Tháng 1.2025 là tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thủy sản Việt Nam xuất khẩu vẫn tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2024, đạt trên 774 triệu USD, rõ ràng là một khởi đầu lạc quan cho năm 2025.
Năm 2025 được kỳ vọng là một năm đầy triển vọng cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam tại nhiều thị trường, đặc biệt là các thị trường mục tiêu và tiềm năng như Mỹ, Trung Quốc, ASEAN và Trung Đông.
Năm 2024 vừa qua, ngành tôm phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tuy vậy, ngành tôm đã nỗ lực vượt qua thử thách, khẳng định vị thế vững chắc trong xuất khẩu, là một trong những trụ cột kinh tế.
Dự kiến thời gian xây dựng từ 12 - 14 tháng. Sau khi hoàn thành, Nhà máy chế biến thủy sản Hoa Kỳ sẽ góp phần nâng tổng công suất chế biến của IDI hơn 500 tấn nguyên liệu/ngày.
Năm 2025, xuất khẩu thủy sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn có thể vượt mốc 10 tỉ USD trở lại mốc 11 tỉ USD của năm 2022. Tuy nhiên, năm 2025 cũng là năm ngành thủy sản sẽ phải đối mặt với không ít thách thức.
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt mức cao kỷ lục 62,5 tỉ USD, tăng 18,7% so với năm 2023; xuất siêu tiếp tục đạt mức kỷ lục mới 17,9 tỉ USD, tăng 46,8%.
Năm 2024 khó khăn nhiều hơn thuận lợi nhưng với khả năng thích ứng linh hoạt, ngành thủy sản đã đạt được thành tích với trị giá xuất khẩu 10 tỉ USD, tăng 12,7% so với năm 2023.
Một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi xuất khẩu thủy sản sang Trung Đông là tiêu chuẩn Halal. Do đa số các quốc gia Trung Đông theo đạo Hồi, sản phẩm thủy sản phải được chứng nhận Halal để đảm bảo tính hợp pháp theo tôn giáo.
Ngày 27.11, Hội thảo “Giải pháp thực tiễn cho nuôi trồng thủy sản bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hà Lan - Việt Nam đã phối hợp tổ chức tại TP.Cần Thơ.
Ngày 22.11, tại Cần Thơ, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ phối hợp với Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Cải thiện hệ thống tuần hoàn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản bền vững và Tham vấn các giải pháp đổi mới sáng tạo ngành tôm Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn” (viết tắt là Dự án).
Xuất khẩu cua ghẹ Việt Nam sang Trung Quốc, Hồng Kông tăng phi mã thời gian gần đây. Đây cũng là các thị trường dẫn đầu nhập khẩu nhóm sản phẩm này từ Việt Nam.