Hãng Reuters dẫn lời quân đội Israel (IDF) thông báo lực lượng nước này ngày 2.11 đã bao vây thành phố Gaza – khu đô thị chính của Dải Gaza.

Israel tuyên bố đã bao vây thành phố chính của Dải Gaza

Cẩm Bình | 03/11/2023, 09:18

Hãng Reuters dẫn lời quân đội Israel (IDF) thông báo lực lượng nước này ngày 2.11 đã bao vây thành phố Gaza – khu đô thị chính của Dải Gaza.

Không chỉ IDF, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố: “Chúng ta đang ở đỉnh điểm cuộc chiến. Chúng ta đạt được nhiều chiến tích ấn tượng và đã vượt qua vùng ngoại ô thành phố Gaza. Lực lượng đang tiến lên”. Cả quân đội lẫn nhà lãnh đạo Israel đều không cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch tấn công trên bộ.

Tướng đứng đầu đơn vị công binh Israel Iddo Mizrahi cho biết lực lượng nước này phải đối mặt với mìn lẫn bẫy: “Hamas học hỏi và chuẩn bị đối phó rất tốt”.

IDF tuyên bố mất 18 binh sĩ nhưng hạ được hàng chục chiến binh tính từ lúc triển khai chiến dịch tấn công trên bộ (27.10) đến nay. Phía Hamas lại nói con số thương vong thực tế của Israel cao hơn nhiều, đồng thời đe dọa: “Binh lính Israel sẽ trở về trong túi đựng thi thể”.

Theo cư dân cùng vài đoạn phim được đăng tải, chiến binh Hamas dùng mạng lưới đường hầm tiếp cận tấn công xe tăng rồi nhanh chóng biến mất.

Chiến sự ác liệt khiến dân thường Palestine tiếp tục chịu cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu, nước uống và thuốc men. Cơ quan Liên Hợp Quốc giúp người tị nạn Palestine (UNRWA) chỉ trích: “Nước đang bị sử dụng làm vũ khí chiến tranh”.

isra.jpg
Một khu ở Dải Gaza ngày 2.11 - Ảnh: Reuters

Hạ viện Mỹ duyệt viện trợ cho Israel

Trong ngày 2.11, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Israel 14,3 tỉ USD với tỷ lệ 226 phiếu thuận - 196 phiếu chống. Tuy nhiên Tổng thống Joe Biden dọa không ký ban hành vì dự luật không bao gồm viện trợ cho Ukraine, trước đó ông đề nghị Hạ viện cấp gói viện trợ lên đến 106 tỉ USD, trong đó gồm 61 tỉ USD cho Ukraine, 14 tỉ USD cho Israel cùng vài khoản khác.

Vấn đề viện trợ Ukraine đang gây chia rẽ chính trường Mỹ. Đảng Cộng hòa cùng tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson chủ trương không viện trợ thêm, đồng thời xác định hiện tại viện trợ Israel cấp thiết hơn, còn đảng Dân chủ cùng Tổng thống Biden quyết tâm giữ vững cam kết sát cánh với Ukraine chống lại Nga.

Bài liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ ngừng giao thương với Israel
Hãng Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.5 thông báo nước này đình chỉ tất cả hoạt động xuất nhập khẩu với Israel với lý do “thảm kịch nhân đạo tại các vùng lãnh thổ của Palestine ngày càng tồi tệ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel tuyên bố đã bao vây thành phố chính của Dải Gaza