Nhịp đập công nghệ

Khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM đạt hơn 251.000 lượt: Sở Y tế nói gì về mục tiêu cuối năm?

Bình Thuận 06/07/2026 15:03

Hơn 251.000 người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe. Sở Y tế cho biết sẽ tăng tốc triển khai, hướng tới hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử vào cuối năm.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hơn 251.000 lượt người dân đã được khám chỉ sau hơn một tháng triển khai. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực là áp lực không nhỏ khi tỷ lệ bao phủ mới đạt khoảng 1,8% dân số.

Theo Sở Y tế TP.HCM, mục tiêu lớn nhất của chương trình không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu về số lượng trong năm 2026 mà còn xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, tạo nền tảng chuyển đổi từ y tế điều trị sang y tế dự phòng.

Khám sức khỏe toàn dân: Nhiều địa phương tạo dấu ấn nhờ sự vào cuộc đồng bộ

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến ngày 5/7, toàn thành phố đã thực hiện 251.409 lượt khám sức khỏe cho người dân theo Kế hoạch số 228/KH-UBND. Đặc biệt, riêng ngày 2/7, hệ thống ghi nhận 13.994 lượt khám - mức cao nhất kể từ khi chương trình chính thức triển khai.

kham-suc-khoe-toan-dan-tai-tphcm-dat-hon-251.000-luot-so-y-te-noi-gi-ve0muc-tieu-cuoi-nam-hinh-anh.png
Hơn 251.000 người dân TP.HCM đã được khám sức khỏe. Ảnh: minh họa

Đây không chỉ là dấu mốc về số lượng mà còn phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ. Nếu trước đây nhiều người chỉ đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bệnh thì nay, việc chủ động kiểm tra sức khỏe đã dần trở thành nhu cầu thiết yếu.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, chương trình khám sức khỏe toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa định hướng lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc sức khỏe. Thông qua hoạt động khám định kỳ, ngành y tế không chỉ phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ hay bệnh lý tiềm ẩn mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe đầy đủ cho từng công dân, phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Bức tranh triển khai tại các địa phương cho thấy sự khác biệt khá rõ về tiến độ thực hiện.

Đặc khu Côn Đảo hiện là địa phương dẫn đầu toàn thành phố với tỷ lệ bao phủ khoảng 35,4% dân số. Tiếp theo là xã An Nhơn Tây đạt 26,39%, xã đảo Thạnh An đạt 18,11% và xã Bắc Tân Uyên đạt 14,87%.

Xét về số lượng tuyệt đối, xã An Nhơn Tây đã tổ chức khám cho hơn 11.000 người, trong khi xã Bà Điểm đạt gần 10.000 lượt khám chỉ sau hơn một tháng triển khai.

Điểm chung của các địa phương đạt kết quả nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, trạm y tế, bệnh viện và các tổ chức đoàn thể. Nhiều nơi chủ động tổ chức các điểm khám lưu động, tăng cường truyền thông trực tiếp tại khu dân cư, đồng thời cập nhật ngay kết quả khám vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, đây là những mô hình cần được nhân rộng trên toàn thành phố. Khi chính quyền địa phương coi chăm sóc sức khỏe người dân là nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ triển khai chương trình được cải thiện đáng kể, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Sở Y tế TP.HCM nói gì về mục tiêu hoàn thành vào cuối năm?

Dù đạt hơn 251.000 lượt khám, con số này mới tương đương khoảng 1,8% dân số TP.HCM. Điều đó đồng nghĩa với việc khối lượng công việc còn lại trong những tháng cuối năm là rất lớn.

Đáng chú ý, vẫn còn 41/168 xã, phường và đặc khu có tỷ lệ khám dưới 1%. Một số địa phương như xã Minh Thạnh, xã An Long và phường Bàn Cờ thậm chí mới đạt dưới 0,3%.

Theo Sở Y tế TP.HCM, kết quả giữa các địa phương cho thấy yếu tố quyết định không nằm ở quy mô dân số hay điều kiện kinh tế mà phụ thuộc rất lớn vào sự chủ động của chính quyền cơ sở trong công tác điều phối, truyền thông và huy động người dân tham gia.

Ngành y tế cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát những khu vực có tiến độ chậm, tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, mở rộng khung giờ khám phù hợp với người lao động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo Sở Y tế, mục tiêu của chương trình không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu về số lượng người được khám trong năm 2026 mà quan trọng hơn là hình thành hệ thống quản lý sức khỏe liên tục cho mỗi người dân, giúp việc theo dõi, điều trị và phòng bệnh hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ là nền tảng cho y tế dự phòng hiện đại

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình khám sức khỏe toàn dân lần này là mọi dữ liệu sau khi khám đều được tích hợp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây sẽ là "tài khoản sức khỏe" của mỗi người dân, ghi nhận xuyên suốt các thông tin từ kết quả khám định kỳ, tiền sử bệnh tật, bệnh mạn tính, yếu tố nguy cơ đến quá trình điều trị tại các cơ sở y tế.

Việc hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe quy mô lớn không chỉ mang lại lợi ích cho từng cá nhân mà còn giúp ngành y tế xây dựng "bản đồ sức khỏe" của toàn thành phố. Từ đó, cơ quan quản lý có thể dự báo xu hướng bệnh tật, phát hiện sớm nguy cơ dịch bệnh, phân bổ nguồn lực hợp lý và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thay vì kinh nghiệm.

Đây cũng là định hướng phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của ngành y tế, trong đó y tế dự phòng sẽ đóng vai trò trung tâm thay vì chỉ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh.

Với hơn 251.000 lượt khám đã được thực hiện, chương trình đang tạo nền móng quan trọng cho quá trình chuyển đổi này. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân vào cuối năm, TP.HCM sẽ cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, ngành y tế và chính người dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, khi mỗi địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng tốc tổ chức khám và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử, chương trình sẽ không chỉ hoàn thành một chỉ tiêu hành chính mà còn tạo nền tảng cho một hệ thống y tế thông minh, dự phòng và bền vững trong nhiều năm tới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM đạt hơn 251.000 lượt: Sở Y tế nói gì về mục tiêu cuối năm?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO