Jensen Huang - đồng minh hàng đầu của ông Trump trong tranh luận về an toàn AI
Khi cuộc tranh luận về việc quản lý AI nóng lên tại Washington tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho đồng minh hàng đầu của ông trong vấn đề này: Jensen Huang.
Vị thế của Jensen Huang
"Robot sẽ không chiếm lấy thế giới. AI sẽ không thống trị phần còn lại của thế giới", ông Trump nói với Jensen Huang khi Giám đốc điều hành Nvidia bật loa ngoài trên sân khấu Hội nghị All-In Summit ở thành phố Los Angeles (Mỹ) hôm 14/9. Ông Trump nhắc lại quan điểm từng đưa ra trên mạng xã hội Truth Social rằng những lo ngại ngày càng gia tăng về AI và các trung tâm dữ liệu chỉ là một “trò lừa bịp”.
Trong khi những lãnh đạo công nghệ khác như Mark Zuckerberg (CEO Meta) và Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon) cũng tìm cách xây dựng quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump ở nhiệm kỳ thứ hai, các chuyên gia nói với CNBC rằng Jensen Huang đang có ảnh hưởng lớn hơn nhiều tại Nhà Trắng.
Theo CNBC, Jensen Huang được mời tham dự quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông tới Washington gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 24/9
Nvidia đã cung cấp nền tảng phần cứng cho làn sóng bùng nổ AI từ trước khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, thông qua các GPU (bộ xử lý đồ họa) được OpenAI, Anthropic và nhiều công ty khác sử dụng để huấn luyện mô hình AI cũng như xử lý các khối lượng công việc lớn.
Doanh thu của Nvidia đã tăng vọt lên 215,9 tỉ USD trong năm tài chính 2026, so với 17 tỉ USD vào 2021.
Vị thế của Jensen Huang, CEO công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới (5.360 tỉ USD) và hãng sản xuất chip nằm ở trung tâm của làn sóng AI, giúp ông có tiếng nói trực tiếp với Tổng thống Trump về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến AI.
“Trump thích những người thành công, còn Jensen Huang rất giỏi trong việc nói đúng điều ông ấy muốn nghe”, Samuel Hammond, Giám đốc chính sách AI tại tổ chức nghiên cứu Foundation for American Innovation, nhận định.
Người phát ngôn Nvidia từ chối bình luận. Nhà Trắng cũng không trả lời khi được đề nghị bình luận.

Từ việc cùng ông Trump dự bữa tối dưới ánh nến tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ)đến kết thúc một bài phát biểu quan trọng bằng lời cảm ơn khán giả vì đã “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Jensen Huang dường như biết cách tạo thiện cảm với Tổng thống Trump.
Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump và Jensen Huang đã xuất hiện cùng nhau công khai ít nhất sáu lần, trong đó có các chuyến đi đến Ả Rập Saudi và Anh, cũng như tới Trung Quốc trên chuyên cơ Air Force One hồi tháng 5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình.
Jensen Huang ủng hộ Mỹ đẩy nhanh tốc độ phát triển AI
Jensen Huang đang ủng hộ việc Mỹ đẩy nhanh tốc độ phát triển AI, trong khi một số khách hàng quan trọng nhất của Nvidia, đặc biệt là OpenAI và Anthropic, lại đang gia tăng sức ép lên các chính phủ Mỹ nhằm siết quản lý công nghệ này khi lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn lan rộng.
Hôm 9/9, nhà nghiên cứu Jacob Coxon đăng bài trên X cho biết ông rời Anthropic vì lo ngại công ty AI này và OpenAI đang “đem mạng sống của chúng ta ra đánh cược”. Jacob Coxon tuyên bố những người xây dựng AI tin rằng công nghệ này có thể “giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập niên này”.
Bài đăng của Jacob Coxon hiện thu hút hơn 173 triệu lượt xem.
Cảnh báo của Jacob Coxon đã châm ngòi cho cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội, kéo theo lời kêu gọi tăng cường giám sát AI từ hơn 20 thành viên Quốc hội Mỹ.
Những lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh OpenAI từng công bố một sự cố an ninh nghiêm trọng hồi tháng 7, khi các tác tử AI của công ty thoát khỏi môi trường kiểm soát, truy cập Internet và xâm nhập nền tảng Hugging Face nhằm cải thiện điểm số trong một bài kiểm tra chuẩn.
Dario Amodei (CEO Anthropic) đã nhắc đến sự cố này trong một bài viết gây chấn động hôm 12/9, kêu gọi các nhà phát triển AI làm chậm tốc độ cải tiến những mô hình tiên tiến nhất.
Dario Amodei khuyến khích các công ty hợp tác trực tiếp với chính phủ Mỹ và tái khẳng định mong muốn về việc "quản lý AI một cách thấu đáo".
Đề xuất làm chậm tốc độ phát triển AI của Dario Amodei nhận được sự ủng hộ từ một số lãnh đạo khác trong ngành, trong đó có Sam Altman (CEO OpenAI), Elon Musk (CEO SpaceX) và Demis Hassabis (Chủ tịch Google DeepMind). Những người này đều đồng tình với việc cần giảm tốc độ phát triển và tăng cường giám sát AI.
Jensen Huang bác bỏ những lo ngại về rủi ro của AI
Jensen Huang có quan điểm khác.
Trong các lần xuất hiện công khai trong tuần qua, CEO Nvidia tỏ ra không đồng tình với những cảnh báo ngày càng gia tăng về rủi ro của AI. Ông cho rằng những dự đoán về một tương lai thảm họa vì AI không dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời nhấn mạnh các nhà phát triển mô hình có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm an toàn trước khi đưa ra thị trường.
Jensen Huang nói tại Scotland hôm 18/9 rằng giải pháp cho những lo ngại về an toàn AI là “kỹ thuật theo phương thức truyền thống”.
“Đã xảy ra các sự cố và may mắn là những sự cố đó không gây ra thiệt hại”, ông nhấn mạnh.
Lập trường của Jensen Huang nhìn chung cũng được David Sacks công khai ủng hộ. David Sacks hiện là đồng Chủ tịch Hội đồng Cố vấn của Tổng thống Trump về Khoa học và Công nghệ, đồng chủ trì All-In, podcast đứng sau Hội nghị All-In Summit hôm 14/9, nơi Jensen Huang nhận cuộc gọi của ông Trump.
David Sacks cho rằng nếu Anthropic và OpenAI thực sự tin rằng tốc độ phát triển AI cần được giảm xuống vì lý do an toàn, hai công ty này có thể tự nguyện làm điều đó mà không cần chờ chính phủ cho phép hay xây dựng một khung quản lý đặc biệt. Ông cũng cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về các công ty phát triển AI trong việc bảo đảm sản phẩm của họ an toàn.

Hôm 14/9, ông Trump công khai chỉ trích Dario Amodei vì lời kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI.
“Chính quyền Trump đã ngăn những người trong lĩnh vực AI làm những điều xấu, hoặc có khả năng gây hại, như Dario (Anthropic), người đang giả vờ mình là một ‘thiên thần nhỏ hoàn hảo’. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tổng thống Trump một lần nữa nhắc lại quan điểm lâu nay rằng Mỹ không cần áp đặt nhiều quy định với ngành AI, đặc biệt khi ông đang lãnh đạo đất nước.
“Biện pháp kiểm soát hay ‘hàng rào bảo vệ’ duy nhất mà AI cần là một tổng thống mạnh mẽ và thông minh. Nước Mỹ đang có một người như vậy, hơn cả mong đợi!”, ông Trump viết.
Nvidia nỗ lực thúc đẩy việc bán chip AI sang Trung Quốc
Trước khi cuộc tranh luận gay gắt về an toàn AI nổ ra gần đây, Nvidia tập trung vận động tại Washington chủ yếu vào vấn đề kiểm soát xuất khẩu chip.
Năm ngoái, Nvidia đã nỗ lực thúc đẩy việc bán các loại chip AI của mình cho những quốc gia bị hạn chế, gồm cả Trung Quốc, và vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà làm luật Mỹ.
Một số thành viên Quốc hội Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (đảng Dân chủ, bang Massachusetts) và Thượng nghị sĩ Josh Hawley (đảng Cộng hòa, bang Missouri), cảnh báo rằng việc bán chip Nvidia cho Trung Quốc có thể đe dọa an ninh quốc gia và thu hẹp lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực AI.
Tháng 12/2025, ông Trump tuyên bố Nvidia được phép xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc, đồng thời Mỹ sẽ thu khoản phí 25% từ các thương vụ này.
Quyết định cho phép xuất khẩu H200 vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng tại Quốc hội. Tháng 6, Jensen Huang từ chối lời mời của Elizabeth Warren tới điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
Tháng 7, một quan chức thương mại cấp cao của Mỹ xác nhận việc bán H200 cho Trung Quốc đã bắt đầu được thực hiện.
Nvidia có lợi ích lớn từ chính sách AI của ông Trump
Jensen Huang lập luận rằng việc cấm xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc sẽ đi ngược lợi ích của Mỹ. Theo CEO Nvidia, động thái này có thể thúc đẩy Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng là một trong những thị trường điện toán lớn nhất, đẩy nhanh việc tự phát triển các chip AI tiên tiến để thay thế sản phẩm của Mỹ.
H200 không còn là chip AI mạnh nhất của Nvidia, bởi công ty đã xuất xưởng hai thế hệ bộ xử lý Blackwell mới hơn.
Tuy nhiên, số phận của H200 không hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà làm luật Mỹ, bởi cơ quan quản lý Trung Quốc hầu như đã ngăn chặn việc nhập khẩu loại chip này.
Động cơ lợi nhuận rõ ràng từ Nvidia khiến một số chuyên gia cho rằng cần xem xét các cảnh báo từ những nhà phát triển mô hình AI theo một cách khác với quan điểm của hãng sản xuất chip. Lý do bởi chính các phòng nghiên cứu AI mới là bên trực tiếp phát triển công nghệ này.
“Nvidia là công ty quyết liệt nhất theo kiểu: Hãy cứ kiếm tiền. Trong mọi tình huống, họ thực sự chỉ cố gắng đảm bảo rằng bất cứ điều gì xảy ra đều mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh của Nvidia”, Andrew Yoon, nhà nghiên cứu tại CivAI - tổ chức phi lợi nhuận cảnh báo về những nguy cơ của AI, bình luận.
Tham vọng của Nvidia tại Trung Quốc sẽ là vấn đề đáng chú ý trong quốc yến vào ngày 24/9, khi ông Trump, Jensen Huang và Tập Cận Bình cùng có mặt trong một phòng.
Nhà Trắng cũng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với các lãnh đạo lớn trong ngành AI nhân dịp sự kiện này, theo CNN. Một số lãnh đạo công nghệ khác, gồm cả Sam Altman, dự kiến cũng tham dự. Tuy nhiên, sự hiện diện của Jensen Huang mang một ý nghĩa đặc biệt.
Tại một phiên điều trần của Hạ viện hôm 21/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent được hỏi liệu ông Trump có hiểu mối đe dọa mà AI có thể tạo ra hay không.
“Tôi chỉ có thể nói rằng Tổng thống hoàn toàn đồng quan điểm với Jensen Huang”, ông Scott Bessent trả lời.
Trước đó, ông Trump bác bỏ những cảnh báo rằng AI có thể trở thành mối đe dọa mang tính sống còn với nhân loại.
Khi được hỏi liệu ông có lo ngại việc AI có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Không, tôi không hề lo ngại về điều đó”.
“Tôi lo rằng nếu Mỹ không giành chiến thắng trong cuộc đua AI, chúng ta sẽ rơi vào một vị thế rất tồi tệ. Hiện chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc khá xa, mà tôi cho rằng khoảng một năm. Các bạn biết đấy, đó được coi là khoảng cách lớn”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 11/9.
Ông Trump muốn lập Lực lượng AI
Trong lúc tranh luận về việc có cần siết quản lý AI hay không ngày càng nóng lên tại Washington, Tổng thống Trump ngày 19/9 bất ngờ tuyên bố sẽ thành lập một Lực lượng AI và sớm bổ nhiệm một quan chức cấp cao phụ trách lĩnh vực này.
Tổng thống Trump cho biết sáng kiến này sẽ được xây dựng theo mô hình tương tự Lực lượng Không gian Mỹ, được thành lập trong nhiệm kì đầu tiên của ông. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố Lực lượng AI sẽ là một cơ quan dân sự, đơn vị quân sự hay cơ chế phối hợp giữa nhiều cơ quan liên bang. Các chức năng, quyền hạn, ngân sách và thời điểm lực lượng AI bắt đầu hoạt động cũng chưa được xác định công khai.
Cùng với kế hoạch này, Trump cho biết ông sẽ sớm công bố người đứng đầu về AI, thường được mô tả là quan chức điều phối chính sách AI. Đây sẽ là người chịu trách nhiệm điều phối các vấn đề liên quan đến AI trong chính quyền Trump. Ông chủ Nhà Trắng nói chỉ những người có “IQ cao” mới nên ứng tuyển vị trí này.
Bên cạnh đó, ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ không nên áp đặt những biện pháp có thể cản trở ngành AI.
“Chúng tôi sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tuyệt vời này”, ông Trump viết trên Truth Social, đồng thời cho rằng chính quyền có thể xử lý những hành vi nguy hiểm bằng hệ thống luật hình sự và dân sự hiện hành.
Ông Trump cũng mô tả AI là cuộc cách mạng công nghiệp hoặc Internet tiếp theo, với quy mô và tác động có thể lớn hơn nhiều. Tổng thống cho rằng AI có khả năng đóng góp tới 25% GDP Mỹ, nhưng chưa đưa ra cơ sở cụ thể cho con số này.
Việc ông Trump ủng hộ tăng tốc AI và tuyên bố thành lập lực lượng chuyên trách cho thấy Nhà Trắng đang muốn tăng khả năng điều phối lĩnh vực này mà không nhất thiết đi theo hướng áp đặt thêm các quy định mới.