Một tòa án ở thành phố Thượng Hải đã bác bỏ cáo buộc của người tiêu dùng Trung Quốc rằng Apple đang lạm dụng sự thống trị thị trường của mình với mức phí trên App Store cao.
Đại biểu Lê Hữu Trí cho hay có nhiều trường hợp lạm dụng việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhưng thực chất dự án vì mục tiêu lợi nhuận của nhà đầu tư, doanh nghiệp, dẫn đến sự bức xúc của người dân.
Hàng ngàn người Pháp đã tiếp tục tuần hành khắp đất nước phản đối việc chính phủ thúc đẩy kế hoạch tăng tuổi hưởng lương hưu mà không thông qua quốc hội.
Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo văn phòng của các Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn, cán bộ đầu mối kiểm soát của các đơn vị tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Sáng 28.3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thảo luận, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Tối 16.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự buổi gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí cao cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung.
Hiện nay, đơn vị sử dụng người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải đóng tiền hưu trí và tử tuất, nhưng từ năm 2022 phải đóng khoảng tiền này lên đến 22% trên mức lương hằng tháng.
Chủ sở hữu bản ghi âm có toàn bộ và đầy đủ quyền đối với bản ghi do mình tạo ra, có thể cho phép hoặc từ chối việc người khác được sử dụng tác phẩm của họ.
15 nhóm nhân quyền đang thúc giục Tổng thống Mỹ - Joe Biden tham gia vào cuộc chiến lâu dài nhằm ban hành một sự miễn trừ sở hữu trí tuệ với vắc xin COVID-19 tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), gọi sự lãnh đạo của ông là "điều cần thiết về mặt đạo đức".
Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15, ngày 26.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Trung Quốc giải quyết được nhiều thách thức công nghệ để rút ngắn khoảng cách về vũ khí với Mỹ, nhưng nỗ lực phát triển vũ khí của quốc gia châu Á vẫn tiếp tục bị cản trở bởi khả năng tự sáng tạo nghèo nàn và tham nhũng trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Các trường hợp đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với gạo ST25 tại Mỹ, Úc… thì chỉ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứ không thể đăng ký bảo hộ quyền đối với giống lúa ST25.
Bên cạnh ưu đãi, EVFTA cũng đưa ra những điều kiện chặt chẽ mà nếu không có sự chuẩn bị sớm, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam khó có thể hưởng được mức thuế ưu đãi 0%.