và khách hàng rằng công nghệ robot đang tiến triển nhanh và sẵn sàng được triển khai rộng rãi hơn trong hoạt động thương mại.
Theo chính quyền Bắc Kinh, hơn 300 công ty tham dự Hội nghị Robot Thế giới, diễn ra từ ngày 19/8 đến 23/8, trưng bày hơn 2.000 sản phẩm và ra mắt hơn 150 sản phẩm mới.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh robot đang trở thành một mặt trận cạnh tranh mới giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời sự quan tâm của giới đầu tư với lĩnh vực này tại Trung Quốc đang lên mức cao mới.
Cổ phiếu Unitree, hãng sản xuất robot hình người nổi tiếng nhất Trung Quốc, có lúc tăng tới 629% trong phiên giao dịch đầu tiên tại thành phố Thượng Hải hôm 19/8.

Robot trở thành “lực lượng quan trọng” trong sự phát triển của Trung Quốc
Sau đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) thành công của Unitree với lượng đăng kí mua từ nhà đầu tư cá nhân cao hơn 8.000 lần số cổ phiếu được phân bổ, startup Lumos Robotics và AiMOGA Robotics - bộ phận robot của Chery Automobile - tiết lộ với Reuters rằng họ cũng đang cân nhắc niêm yết cổ phiếu. Chery Automobile là nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất Trung Quốc.
Tại lễ khai mạc Hội nghị Robot Thế giới, Xin Guobin - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc - cam kết hỗ trợ phát triển ngành robot. Theo hãng tin tài chính nhà nước Cailianshe, ông nói rằng robot đã trở thành “một lực lượng quan trọng” trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.
Robot ngày càng được triển khai tại Trung Quốc cho những công việc như giao đồ ăn trong khách sạn và một số công đoạn trên dây chuyền lắp ráp. Tuy nhiên, việc ứng dụng robot trên quy mô lớn, vượt ra ngoài các dự án thí điểm, vẫn còn hạn chế.
“Các kịch bản ứng dụng phổ biến nhất của chúng tôi hiện nay là trong lĩnh vực logistics”, Zhang Dapeng, Phó chủ tịch hỗ trợ tại Leju - công ty sản xuất robot hình người công nghiệp, nói với Reuters.
Tại hội nghị, Leju trình diễn các robot có khả năng di chuyển và phân loại thùng hàng cũng như những vật nhỏ.
Ông cho biết: “Các nhà máy lớn ở châu Âu, cũng như các nhà máy ô tô trong nước, đang sử dụng robot của chúng tôi trong nhà máy, từ vận chuyển thùng hàng, xử lí các linh kiện nhỏ cho đến thực hiện những công việc khác”.
Theo Zhang Dapeng, robot của Leju đã đạt hiệu suất tương đương một công nhân.
Startup Robotera trình diễn robot hình người chuyên phân loại bưu kiện. Phần thân robot được đặt trên một đế ba bánh có thể di chuyển. Đại diện bán hàng của Robotera cho biết robot có thời gian hoạt động liên tục từ 900 đến 1.000 giờ và đạt hiệu quả bằng khoảng 85% so với một công nhân.
Các sản phẩm khác tại triển lãm gồm robot hình người của DexForce có khả năng đóng gói điện thoại vào hộp và robot ngựa khổng lồ có thể chở người.
Trong khi đó, UBTECH giới thiệu các robot giáo dục có khả năng tổ chức lớp học tiếng Anh và giám sát kì thi tại các trung tâm khảo thí đại học.

Cạnh tranh thúc đẩy ngành robot phát triển
Sự mở rộng nhanh chóng của ngành robot đang phần nào lặp lại câu chuyện về ngành xe điện Trung Quốc vài năm trước, khi hàng loạt công ty xuất hiện và cạnh tranh quyết liệt.
“Một lượng lớn công ty robot xuất hiện gần như chỉ sau một đêm”, Zhang Guibing, người đứng đầu AiMOGA Robotics, nói với Reuters bên lề hội nghị.
“Tuy nhiên, xét từ góc độ phát triển ngành, điều này cũng có mặt tích cực, cho phép các doanh nghiệp cạnh tranh mạnh mẽ. Cuối cùng, điều đó sẽ giúp ngành robot tiếp tục nâng cao công nghệ và năng lực. Từ góc độ này, tôi cho rằng đây là một điều tốt”, Zhang Guibing chia sẻ.
Theo dữ liệu của Smart Analytics Global, số lượng robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 tăng gần gấp 4 lần, lên 19.100 đơn vị, với các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường.
Smart Analytics Global cho biết AgiBot chiếm 44% thị trường toàn cầu sau khi xuất xưởng khoảng 8.400 robot hình người trong nửa đầu năm 2026. Số lượng robot hình người AgiBot xuất xưởng tăng 562% so với cùng kì năm ngoái, nhờ danh mục sản phẩm đa dạng gồm robot hai chân kích thước đầy đủ thuộc dòng A, robot nhỏ gọn dòng X và robot có bánh xe dòng G, Smart Analytics Global cho biết.
Unitree đứng thứ hai nửa đầu năm 2026 với khoảng 5.900 robot hình người được xuất xưởng, chiếm 31% thị trường toàn cầu, theo Smart Analytics Global. Khác với chiến lược phát triển nhiều dòng sản phẩm của AgiBot, hoạt động kinh doanh robot hình người của Unitree vẫn tập trung chủ yếu vào mẫu G1 chủ lực, với các ứng dụng cho giáo dục, nghiên cứu và biểu diễn chiếm tỉ trọng đáng kể.
Smart Analytics Global là công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn công nghệ có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và dự báo về các thị trường công nghệ.
Smart Analytics Global tập trung vào các lĩnh vực như smartphone, máy tính bảng, thiết bị đeo, thiết bị kết nối và robot, trong đó có dịch vụ nghiên cứu Robotics 360 chuyên về robot AI và robot hình người.
Dù vậy, Georg Stieler, chuyên gia phân tích robot tư vấn cho các doanh nghiệp công nghiệp tại Trung Quốc, ước tính 50 - 70% robot hình người được sản xuất trong năm 2026 có thể được đưa vào các “nhà máy dữ liệu”. Tại đây, robot chủ yếu được sử dụng để thu thập dữ liệu phục vụ huấn luyện AI, thay vì trực tiếp thực hiện các công việc tạo ra sản phẩm hoặc doanh thu cho khách hàng.
Zhang Guibing cho rằng cạnh tranh trên thị trường robot Trung Quốc có thể trở nên “cực kì khốc liệt” trong tương lai, đặc biệt về chi phí.
Ông cũng nhận định robot hình người có thể cần khoảng 10 năm nữa để hoàn thiện công nghệ trước khi bước vào giai đoạn được ứng dụng rộng rãi với tốc độ nhanh.