Hướng tới thương hiệu “Made in Mekong Delta” trên thị trường toàn cầu
Chiều 4.12, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, “Khả năng mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam”, nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ, đổi mới sản xuất và mở rộng thương mại quốc tế.

Cần Thơ – Trung tâm kết nối công nghệ và thương mại
Diễn đàn đặt nền móng cho chiến lược xây dựng thương hiệu “Made in Mekong Delta” nhằm đưa hàng hóa công nghệ cao và nông sản chất lượng của vùng vươn ra thế giới. Tham dự có Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, đại diện JICA, JETRO, lãnh đạo Đại học Cần Thơ cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp hai nước.
Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh diễn đàn là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến hợp tác, đặc biệt trong khai thác nguồn hàng hóa phong phú của ĐBSCL.
Dù Nhật Bản luôn nằm trong nhóm quốc gia có vốn FDI lớn tại Cần Thơ; song, theo ông Tuyên, kết quả hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. “Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết trong việc thu hút vốn đầu tư, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý từ Nhật Bản để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa ĐBSCL”, ông nói.
Nhật Bản là thị trường có tiêu chuẩn cao hàng đầu thế giới. Nông sản ĐBSCL như xoài, nhãn, thanh long cùng nhiều mặt hàng thủy sản đã bước đầu chinh phục thị trường khó tính này.
ĐBSCL giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. Cần Thơ là trung tâm kết nối vùng với hệ thống giao thông – logistics ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, để tăng tốc xuất khẩu vào Nhật, các chuyên gia nhận định ĐBSCL cần chuyển mạnh sang mô hình nông nghiệp thông minh, chế biến sâu và xây dựng chuỗi giá trị bền vững, thân thiện môi trường.

Ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng Văn phòng JETRO tại TP.Hồ Chí Minh, đánh giá tiềm năng hợp tác trong nông nghiệp, thủy sản giữa Nhật Bản và các tỉnh ĐBSCL là “rất lớn”.
Ông cho biết doanh nghiệp Nhật có công nghệ hiện đại giúp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp carbon thấp, nâng cao chất lượng nông sản và đào tạo nguồn nhân lực. Ngược lại, doanh nghiệp Nhật cũng có nhu cầu tiếp nhận lao động chất lượng cao từ ĐBSCL.
Tuy nhiên, một trở ngại lớn là JETRO “chưa nắm được đầy đủ thông tin về các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu hợp tác”. Tỷ lệ doanh nghiệp chủ động liên hệ còn thấp. Ông Okabe mong muốn doanh nghiệp Việt Nam sớm chủ động kết nối với JETRO để thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại diễn đàn là làm sao tháo gỡ các nút thắt trong thu hút đầu tư Nhật Bản vào ĐBSCL, và làm thế nào để hàng hóa vùng Mekong sớm có mặt trong hệ thống siêu thị Nhật Bản.
Các chuyên gia cho rằng cần tăng liên kết giữa chính quyền – trường đại học – doanh nghiệp; tiêu chuẩn hóa sản phẩm; đầu tư công nghệ chế biến; và xây dựng chiến lược thương hiệu rõ ràng cho các ngành hàng chủ lực của ĐBSCL.
Xây dựng hệ sinh thái “đồng sáng tạo” 3 nhà
Trước đó, ngày 14.2, Đại học Cần Thơ đã ký biên bản ghi nhớ với AEON Việt Nam, Công ty Thực phẩm và Nguyên liệu Takesho và Công ty Thực phẩm Takesho nhằm phối hợp phát triển các sản phẩm chế biến mang nhãn hàng riêng AEON TOPVALU từ nguyên liệu ĐBSCL.

Dự án kỳ vọng khai thác tối đa lợi thế vùng nguyên liệu, thúc đẩy công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu “Made in Mekong Delta” trong lĩnh vực thực phẩm, thủy sản và nông nghiệp.
Phát biểu bế mạc, Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ Trần Trung Tính nhấn mạnh diễn đàn đã mở ra bức tranh đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức cho hợp tác Việt Nam – Nhật Bản tại ĐBSCL.
Ông đưa ra ba kỳ vọng chiến lược: Xây dựng hệ sinh thái “đồng sáng tạo”
Đại học Cần Thơ mong muốn cùng AEON, Takesho và doanh nghiệp Nhật hình thành các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chung và dự án R&D phát triển sản phẩm mới từ nông – thủy sản; ứng dụng công nghệ chế biến – bảo quản theo tiêu chuẩn Nhật.
Trường sẽ phối hợp xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất – kiểm nghiệm – đánh giá chất lượng; kết nối doanh nghiệp địa phương với nhà nhập khẩu Nhật; chuyển giao công nghệ để nâng cao năng lực chế biến và thương mại hóa sản phẩm.
“Chúng tôi tin rằng ‘Made in Mekong’ không chỉ là một nhãn hiệu mà là chiến lược dài hạn để nâng tầm sản phẩm ĐBSCL”, ông Tính nhấn mạnh.

Nhà trường cam kết thiết kế chương trình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp Nhật, mở rộng thực tập, đào tạo kép, tăng cường kỹ năng và ngoại ngữ; đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp Nhật tham gia sâu hơn vào đào tạo và tuyển dụng.
Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản mở ra một giai đoạn hợp tác mới dựa trên công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và sự đồng hành chiến lược giữa chính quyền – nhà trường – doanh nghiệp. Đây là nền tảng vững chắc để xây dựng thương hiệu “Made in Mekong Delta” cho các sản phẩm công nghệ cao, nông sản và thủy sản chất lượng, hướng tới thị trường Nhật Bản và toàn cầu.