Mark Zuckerberg đã bán số cổ phiếu Meta Platforms trị giá 428 triệu USD trong hai tháng cuối 2023 sau hai năm im ắng.
Thế giới số

Mark Zuckerberg bán cổ phiếu Meta trong 2 tháng cuối năm 2023, thu 428 triệu USD

Sơn Vân 04/01/2024 11:00

Mark Zuckerberg đã bán số cổ phiếu Meta Platforms trị giá 428 triệu USD trong hai tháng cuối 2023 sau hai năm im ắng.

Giám đốc điều hành Meta Platforms đã bán cổ phiếu công ty mỗi ngày giao dịch (nghỉ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ) từ hôm 1.11 đến cuối năm 2023. Cụ thể là tỷ phú 39 tuổi người Mỹ bán gần 1,28 triệu cổ phiếu Meta Platforms (công ty mẹ Facebook) với giá tổng cộng khoảng 428 triệu USD, theo hồ sơ đăng ký theo quy định của chính phủ Mỹ.

Trung bình mỗi lần bán, Mark Zuckerberg thu về 10,4 triệu USD, trong đó lớn nhất là vào ngày 28.12.2023 với 17,1 triệu USD.

Trước giai đoạn này, Mark Zuckerberg đã không bán cổ phiếu Meta Platforms kể từ tháng 11.2021. Giá cổ phiếu của Meta Platforms đã tăng 194% vào năm 2023 từ mức thấp nhất trong 7 năm gần cuối 2022.

Cổ phiếu Meta Platforms tăng trưởng vượt trội so với hầu hết gã khổng lồ công nghệ lớn khác, ngoại trừ Nvidia, trong năm 2023 và hiện là 344,47 USD, gần với mức cao kỷ lục hồi tháng 9.2021.

Mark Zuckerberg sở hữu khoảng 13% cổ phần Meta Platforms và có tài sản ròng khoảng 125 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index, giúp ông trở thành người giàu thứ 7 trên thế giới.

Meta Platforms không trả lời khi được đề nghị bình luận về chuyện trên.

mark-zuckerberg-ban-co-phieu-meta-trong-moi-ngay-giao-dich-2-thang-cuoi-nam-2023-thu-ve-428-trieu-usd.jpg
Mark Zuckerberg đã bán gần 1,28 triệu cổ phiếu Meta Platforms trị giá 428 triệu USD trong hai tháng cuối năm 2023 - Ảnh: Bloomberg

Marc Benioff, người đồng cấp với Mark Zuckerberg trong giới công nghệ, cũng bán cổ phiếu Salesforce gần như mỗi ngày trong nửa cuối năm 2023. Cụ thể hơn, nhà đồng sáng lập Salesforce đã bán ra số cổ phiếu trị giá hơn 475 triệu USD trong khoảng thời gian này, hay bán khoảng 15.000 cổ phiếu (khoảng 3 triệu USD) mỗi ngày.

Trong năm 2023, Mark Zuckerberg đã có một thành tích chói sáng về thể thao khi tập luyện cùng các võ sĩ MMA và giành huy chương tại những giải đấu jiu-jitsu.

Tỷ phú 39 tuổi bỏ qua cơ hội đấu võ với Elon Musk trong lồng sắt, nhưng đã tận dụng được sự tiếp quản Twitter đầy hỗn loạn của Giám đốc điều hành Tesla bằng cách tung ra Threads, ứng dụng mạng xã hội dựa trên văn bản thu hút 100 triệu người dùng trong vòng một tuần. Qua đó, Threads vượt ChatGPT trở thành ứng dụng phát triển nhanh nhất lịch sử.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo với Mark Zuckerberg vì hành trình với metaverse vẫn tiếp tục là điểm đen tài chính của Meta Platforms. Ông đã đối mặt với sự phản đối từ nhân viên về việc sa thải quy mô lớn và chính sách quyền riêng tư, trong khi Meta Platforms đang đối mặt với nhiều vụ kiện về việc không bảo vệ được người dùng trẻ.

Song so với bầu không khí khủng hoảng liên tục bao trùm Meta Platforms trong vài năm qua, 2023 là chặng đường thuận lợi với Mark Zuckerberg khi cổ phiếu công ty tăng gấp ba lần.

Mark Zuckerberg đứng thứ hai trong danh sách 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2023

Nếu 2022 là một năm đầy thách thức của các hãng công nghệ lớn, 2023 là năm phục hồi với chỉ số công nghệ Nasdaq (đo lường biến động giá cổ phiếu công nghệ tại sàn giao dịch New York) tăng tới 42%. Điều này cũng phản ánh qua danh sách 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2023, theo thống kê của tạp chí Forbes.

Đứng đầu trong danh sách không ai khác là Elon Musk, ông chủ mạng xã hội X kiêm Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX. Đầu năm 2023, tỷ phú 52 tuổi người Mỹ vẫn là người giàu thứ hai thế giới sau khi mất nhiều tiền nhất trong 2022 sau thương vụ thâu tóm Twitter (nay gọi là X) với giá 44 tỉ USD. Từ khoảng tháng 4 cho đến hết năm 2023, ông lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới với tài sản ròng tăng thêm 108 tỉ USD. Năm ngoái, Elon Musk chủ yếu dành thời gian cho X, song tài sản ròng của ông vẫn tăng mạnh nhất thế giới nhờ Tesla và SpaceX.

Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 100% trong năm 2023. Công ty hàng không vũ trụ SpaceX được định giá tới 150 tỉ USD hồi tháng 7, nhờ hàng chục vụ phóng tên lửa thành công trong năm nay.

Mark Zuckerberg đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất năm 2023. Năm 2022 rất khó khăn với Mark Zuckerberg khi giá cổ phiếu Meta Platforms giảm, lợi nhuận giảm và các đợt sa thải quy mô lớn. Tuy nhiên vào năm 2023, tài sản ròng của ông có thêm gần 75 tỉ USD nhờ Meta Platforms ăn nên làm ra.

Xếp thứ ba là Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Cổ phiếu Amazon năm 2023 đã tăng gần 80%, giúp tài sản ròng của Jeff Bezos tăng thêm 65 tỉ USD. Amazon xuất phát điểm là website bán sách, sau đó dần mở rộng sang mọi ngành hàng, tạo ra hệ thống logistics trải khắp toàn cầu và trở thành gã khổng lồ về công nghệ, gồm cả thương mại điện tử và điện toán đám mây.

Chỉ 2 trong số 10 người có tài sản ròng tăng mạnh trong năm 2023 không đến từ nước Mỹ là Prajogo Pangestu (ông trùm năng lượng và hóa dầu của Indonesia, có khối tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong 2023 tính theo tỷ lệ phần trăm với mức tăng hơn 900%). Năm ngoái, Prajogo Pangestu đã niêm yết hai công ty lên sàn chứng khoán Indonesia, một về khai mỏ và một về năng lượng tái tạo.

Người thứ hai là Amancio Ortega (ông trùm người Tây Ban Nha đứng sau hãng bán lẻ thời trang Zara). Cổ phiếu hãng thời trang nhanh Tây Ban Nha Inditex (công ty mẹ Zara) đã tăng 57% vào năm 2023 lên mức kỷ lục mới. Nguyên nhân là nhu cầu sản phẩm tăng mạnh và Inditex đạt lợi nhuận kỷ lục.

Những cái tên còn lại trong danh sách 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2023 là Larry Page và Sergey Brin (hai nhà đồng sáng lập Google), Steve Ballmer (cựu Giám đốc điều hành Microsoft và cũng là người đầu tư khá mạnh tay vào OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT), Larry Ellison (nhà sáng lập tập đoàn phần mềm Oracle), Jensen Huang (nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nvidia).

Các công ty vốn hóa lớn toàn cầu, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ, đã đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI), hi vọng lạm phát lên đến đỉnh điểm và biện pháp kích thích kinh tế hơn nữa từ ngân hàng trung ương.

Meta Platforms chứng kiến mức vốn hóa thị trường tăng đáng kể là 188% trong năm 2023, lên 909,3 tỉ USD. Đây là mức tăng hàng năm lớn nhất của Meta Platforms trong 11 năm qua.

Vốn hóa thị trường của Nvidia, hãng chip lớn nhất thế giới, đã tăng vọt 240% trong năm 2023, lên 1.220 tỉ USD, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 2001.

Gã khổng lồ ô tô điện Tesla cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2023, với vốn hóa thị trường tăng gấp đôi, lên 789 tỉ USD. Mức tăng này được thúc đẩy bởi sự hứng thú với phần mềm hỗ trợ lái ô tô điện và số lượng xe được giao kỷ lục trong quý 4/2023.

Hai hãng công nghệ lớn Apple và Microsoft duy trì vị trí dẫn đầu về vốn hóa thị trường tính đến hết năm 2023, lần lượt là 2.990 tỉ USD và 2.790 tỉ USD.

Tuy nhiên, mức tăng đáng kể của cổ phiếu các hãng có vốn hóa thị trường lớn này khiến một số nhà phân tích cho rằng chúng được định giá quá cao. Họ kỳ vọng rằng trong năm 2024, thị trường sẽ chứng kiến cuộc tăng giá rộng rãi hơn, không chỉ ở một số công nghệ mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các nhà phân tích dự đoán sự gia tăng cổ phiếu trên thị trường rộng lớn hơn được hỗ trợ bởi khả năng cắt giảm lãi suất từ ngân hàng trung ương toàn cầu trong năm 2024.

Bài liên quan
Mark Zuckerberg phải cảm ơn Apple vì khiến hội nghị Connect 2023 thêm sôi động
Tại hội nghị Connect thường niên của Meta Platforms vừa qua, tập trung vào thực tế ảo (VR) và metaverse, từ 'Apple' đã xuất hiện trên môi của nhiều người.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mark Zuckerberg bán cổ phiếu Meta trong 2 tháng cuối năm 2023, thu 428 triệu USD