Nghiên cứu

Khó tin: Một nhà khoa học tuyên bố có nền văn minh trên Mặt Trăng

Bùi Tú 04/10/2025 14:00

Một nhà khoa học tuyên bố rằng các phi hành gia có thể sắp phát hiện tàn tích của một nền văn minh nhân loại đã mất tích từng sinh sống trên Mặt Trăng cách đây 50.000 năm.

mt.jpg
Nhà địa chất Gregg Braden

Nhà địa chất Gregg Braden cho biết trong một buổi trò chuyện cùng người dẫn podcast Joe Rogan rằng bằng chứng về thành phố cổ xưa này từng bị Mỹ và Nga che giấu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chờ đợi Trung Quốc và Ấn Độ khám phá

Tuy nhiên, Braden nhấn mạnh rằng các cường quốc mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ dự định sẽ truyền hình trực tiếp những phát hiện khi các sứ mệnh thám hiểm sắp tới đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng. Cả hai quốc gia này dự định phát sóng các chuyến thám hiểm bằng luồng trực tiếp từ trung tâm điều khiển và qua các camera gắn trên tàu đổ bộ cũng như xe tự hành, phát sóng trên truyền hình quốc gia, mạng xã hội và ứng dụng chính thức của cơ quan vũ trụ.

Sứ mệnh Thường Nga 7 của Trung Quốc dự kiến sẽ khởi động vào năm 2026, trong khi tàu tự hành Chandrayaan-4 của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ được phóng vào năm 2028. Cả hai nước cũng đặt mục tiêu thực hiện các chuyến bay có người lái lên Mặt Trăng trong giai đoạn từ 2030 đến 2040.

braden.jpeg
Braden tin có nền văn minh trên Mặt Trăng

Theo Braden, các phi hành gia sẽ tìm thấy những cấu trúc khảo cổ có khắc ngôn ngữ mà con người ngày nay có thể nhận diện. Ông cho rằng bằng chứng này chỉ ra chúng bắt nguồn từ chính loài người, trong một chu kỳ văn minh trong quá khứ nơi con người từng đạt được những thành tựu to lớn bằng sự hợp tác, nhưng sau đó tự hủy diệt nhau trong chiến tranh – và hiện nay chúng ta đang lặp lại chu kỳ đó.

Trong các cuốn sách Deep TruthMissing Links trên kênh Gaia TV, Braden từng đưa ra quan điểm rằng con người trên Mặt Trăng có nguồn gốc từ một nền văn minh Trái Đất thất truyền cách đây 50.000 năm, vốn từng phát triển công nghệ du hành vũ trụ trước khi bị chiến tranh hủy diệt.

Tuy nhiên, dữ liệu khoa học hiện tại, bao gồm Lunar Sample Compendium của NASA và hình ảnh độ phân giải cao từ các sứ mệnh quan sát Mặt Trăng, chưa hề cho thấy bằng chứng nào về công trình nhân tạo hay ký tự khắc.

Braden khẳng định các bức ảnh từ sứ mệnh Clementine của NASA từng hé lộ những cấu trúc có góc vuông 90 độ trên Mặt Trăng – điều hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên – cho thấy khả năng chúng do một nền văn minh cổ đại xây dựng. Ông còn liên hệ những cấu trúc này với các hình khối địa chất kỳ lạ ở khu vực Cydonia trên sao Hỏa, chẳng hạn “Khuôn mặt trên sao Hỏa” hay những khối hình kim tự tháp, mà ông tin rằng có niên đại 50.000 năm dựa trên phân tích địa tầng.

NASA nhiều lần bác bỏ giả thuyết về công trình nhân tạo trên sao Hỏa, khẳng định đó chỉ là những hình dạng tự nhiên.

Các du hành gia lên Mặt Trăng đã nhìn thấy UFO?

Về bằng chứng, Braden dẫn lại những câu chuyện chưa được xác thực từ các phi hành gia Apollo, những người được cho là đã nhìn thấy các cấu trúc và ký tự trên Mặt Trăng, nhưng thông tin bị NASA và Nga che giấu từ 50 năm trước.

Theo các tài liệu trong văn học thuyết âm mưu, Neil Armstrong và Buzz Aldrin từng chứng kiến một vật thể bay khổng lồ hoặc cấu trúc kim loại ở phía xa của Mặt Trăng trong chuyến Apollo 11 năm 1969, với đoạn liên lạc miêu tả đó là một “căn cứ” trước khi tín hiệu bị cắt.

Cuộc gặp gỡ này từng được nhắc lại trong cuốn sách Dark Moon: Apollo and the Whistle-Blowers (2001) của Mary Bennett và David Percy. Anita Mitchell, vợ của phi hành gia quá cố Edgar Mitchell – người thứ sáu đặt chân lên Mặt Trăng năm 1971 – cũng chia sẻ rằng chồng bà luôn tin có UFO ngoài kia, vì nhiều phi công và phi hành gia từng nhìn thấy những hiện tượng lạ.

Edgar Mitchell
Edgar Mitchell tin rằng có UFO trên Mặt Trăng

Braden nói trong podcast rằng một số phi hành gia, trước lúc qua đời, không thể tin nổi rằng những thông tin như vậy vẫn chưa từng được công bố. Ông tin rằng có những đoạn ghi âm, video và tài liệu chứng minh điều đó, và cho rằng chúng là thật. Braden khẳng định: “Họ sẽ tìm thấy những bản khắc bằng ngôn ngữ mà chúng ta đã quen thuộc và đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi”.

Ông cùng Rogan còn cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy lịch sử loài người có thể kéo dài xa hơn khung thời gian 200.000 – 300.000 năm được chấp nhận rộng rãi. Họ viện dẫn một hộp sọ gây tranh cãi được cho là có niên đại hàng triệu năm ở Trung Quốc, được liên hệ với loài người Denisovans đã tuyệt chủng, gợi ý rằng loài người hiện đại hoặc họ hàng gần gũi của chúng ta đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với hồ sơ khảo cổ trước đây.

Đi tìm bằng chứng từ nhân chủng học

Nhà nhân chủng học Chris Stringer thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Anh), đồng tác giả nghiên cứu, nhận định đây là phát hiện có tính bước ngoặt, mở ra một cánh cửa quan trọng cho việc hiểu thêm về quá trình tiến hóa. Ông nói: “Những hóa thạch như thế này cho thấy chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải học về nguồn gốc của chính mình”.

Các nghiên cứu DNA khác cũng cho thấy loài người hiện đại từng lai với người Neanderthal và Denisovan, cho thấy bức tranh tiến hóa phức tạp và có thể lâu đời hơn chúng ta từng nghĩ.

Braden còn cho rằng trong thời kỳ cổ xưa ấy, gien người từng được “can thiệp có chủ đích” bởi một sự kiện bí ẩn nào đó, giúp nhân loại phát triển thành giống loài tiên tiến. Ông nhấn mạnh đến nghiên cứu năm 2005 về nhiễm sắc thể số 2 ở người, mang nhiều gien kiểm soát các chức năng như phát triển não, thị giác, thính giác và miễn dịch.

Trong khi các nhà khoa học cho rằng đây là kết quả của sự đột biến tự nhiên, nhiễm sắc thể số 2 lại cho thấy sự hợp nhất kỳ lạ giữa hai nhiễm sắc thể tổ tiên – mang những dấu hiệu tương đồng với kỹ thuật chỉnh sửa gien hiện đại.

Braden nói: “Điều quan trọng là giờ đây chúng ta có thể nhìn vào DNA, đảo ngược quá trình và đặt câu hỏi: cần điều gì để có thể đạt đến mức độ như hiện tại?” đồng thời gọi đây là “bằng chứng không thể chối cãi” về sự tồn tại của con người cổ đại tiên tiến.

Nổi bật
      Mới nhất
      Khó tin: Một nhà khoa học tuyên bố có nền văn minh trên Mặt Trăng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO