Tối 28.3, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ sở y tế này đang điều trị 7 học sinh của Trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 50 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau khi đi tham quan

Dạ Thảo | 29/03/2023, 08:50

Tối 28.3, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội) cho biết cơ sở y tế này đang điều trị 7 học sinh của Trường tiểu học Kim Giang bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 45 ngày 28.3, Trường tiểu học Kim Giang (Q.Thanh Xuân) tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11 giờ trong ngày. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai của trang trại Cánh Buồm Xanh.

cap-cuu(1).jpg
Các học sinh được đưa khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, học sinh từ trang trại về trường. Về đến trường, khoảng hơn 50 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, trong đó 2 cháu có biểu hiện đi ngoài phân lỏng 2 - 3 lần. Ngay sau đó nhà trường đã đưa các cháu đến bệnh viện để kiểm tra. 

Các bệnh nhân được đưa đến: Bệnh viện Bạch Mai: 21 cháu, Bệnh viện Đống Đa: 7 cháu, Bệnh viện Xây dựng: 22 cháu, Bệnh viện Nhi: 1 cháu, Bệnh viện Xanh Pôn: 1 cháu.

Về đơn vị cung cấp thức ăn, Trường tiểu học Kim Giang ký hợp đồng với Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh. (trụ sở tại khu tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Qua khai thác thông tin từ hướng dẫn viên du lịch và đại diện nhà trường, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Ngay lập tức, các bệnh viện đã bật báo động đỏ cấp cứu cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ Thanh Sơn (Bệnh viện Đống Đa), 5 bệnh nhi đầu tiên đã được tiến hành xử lý cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng, tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt. Trong số 7 học sinh nhập Bệnh viện Đống Đa, 5 cháu dự kiến được xuất viện vào sáng nay 29.3 nếu các chỉ số sinh tồn ổn định. Hai bệnh nhi có xét nghiệm bạch cầu tăng, cảnh báo tình trạng viêm trong cơ thể, nên tiếp tục dùng kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện.

Những bệnh nhi khác vẫn đang được tích cực theo dõi ở các bệnh viện. 

Liên quan đến vụ việc này, tối 28.3 UBND quận Thanh Xuân cũng đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội, đề nghị tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
7 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 50 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau khi đi tham quan