Kinh tế

Lợi nhuận ngành chip Trung Quốc tăng hơn 2.500% nhờ làn sóng AI

Bùi Tú 27/07/2026 17:40

Ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) mà rực rỡ nhất là lợi nhuận ngành chip.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi hoàn toàn bức tranh công nghiệp của nước này. Ông Yu Weining, Trưởng bộ phận thống kê công nghiệp thuộc NBS, cho biết việc AI được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực đã tạo ra nhu cầu rất lớn về năng lực tính toán, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành sản xuất chip.

Lợi nhuận ngành chip
Lợi nhuận ngành chip

AI thổi bùng lợi nhuận ngành chip, Trung Quốc sản xuất hơn 1,5 tỉ chip mỗi ngày

Kết quả là lợi nhuận của các nhà sản xuất chip lớn trong nửa đầu năm 2026 tăng tới 2.579,5% so với cùng kì. Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất từng được ghi nhận đối với ngành bán dẫn Trung Quốc.

Không chỉ riêng ngành chip, toàn bộ lĩnh vực điện tử cũng hưởng lợi mạnh từ làn sóng AI. Theo NBS, lợi nhuận của ngành điện tử tăng 97% trong sáu tháng đầu năm và trở thành một trong những động lực quan trọng nhất giúp lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tại Trung Quốc tăng 18,7%, đạt khoảng 4.000 tỉ nhân dân tệ.

Con số này tạo nên sự đối lập hoàn toàn với cùng kì năm 2025. Khi đó, AI tạo sinh mới ở giai đoạn đầu phát triển và làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu chưa thực sự bùng nổ. Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong nửa đầu năm ngoái giảm 1,8%, xuống còn 3.400 tỉ nhân dân tệ, trong khi lợi nhuận ngành điện tử chỉ tăng khiêm tốn 3,5%.

Nhu cầu AI không chỉ giúp doanh nghiệp kiếm được nhiều tiền hơn mà còn kéo sản lượng chip lên mức kỉ lục. Theo số liệu NBS công bố trước đó, sản lượng mạch tích hợp (IC) của Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm tăng 23% so với cùng kì, đạt gần 280 tỉ con chip.

Tính trung bình, các nhà máy Trung Quốc hiện sản xuất hơn 1,5 tỉ chip mỗi ngày. Quy mô này phản ánh tốc độ mở rộng mạnh mẽ của chuỗi cung ứng bán dẫn trong bối cảnh thế giới đẩy nhanh đầu tư vào hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và điện toán hiệu năng cao. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu nội địa, xuất khẩu chip của Trung Quốc cũng tăng mạnh khi nhiều quốc gia tăng tốc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Doanh nghiệp chip nhớ dẫn đầu làn sóng tăng trưởng, mục tiêu tự chủ bán dẫn tăng tốc

Sự bùng nổ lợi nhuận của toàn ngành được phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh dự kiến của nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Trung Quốc. Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là Shenzhen Longsys Electronics, nhà sản xuất mô-đun bộ nhớ lớn của Trung Quốc. Công ty dự báo lợi nhuận sáu tháng đầu năm tăng hơn 600 lần so với cùng kì năm trước nhờ nhu cầu chip nhớ tăng mạnh và giá bán cải thiện.

Trong khi đó, GigaDevice (doanh nghiệp chuyên thiết kế chip nhớ flash) cũng dự kiến lợi nhuận ròng nửa đầu năm tăng khoảng 1.099%. Công ty cho biết nguồn cung trên thị trường vẫn khá hạn chế trong khi nhu cầu tiếp tục tăng, giúp giá sản phẩm duy trì ở mức cao.

Thị trường chip nhớ hiện là một trong những lĩnh vực hưởng lợi lớn nhất từ AI. Các mô hình AI tạo sinh, dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu đều cần lượng lớn bộ nhớ để xử lí và lưu trữ dữ liệu, khiến nhu cầu DRAM và NAND tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Ở mảng chip AI, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận không quá đột biến như chip nhớ nhưng vẫn rất tích cực. Hygon Information Technology, doanh nghiệp thiết kế CPU và các bộ tăng tốc AI, dự báo lợi nhuận nửa đầu năm tăng tối đa 52,3%.

Đây là minh chứng cho thấy hệ sinh thái bán dẫn Trung Quốc đang phát triển đồng đều, từ chip nhớ, chip xử lí cho đến các bộ gia tốc AI, những thành phần quan trọng của hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Giới phân tích nhận định, ngoài nhu cầu AI toàn cầu, một động lực quan trọng khác là chiến lược thúc đẩy tự chủ bán dẫn của Bắc Kinh. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu, sản xuất và mở rộng năng lực chế tạo chip nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ ngày càng siết chặt.

Làn sóng đầu tư này hiện bắt đầu mang lại kết quả rõ nét khi các doanh nghiệp nội địa không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng mức tăng trưởng hàng nghìn phần trăm hiện nay xuất phát một phần từ nền lợi nhuận thấp của năm trước. Trong dài hạn, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp Trung Quốc có tiếp tục nâng cấp công nghệ, mở rộng thị phần ở các phân khúc chip cao cấp và bắt kịp những tập đoàn dẫn đầu thế giới như Nvidia, Samsung, SK Hynix hay TSMC hay không.

Tuy nhiên, với nhu cầu AI vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng điện toán trên toàn cầu, ngành bán dẫn Trung Quốc đang đứng trước cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong nhiều năm qua. Nếu tiếp tục tận dụng tốt xu hướng này, nước này có thể tiến thêm một bước quan trọng trong mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng chip tự chủ và nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Lợi nhuận ngành chip Trung Quốc tăng hơn 2.500% nhờ làn sóng AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO