Vào mùa khô, hàng trăm hộ dân tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thiếu nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày. Trong khi đó, công trình trạm nước sạch sau 2 năm xây dựng vẫn chưa hoạt động.
Ngày 20.7, UBND huyện Tân Phước cho biết, qua ý kiến của người dân và báo chí phản ánh, huyện đã thống nhất điều chỉnh thiết kế công trình cầu Phước Lập và sẽ sớm triển khai thi công.
Hiện nay, tại tỉnh Tiền Giang xảy ra tình trạng người dân kém ý thức, dùng thuốc diệt cỏ phun xịt để tiêu diệt cây lục bình hàng loạt dưới kênh rạch, bất chấp gây ô nhiễm môi trường.
Hiện người dân huyện Tân Phước rất khổ sở khi bèo lục bình xuất hiện dày đặc, bao phủ hầu hết mặt kênh mương. Việc thu hoạch và vận chuyển hàng nông sản của người dân đang gặp khó khăn.
Sau nhiều năm được phê duyệt, đến nay dự án quy hoạch phân khu xây dựng vùng đệm Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (thuộc xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) cứ bị “treo” mãi, gây bức xúc trong nhân dân.
Qua gần 30 năm khai hoang phục hóa, đến nay vùng Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã không còn đất hoang. Tuy nhiên, đối với cây sầu riêng dù giá trị cao nhưng chính quyền địa phương không khuyến khích nông dân trồng do điều kiện thổ nhưỡng chưa thuận lợi.
Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên bản địa của vùng Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển ngành du lịch mang tính đặc trưng riêng.
“Lãnh đạo huyện đã thống nhất nâng độ cao cây cầu này lên tối đa 0,5 mét”, ông Nguyễn Trung Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước (đại diện chủ đầu tư dự án) khẳng định.
Ngày 6.3, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ngành chức năng kết hợp với chính quyền huyện Tân Phước giải quyết việc nhiều người dân cản trở công trình xây dựng cầu giao thông.
Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động, trạm thu phí dự án BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) chuẩn bị tái thu phí. Trạm thu phí này sẽ miễn giảm cho các phương tiện ở các địa phương lân cận.