Nông nghiệp thông minh

Khi nấm hương, giò bò làng quê 'lên chợ số': Gần 5.000 người xem chỉ sau một phiên livestream

Trần Phú • 28/09/2026 6:01

Một cơ sở làm nấm, một lò giò bò, một hộ tảo xoắn ở xã Trần Phú (TP. Hà Nội) vốn chỉ quen thuộc với người dân trong vùng. Nay các sản phẩm này bất ngờ có cơ hội tiếp cận hàng nghìn khách hàng cùng lúc.

Tất cả nhờ một phiên livestream trên mạng xã hội. Đó là phiên livestream đầu tiên mang tên "Sản phẩm quê hương - Kết nối vươn xa!". Chương trình do UBND xã Trần Phú tổ chức. Phiên livestream thu hút gần 5.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt tương tác.

Từ sạp hàng nhỏ ở xã Trần Phú đến gian hàng không giới hạn địa lý

Trước đây, nấm hương khô, mộc nhĩ khô, nấm đùi gà, nấm sò của cơ sở Nấm Quang Dũng chủ yếu chỉ bán trong xã. Giò bò, chả bò của Hùng Tươi cũng vậy. Tảo xoắn tươi, tảo xoắn khô của Tảo xoắn Việt Nam cũng chỉ quen thuộc với người dân địa phương. Các hộ sản xuất quy mô nhỏ này khó tự mình vươn ra thị trường rộng hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND xã Trần Phú và các chủ cơ sở sản xuất tại chương trình.
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND xã Trần Phú và các chủ cơ sở sản xuất tại chương trình.

Một phiên livestream đã thay đổi điều đó. Không gian số giúp sản phẩm quê hương vượt qua giới hạn địa lý. Người xem ở các địa phương khác, thậm chí ở nước ngoài, đều có thể tiếp cận sản phẩm. Khách hàng có thể quan sát sản phẩm ngay trên livestream. Họ cũng nghe người sản xuất kể chuyện nguyên liệu, cách chế biến, cách sử dụng. Người xem có thể bình luận, đặt câu hỏi và tìm hiểu giá bán ngay trong lúc phát sóng.

Đây là hoạt động cụ thể hóa kế hoạch chuyển đổi số của thành phố Hà Nội. Kế hoạch nằm trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Mục tiêu là đưa tối thiểu 2.000 sản phẩm, dịch vụ lên các nền tảng số. Qua đó, tạo thêm kênh xúc tiến thương mại hiện đại cho các địa phương.

Khi chính quyền xã trở thành người "mở chợ"

Lãnh đạo xã Trần Phú trực tiếp tham gia phiên livestream lần này. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú, đồng hành cùng chương trình. Ông cùng các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tham gia xuyên suốt buổi phát sóng. Theo ông Hà, livestream phù hợp với xu hướng người dân ngày càng mua sắm qua mạng xã hội. Khách hàng vừa quan sát sản phẩm, vừa nghe chia sẻ từ người sản xuất. Họ cũng có thể trao đổi trực tiếp trong lúc phát sóng.

Với các hộ kinh doanh, hợp tác xã quy mô nhỏ, livestream là cơ hội hiếm có. Đây là cách để họ tiếp cận khách hàng ở phạm vi rộng hơn nhiều. Việc chính quyền xã đứng ra tổ chức cũng mang lại lợi ích khác. Các cơ sở nhỏ lẻ có thêm một kênh quảng bá bài bản. Nhờ vậy, các hộ sản xuất không phải tự mày mò quảng bá trên mạng xã hội.

livestream xa Tran Phu (4)
Phiên livestream đã thu hút gần 5.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt tương tác.

Gần 5.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt tương tác cho thấy sức hút của cách làm này. Đây mới chỉ là buổi phát sóng đầu tiên. Kết quả phản ánh sự quan tâm của cộng đồng với các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

livestream xa Tran Phu (1)
livestream xa Tran Phu (6)
Các đại biểu cùng tham gia livetream.
livestream xa Tran Phu (3)
Sản phẩm nấm Quang Dũng

"Sản phẩm quê hương - Kết nối vươn xa!" không đơn thuần là một phiên livestream bán hàng. Đây còn là cách làm mới trong quảng bá thương hiệu địa phương. Chương trình đồng hành cùng người dân, hộ sản xuất và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số. Qua đó, sản phẩm OCOP của xã Trần Phú từng bước đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

Đằng sau mỗi sản phẩm được giới thiệu trên sóng livestream là tâm huyết của chính người dân địa phương. Nhờ không gian số, câu chuyện ấy được kể lại một cách trực tiếp, sống động hơn. Người tiêu dùng không chỉ mua một sản phẩm, mà còn có thêm thông tin, thêm trải nghiệm và thêm cơ hội kết nối trực tiếp với những người đã làm ra nó.

Nổi bật
      Mới nhất
      Khi nấm hương, giò bò làng quê 'lên chợ số': Gần 5.000 người xem chỉ sau một phiên livestream
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO