Hợp tác bán dẫn, AI: Đề xuất của Tổng Bí thư tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ
Sáng 22/9 (giờ New York), phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 phương hướng lớn cho quan hệ song phương. Trong đó, phương hướng thứ 3 - dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo - được nhấn mạnh.
Công nghệ đang định hình lại sức mạnh quốc gia
Mở đầu phương hướng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề ở tầm toàn cầu: "Sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, nhất là các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi diện mạo của thế giới cũng như sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia". Ông cũng nói tới yêu cầu xây dựng các quy chuẩn về quản trị AI, an ninh mạng và sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình.

Từ bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xác định rõ vị trí của Việt Nam: "Việt Nam đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm chiến lược phát triển của mình". Đồng thời, ông nhấn mạnh vì sao Mỹ là đối tác được Việt Nam coi trọng đặc biệt, nhờ thế mạnh hàng đầu thế giới về công nghệ, vốn, nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Đề xuất đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI
Tại FPA, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra một đề nghị hợp tác song phương cụ thể: "Chúng tôi mong muốn hai nước tập trung hợp tác đào tạo kĩ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất".
Đây là đề xuất nhắm vào hai điểm nghẽn mà Việt Nam đang gặp phải trong tham vọng phát triển ngành bán dẫn và AI. Đó là thiếu nhân lực trình độ cao và khoảng cách giữa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm với sản xuất thực tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bổ sung thêm một yêu cầu thứ ba, hướng tới doanh nghiệp trong nước: "Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ". Việt Nam không chỉ muốn nhận đầu tư công nghệ từ Mỹ, mà muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ đó.
Cam kết đi kèm: hoàn thiện thể chế, bảo vệ sở hữu trí tuệ, nâng cao an toàn
Đề xuất hợp tác này đi kèm một cam kết về phía Việt Nam, thay vì chỉ đơn phương đề nghị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: "Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng".
Cam kết này là câu trả lời cho mối quan tâm thường trực của các tập đoàn công nghệ Mỹ khi cân nhắc đặt cơ sở nghiên cứu hoặc sản xuất tại một thị trường mới, đó là mức độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và an toàn dữ liệu.
Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa hợp tác
Việt Nam nhìn nhận Mỹ là một cường quốc ở Thái Bình Dương và ủng hộ vai trò tích cực, xây dựng, có trách nhiệm, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, như gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột, an ninh y tế, năng lượng, nguồn nước, chuỗi cung ứng, quản trị công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định hai nước cần tiếp tục đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật; giải quyết bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi; kiên trì xử lý thỏa đáng khác biệt để quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định.

.jpg)
.avif)