Nhiều ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất với các khoản huy động tiền gửi từ người dân ở nhiều kỳ hạn, trong đó giảm mạnh nhất ở kỳ hạn dài trên 1 năm.
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng với tốc độ hợp lý, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới.
Lợi nhuận ngân hàng đạt mức cao trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, doanh nghiệp khó khăn, dẫn đến những ý kiến đòi hỏi ngân hàng phải sớm hạ lãi suất cho vay.
NHNN sẽ dành room tín dụng, ưu tiên thỏa đáng cho những ngân hàng có khả năng thanh khoản cao và đặc biệt là những ngân hàng đang giảm lãi suất hiện nay.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM khẳng định đảm bảo đủ vốn cho vay với lãi suất hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh.
Hiện nay, hàng loạt khó khăn mà TP.HCM đang phải đối mặt như thu hút vốn FDI giảm hơn 43%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 30%. Đặc biệt, thu ngân sách của TP.HCM hiện chỉ đạt 70% dự toán.