JD Vance bác cáo buộc ông Trump tự giao dịch cổ phiếu Nvidia, Apple, Palantir
Phó tổng thống Mỹ JD Vance bảo vệ Tổng thống Donald Trump trước những câu hỏi liên quan đến hoạt động giao dịch cổ phiếu dày đặc, được thể hiện trong bản kê khai tài chính mới nhất.
Hồ sơ tài chính do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) công bố hôm 15/5 cho thấy tổng giá trị các giao dịch của ông Trump lên tới hàng trăm triệu USD chỉ trong quý I/2026.
“Ông ấy đâu có ngồi trong Phòng Bầu dục với tài khoản Robinhood để tự mua bán cổ phiếu. Điều đó thật vô lý. Ông ấy có các cố vấn tài chính độc lập quản lý tiền bạc của mình. Ông là người giàu có và đã thành công trong kinh doanh”, JD Vance nói khi trả lời một phóng viên tại buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 19/5.
Phó tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng ông Trump không trực tiếp thực hiện các giao dịch cổ phiếu, đồng thời cáo buộc phóng viên đang ám chỉ điều ngược lại.
Theo hồ sơ của OGE, đã có hơn 3.700 giao dịch được ghi trong danh mục đầu tư đứng tên ông Trump vào quý I/2026. Trong số này có cổ phiếu của nhiều công ty mà ông Trump từng công khai ca ngợi tại các sự kiện hoặc trên mạng xã hội, thậm chí đôi khi còn nhắc trực tiếp mã cổ phiếu.
Ví dụ, danh mục đầu tư đứng tên Tổng thống Trump đã mua cổ phiếu Palantir (hãng phần mềm phân tích dữ liệu và AI nổi tiếng Mỹ) vài tuần trước khi ông ca ngợi cổ phiếu này, kèm theo mã chứng khoán, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.
Trong ba tháng đầu năm 2026, danh mục đầu tư đứng tên ông Trump đã mua số cổ phiếu Palantir trị giá từ khoảng 247.000 USD đến 630.000 USD. Riêng trong tháng 3, danh mục đầu tư đứng tên Tổng thống Mỹ thực hiện ít nhất 7 lần mua cổ phiếu Palantir, tổng giá trị có thể lên tới 530.000 USD.
Tháng 4, khi cổ phiếu Palantir trải qua tuần giảm mạnh nhất hơn một năm do tác động từ cuộc chiến ở Iran và bị nhà đầu cơ nổi tiếng Michael Burry chỉ trích, ông Trump đã đăng trên Truth Social: “Palantir (PLTR) đã chứng minh năng lực hỗ trợ tác chiến rất mạnh. Cứ hỏi kẻ thù của chúng ta là biết!!!”
Quân đội Mỹ đang sử dụng nền tảng Maven Smart System tích hợp AI của Palantir để hỗ trợ xác định mục tiêu ở Trung Đông, liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.
Palantir phụ thuộc vào khách hàng chính phủ, gồm cả Lầu Năm Góc và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, chiếm hơn một nửa doanh thu tại Mỹ.
Một số giao dịch với cổ phiếu Palantir được ghi chú là unsolicited, nghĩa là không do môi giới/chuyên viên chào mời hoặc đề xuất.
Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói với kênh CNBC hôm 16/5 rằng tài sản của Tổng thống Trump “được đặt trong quỹ tín thác do các con ông quản lý” và khẳng định “không có xung đột lợi ích”.
Sau đó, người phát ngôn Trump Organization, tập đoàn thuộc gia đình ông Trump, tuyên bố: “Mọi khoản đầu tư của Tổng thống Trump đều được nắm giữ thông qua các tài khoản ủy thác toàn quyền do các tổ chức tài chính bên thứ ba quản lý độc lập. Những tổ chức này có toàn quyền ra quyết định đầu tư và vận hành hệ thống giao dịch tự động”.
“Tổng thống Trump, gia đình ông hay Trump Organization đều không đóng vai trò nào trong việc lựa chọn, chỉ đạo hoặc phê duyệt các khoản đầu tư cụ thể. Họ không được thông báo trước về hoạt động giao dịch và cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào liên quan đến quyết định đầu tư hay quản lý danh mục”, phát ngôn viên này nhấn mạnh.

Ông JD Vance: “Rất ủng hộ việc cấm các nghị sĩ giao dịch cổ phiếu”
Phóng viên đặt câu hỏi cho ông JD Vance hôm 19/5 nói: “Theo các cuộc thăm dò gần đây, ngày càng nhiều người Mỹ mô tả tổng thống là người tham nhũng”.
“Đây đúng là một câu hỏi hóc búa đấy”, JD Vance đáp lại khi phóng viên tiếp tục chất vấn.
Khi phóng viên nhắc đến việc JD Vance trước đây từng ủng hộ lệnh cấm quan chức giao dịch cổ phiếu cá nhân và so sánh với hoạt động đầu tư của ông Trump hiện nay, Phó tổng thống Mỹ lập tức ngắt lời: “Được rồi, câu hỏi là gì?”.
JD Vance khẳng định ông “rất ủng hộ” việc cấm các nghị sĩ giao dịch cổ phiếu, đồng thời nói rằng Tổng thống Trump cũng có cùng quan điểm.
“Tất cả chúng tôi đều tin rằng không ai nên tận dụng thông tin nội bộ có được từ việc phục vụ công chúng để mua bán cổ phiếu. Chúng tôi muốn cấm điều đó. Tôi nghĩ cách tốt nhất để làm gương là biến hành vi này thành bất hợp pháp, đúng như điều mà tổng thống đã đề xuất”, ông JD Vance nhấn mạnh.
Mua cổ phiếu Nvidia, Apple, Tesla, Qualcomm, Micron Technology trước chuyến đi Trung Quốc
Theo các hồ sơ của OGE được công bố tuần trước, danh mục đầu tư đứng tên ông Trump hoạt động giao dịch chứng khoán tích cực trong ba tháng đầu năm 2026, gồm cả việc bán tới 5 triệu USD cổ phiếu Palantir vào ngày 10/2.
Danh mục đầu tư đứng tên ông Trump đã tích cực rót tiền vào Apple và Nvidia trong quý I/2026:
- Với Nvidia là ít nhất 9 giao dịch. Giao dịch lớn nhất diễn ra ngày 10/2, trị giá từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD.
- Với Apple là ít nhất 9 khoản đầu tư. Giao dịch lớn nhất được ghi nhận ngày 2/3, cũng có giá trị từ 1 triệu USD đến 5 triệu USD.
Apple và Nvidia là hai công ty có giám đốc điều hành (CEO) tham gia phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc tuần trước. Nvidia hiện là công ty có giá trị lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 5.340 tỉ USD.
Hồ sơ còn cho thấy Tổng thống Mỹ đã đặt cược tài chính đáng kể vào các hãng công nghệ đang tìm kiếm cơ hội làm ăn với Trung Quốc trong chuyến thăm của ông.
Ngoài Apple và Nvidia, danh mục đầu tư đứng tên ông Trump còn mua số cổ phiếu nhỏ hơn của nhiều hãng công nghệ Mỹ khác có CEO đi cùng phái đoàn tới Trung Quốc, gồm Tesla, Qualcomm và Micron Technology, với giá trị từ 1.001 USD đến 250.000 USD.
Danh mục đầu tư đứng tên ông Trump còn bán lượng cổ phiếu trị giá từ 5 triệu USD đến 25 triệu USD ở Microsoft, Amazon và Meta, nhưng tiếp tục mua thêm cổ phiếu tại những công ty này, với mỗi giao dịch có thể lên tới 5 triệu USD.
Các hồ sơ được công bố đúng lúc ông Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc hôm 16/5.
Theo danh sách Nhà Trắng công bố hôm 12/5, có 17 lãnh đạo tham gia phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Con số này ít hơn chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, khi có 27 lãnh đạo doanh nghiệp lớn Mỹ tham dự.
Jensen Huang (CEO Nvidia) tham gia phái đoàn vào phút chót hôm 14/5, lên Air Force One trong lúc chuyên cơ tiếp nhiên liệu tại bang Alaska (Mỹ) trước khi bay hơn 20 giờ đến Bắc Kinh.
Jensen Huang đi cùng Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX), Tim Cook (CEO Apple), Sanjay Mehrotra (CEO Micron Technology), Cristiano Amon (CEO Qualcomm) và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hàng đầu khác.