Một số loại thuốc vừa được Sở Y tế TP.HCM đề xuất Bộ Y tế bổ sung vào danh mục thuốc BHYT tại trạm y tế, đại diện của Sở đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.
Nhằm đảm bảo không thiếu thuốc BHYT tại các trạm y tế, các phòng khám trung tâm y tế, Sở Y tế TP.HCM quyết định tổ chức đấu thầu tập trung thay vì để các trung tâm y tế quận, huyện tự làm.
Sau thời gian khuyết chức danh Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đơn vị này đã chính thức có người đứng đầu, phụ trách một lĩnh vực khá “nóng” của ngành y tế TP hiện nay.
"Tự chủ thường xuyên nhưng giá dịch vụ chưa tính đúng, tính đủ. Nếu tình trạng này kéo dài thì các cơ sở y tế sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.
Cả 2 hệ thống giám sát tại bệnh viện và tại cộng đồng của TP.HCM đều chưa phát hiện biến thể XBB.1.5 của chủng Omicron. XBB.1.5 được cho là biến thể có nguy cơ lây lan nhanh hiện nay.
Một số phòng khám đa khoa tư nhân, nhất là các phòng khám có yếu tố nước ngoài, dù đã nhiều lần bị xử phạt, thậm chí phạt kịch khung, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Sau khi đánh giá quá trình tự chủ của các bệnh viện từ các chuyên gia, Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra 6 kiến nghị đối với lãnh đạo TP và Bộ Y tế nhằm giúp các bệnh viện sớm ổn định những khó khăn và phát triển bền vững.
Khoảng 10% phụ huynh có con nhỏ từ 6 tháng đến 5 tuổi trên địa bàn TP.HCM đồng thuận cho trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Điều này đang có nguy cơ khiến việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi trên thất bại.
Trên địa bàn quận 1, trong số 879 phụ huynh không đồng thuận cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19 thì có đến 579 phụ huynh là các y bác sĩ. Điều này đang khiến cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn TP gặp nhiều khó khăn.
Trước thông tin nhiều trường hợp sau khi mắc COVID-19 đã bị hoại tử xương dẫn đến biến chứng tử vong, Sở Y tế TP.HCM khẳng định chưa có chứng cứ để nói mắc COVID-19 có liên quan đến căn bệnh trên.
Ngày 12.7, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã có thư gửi các “chiến sĩ áo trắng” trên mọi miền Tổ quốc đã tiếp sức cho nhân viên y tế TP chống dịch COVID-19 vừa qua, và gửi lời xin lỗi về việc chậm trễ gửi giấy khen, tiền thưởng.
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thừa nhận như thế tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về công tác điều trị sốt xuất huyết Dengue tại TP.HCM vào chiều 27.6.
Theo Sở Y tế TP.HCM, việc các bệnh viện thiếu thuốc là vấn đề tồn tại từ rất lâu do nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không phải do sợ sai mà không dám tổ chức đấu thầu.
Việc đưa các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đang công tác tại các bệnh viện lớn của TP.HCM về trạm y tế là giải pháp không phù hợp, nếu không muốn nói là dễ lệch khỏi chức năng của trạm y tế.
Nhãn ghi trên lọ của lô vắc xin Moderna mà TP.HCM đang sử dụng tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi có thời hạn đến ngày 17.5.2022, nhưng lô vắc xin này đã được kiểm định, và cấp giấy chứng nhận có hạn sử dụng đến ngày 17.7.2022.