Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc từ chối tái sắp xếp chuyến thăm cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vì lo ngại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) chuẩn bị công bố kết quả điều tra vụ khí cầu do thám.
UBND TP.Hà Nội muốn hồ Tây phát triển nhiều dịch vụ du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể thao; biểu diễn nhạc nước; khinh khí cầu; bay dù lượn; kinh doanh sân tập golf nước trên hồ.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, phân tích mới về các vật thể từng bay qua không phận nước này vài năm gần đây cho thấy chúng là khí cầu do thám của Trung Quốc.
Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Romania ngày 14.2 cho biết hệ thống giám sát của không quân nước này vừa phát hiện một vật thể trông giống khí cầu nghiên cứu thời tiết bay trong không phận.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết nước này sẽ xem xét an ninh không phận của mình sau vụ khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Mỹ đầu tháng qua.
Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm cải thiện quan hệ song phương, được cho là đã trì hoãn vô thời hạn do sự cố khinh khí cầu do thám.
Ngày 10.2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đưa 6 đơn vị Trung Quốc liên quan đến chương trình khí cầu do thám vào “danh sách đen” xuất khẩu.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Hứa Học Uyên nhận định thương mại là yếu tố giúp giữ ổn định quan hệ song phương.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này cân nhắc thực hiện hành động xử lý các thực thể có quan hệ với quân đội Trung Quốc hỗ trợ khí cầu do thám thực hiện chuyến bay trong không phận Mỹ tuần trước.
Tình hình an ninh ở bán đảo Triều Tiên có thể chịu tác động từ vụ khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Mỹ, theo nhận định của các nhà quan sát ngoại giao.