Một ủy ban có ảnh hưởng tại Hạ viện Mỹ hôm 7.3 đã kêu gọi áp dụng các hạn chế toàn diện với đầu tư ra nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ sinh học của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy việc thông qua dự luật nhằm hạn chế hoạt động của ngành này trên thị trường Mỹ.
Công ty thương mại Jane Street tuyển dụng vai trò nghiên cứu học máy với mức lương từ 250.000 USD/năm (6 tỉ đồng/năm) đến 300.000 USD/năm (7 tỉ đồng/năm).
Sau 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ 800 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 44% là các bạn nữ được theo học các lớp khóa đào tạo và được hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo, lượng tử, hàng bán dẫn là 3 trong số 7 lĩnh vực “công nghệ tiên phong” Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh nghiên cứu nhằm cạnh tranh với Mỹ.
Hôm 1.3, các quan chức Trung Quốc cho biết nước này đang nhanh chóng vạch ra những điểm yếu tiềm ẩn trong hàng chục lĩnh vực công nghệ và soạn thảo một kế hoạch sâu rộng để giải quyết các lĩnh vực có nguy cơ từ bên ngoài.
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030 xác định AI là một lĩnh vực công nghệ nền tảng của CMCN 4.0, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững.
Giám đốc kinh doanh Stu Taylor của UBS Group AG có trụ sở tại Lôn Đôn đã lựa chọn bỏ công việc hiện giờ với số lương hàng tháng lên tới “7 con số” để mạo hiểm khởi nghiệp với lĩnh vực công nghệ.