Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.7, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Giọng điệu của bà cứng rắn hơn cấp trên, ông Joe Biden.
Ngày 19.7, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tuyên bố hành động chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư Palestine của Israel là bất hợp pháp, phải lập tức rút khỏi.
Dựa trên mảnh vỡ còn sót lại, giới chuyên gia vũ khí xác định quân đội Israel (IDF) sử dụng đạn dược do Mỹ sản xuất tấn công trường học Abu Oraiban trên địa bàn thị trấn Nuseirat miền Trung Gaza cuối tuần qua, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.
Đài Sky News cho biết Israel chuẩn bị cho tình huống chiến tranh toàn diện với Hezbollah nổ ra bằng cách lập cơ sở dự trữ máu ngầm và biến một bãi đậu xe ngầm tại thành phố Haifa thành bệnh viện rộng 20.000 mét vuông.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ, sau khi bị quân đội Israel (IDF) tiêu diệt thành công nhiều nhân vật hàng đầu, nhóm Hezbollah tại Lebanon dùng đến một số chiến lược công nghệ thấp để trốn tránh công nghệ giám sát tinh vi của đối phương.
Hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden chuẩn bị khôi phục việc cung cấp bom 500 pound (227kg) cho Israel, nhưng tiếp tục dừng chuyển bom 2.000 pound (907kg).
Đài CNN ghi nhận gần như tất cả bệnh viện ở miền bắc Gaza đều tê liệt vì hoạt động bắn phá liên tục, mất điện và thiếu thốn vật tư y tế. Quân đội Israel không ngừng tấn công vào khuôn viên lẫn khu vực xung quanh các bệnh viện bất chấp bên trong còn bác sĩ, bệnh nhân lẫn dân thường.
Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Mỹ vô cùng lo ngại nguy cơ nhóm Hezbollah ở Lebanon sẽ dùng lượng lớn tên lửa cùng máy bay không người lái (UAV) áp đảo mạng lưới phòng không của Israel ở phía bắc - gồm cả hệ thống Iron Dome nổi danh - trong trường hợp xung đột toàn diện giữa hai bên nổ ra.
Trả lời phỏng vấn của đài Channel 13 ngày 16.6, phát ngôn viên quân đội Israel (IDF) Daniel Hagari thừa nhận chiến dịch quân sự tại Dải Gaza không thể đạt mục tiêu xóa sổ Hamas.
Đài CNN dẫn lời Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 16.6 thông báo chính phủ nước này đang tìm cách tăng khu định cư ở Bờ Tây sau khi một số quốc gia đơn phương công nhận nhà nước Palestine.
Hãng tin AP dẫn lời quân đội Israel (IDF) ngày 16.6 thông báo họ sẽ ngừng tấn công dọc một tuyến đường phía nam Gaza vào ban ngày để tạo điều kiện phân phối hàng viện trợ nhân đạo.
Cuộc đột kích khu dân cư Nuseirat giải cứu thành công 4 con tin nhưng lại khiến hơn 200 người Palestine thiệt mạng được quân đội Israel (IDF) thực hiện vào thời điểm hai bên đang cân nhắc đề xuất ngừng bắn.
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 10.6, Quốc hội Israel (Knesset) bỏ phiếu thông qua dự luật buộc thanh niên Do Thái theo Chính thống giáo nhập ngũ, giữa lúc người dân không ngừng yêu cầu chính quyền tìm cách giải cứu tất cả con tin bị Hamas bắt giữ.