Công nghệ quân sự

Kính AR nhìn xuyên giáp của Trung Quốc

Cẩm Bình - Hoàng Vũ 02/09/2025 16:31

Trung Quốc được cho là đang phát triển kính thực tế tăng cường (AR) cho kíp xe bọc thép, giúp nâng cao nhận thức chiến trường và rút ngắn thời gian phản ứng.

Hệ thống kết nối với camera cùng cảm biến trên xe tăng lẫn xe chiến đấu bộ binh, chiếu hình ảnh 360 độ thông qua màn hình hiển thị trong suốt.

Với kính AR, binh sĩ có thể “nhìn xuyên” lớp giáp che khuất tầm nhìn trên các phương tiện được bảo vệ nghiêm ngặt. Nguồn cấp video thời gian thực sẽ hiển thị nhiều dữ liệu quan trọng như trạng thái xe, lượng đạn, thông tin mục tiêu. Chỉ huy, lái xe, pháo thủ tùy ý lựa chọn chế độ phù hợp nhiệm vụ của mình.

Screenshot 2025-09-02 161443
Một binh sĩ Trung Quốc đeo kính AR đứng trước xe tăng ZTZ-201 - Ảnh: Armored Military Hardware/YouTube

Theo trang Interesting Engineering, công nghệ trên được trang bị cho xe tăng hạng trung ZTZ-201 và các xe hỗ trợ chiến đấu mới nhất của Trung Quốc. Kíp lái có thể duy trì sự cảnh giác ở cả địa hình trống trải lẫn môi trường đô thị, cả ngày lẫn đêm. Thiết kế dạng mô-đun đảm bảo kính phù hợp với nhiều nền tảng.

Xe tăng ZTZ-201, còn gọi là ZTZ-20, là một xe tăng chiến đấu chủ lực hạng trung thế hệ thứ tư của Trung Quốc. Xe tăng này dự kiến được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Trung Quốc chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II vào 3.9 tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.
Với trọng lượng 35-40 tấn, ZTZ-201 nhẹ hơn Type 99A, tập trung vào tính cơ động, khả năng thích ứng và công nghệ tiên tiến.
Xe được trang bị pháo nòng trơn 105mm (có thể có biến thể 125mm), đạt vận tốc đầu nòng khoảng 1.706m/s, cùng hệ thống vũ khí điều khiển từ xa chống drone. Hệ thống động cơ hybrid diesel-điện 1.500 mã lực cho phép đạt tốc độ 84km/h trên đường và 40-60km/h địa hình gồ ghề, đồng thời giảm tín hiệu nhiệt và âm thanh nhờ chế độ chạy điện.
ZTZ-201 sử dụng tháp pháo không người, kíp lái ba người ngồi trong khoang bọc thép phía trước, tích hợp radar AESA, hệ thống bảo vệ chủ động GL-5, và cảm biến quang-điện tử cùng AI hỗ trợ nhắm mục tiêu. Thiết kế mô-đun và khả năng triển khai nhanh khiến nó phù hợp cho các địa hình như Himalaya hay tác chiến đổ bộ. ZTZ-201 đánh dấu bước chuyển đổi chiến lược của quân đội Trung Quốc, ưu tiên xe tăng nhẹ, thông minh và linh hoạt.

Không chỉ nhìn xuyên giáp, kính AR còn tích hợp khả năng điều khiển vũ khí. Pháo thủ dễ dàng ngắm bắn bằng cách quay đầu hoặc tập trung ánh nhìn. Hệ thống mô phỏng trực thăng Apache của quân đội Mỹ, súng máy 30 mm di chuyển theo tầm nhìn của phi công. Tích hợp như vậy rút ngắn thời gian phản ứng đồng thời cho người vận hành hành động trực quan hơn. Kíp lái có thể có thể chuyển đổi vai trò nếu cần. Chỉ huy và lái xe vẫn giữ chức năng riêng biệt, đảm bảo họ tập trung vào nhiệm vụ riêng.

Nhờ loạt cảm biến bên ngoài mà hệ thống phù hợp với chiến tranh mạng. Dữ liệu mục tiêu có thể được chia sẻ giữa các phương tiện hay các đơn vị, giúp toàn đội hình thiết giáp xây dựng bức tranh tổng thể về chiến trường.

Kính AR của Trung Quốc phản ánh xu hướng ứng dụng thực tế tăng cường ở lĩnh vực quân sự. Quân đội Mỹ cũng trang bị Hệ thống Tăng cường thị giác tích hợp (IVAS) cho binh lính.

Binh lính Trung Quốc đeo kính AR điều khiển vũ khí trên xe tăng ZTZ-201 - Video: Armourdesia Military Hardware
Nổi bật
      Mới nhất
      Kính AR nhìn xuyên giáp của Trung Quốc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO