Đài CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken buộc phải đổi máy bay để trở về Washington từ Davos, sau khi máy bay chở ông gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến rò rỉ oxy.
Chuyển động

Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố

Cẩm Bình 18/01/2024 09:12

Đài CNN đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken buộc phải đổi máy bay để trở về Washington từ Davos, sau khi máy bay chở ông gặp sự cố nghiêm trọng liên quan đến rò rỉ oxy.

Kết thúc một ngày rưỡi tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Ngoại trưởng Blinken cùng phái đoàn ngồi chiếc Boeing 737 xuất phát từ Zurich về nước. Nhưng máy bay này lại gặp sự cố ngay sau lúc cất cánh nên cả nhóm phải chuyển sang máy bay khác nhỏ hơn.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matt Miller, chiếc Boeing 737 nêu trên gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên Ngoại trưởng Blinken vẫn về Washington đúng vào tối 17.1.

may.jpg

Thông tin trên là một đòn giáng mạnh nữa vào danh tiếng của hãng Boeing. Đầu tháng qua, chuyến bay 1282 dùng chiếc Boeing 737-900 MAX của Alaska Airlines gặp sự cố bung cửa lúc đang ở độ cao khoảng 5.000 mét. May mắn máy bay hạ cánh an toàn và không ai bị thương nặng. Nguyên nhân vụ việc còn đang được làm rõ nhưng Giám đốc điều hành Boeing Dave Calhoun thừa nhận “sai lầm” của hãng dẫn đến sự cố.

Boeing 737-900 MAX bị bung cửa là phiên bản 737 mới hơn chiếc chở Ngoại trưởng Blinken vừa gặp sự cố liên quan đến rò rỉ oxy - vốn là mẫu cũ được sửa đổi cho mục đích quân dụng. Dòng 737 MAX cũng từng liên quan đến hai thảm họa máy bay tại Indonesia năm 2018 và Ethopia đầu năm 2019.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ gặp sự cố