AI & Blockchain

Meta bổ nhiệm cựu cố vấn của Tổng thống Trump vào ban lãnh đạo

Bùi Tú 13/01/2026 07:31

Vào hôm qua 12.1, Meta đã bổ nhiệm bà Dina Powell McCormick vào ban lãnh đạo, cụ thể là Chủ tịch tập đoàn kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

trump.jpg
McCormick từng giữ chức Phó Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump

Động thái này không chỉ đơn thuần là việc lấp đầy một chiếc ghế lãnh đạo, mà còn đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược rõ rệt của CEO Mark Zuckerberg. Với hồ sơ "khủng" trải dài từ các ngân hàng đầu tư hàng đầu phố Wall cho đến những vị trí trọng yếu trong Nhà Trắng dưới thời hai đời Tổng thống Mỹ, bà McCormick được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay phải" đắc lực giúp Meta điều hướng qua những biến động địa chính trị phức tạp và huy động nguồn lực khổng lồ cho cuộc chiến trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng khốc liệt.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực tài chính và ảnh hưởng chính trị

Việc bà Dina Powell McCormick bước lên vị trí số hai tại Meta không phải là một sự kiện ngẫu nhiên. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), bà đã tham gia hội đồng quản trị của Meta từ tháng 4 nhưng đã từ nhiệm vào tháng 12 vừa qua để chuẩn bị cho vai trò điều hành trực tiếp này. Trong cương vị mới, bà sẽ là thành viên chủ chốt trong ban lãnh đạo, trực tiếp tham gia định hình và dẫn dắt chiến lược thực thi của tập đoàn.

Mark Zuckerberg, trong tuyên bố của mình, đã không tiếc lời ca ngợi tân Chủ tịch. Ông nhấn mạnh rằng kinh nghiệm dày dạn của bà tại các cấp độ cao nhất của tài chính toàn cầu, kết hợp với mạng lưới quan hệ sâu rộng trên khắp thế giới, khiến bà trở thành nhân vật "độc nhất vô nhị" để giúp Meta quản lý giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Hồ sơ của bà McCormick là sự pha trộn hiếm có giữa kỹ năng quản trị tài chính và sự nhạy bén chính trị. Trước khi gia nhập Meta, bà đã dành 16 năm nắm giữ các vai trò lãnh đạo cấp cao tại Goldman Sachs và gần đây nhất là giám đốc điều hành tại ngân hàng đầu tư BDT & MSD Partners.

Tuy nhiên, điểm khiến giới quan sát chú ý nhất chính là mối liên hệ sâu sắc của bà với giới chính trị bảo thủ tại Washington. Bà từng giữ chức Phó Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump và phục vụ dưới quyền Ngoại trưởng Condoleezza Rice trong chính quyền Tổng thống George W. Bush.

Việc bổ nhiệm này càng trở nên thú vị hơn khi đặt trong bối cảnh Meta đang tích cực chiêu mộ các cựu quan chức của chính quyền Trump. Bà McCormick là nhân vật thứ hai thuộc ê-kíp cũ của ông Trump được Meta tuyển dụng trong những tuần gần đây, sau khi công ty công bố bổ nhiệm Curtis Joseph Mahoney – cựu Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ – làm Giám đốc pháp lý mới.

Phản ứng của cựu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social cũng cho thấy sự ủng hộ nồng nhiệt. Ông đã gửi lời chúc mừng, gọi đây là một "lựa chọn tuyệt vời của Mark Z" và ca ngợi bà McCormick là một người tài năng đã phục vụ chính quyền của ông với sự xuất sắc. Những động thái này cho thấy Meta đang nỗ lực xây dựng một cầu nối vững chắc với chính giới, chuẩn bị cho những kịch bản chính trị có thể thay đổi trong tương lai.

Tham vọng "Meta Compute" và cuộc săn tìm nguồn vốn cho siêu hạ tầng AI

Chỉ vài giờ sau khi công bố bổ nhiệm bà McCormick, Mark Zuckerberg đã vén màn một sáng kiến cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo mới có tên gọi "Meta Compute". Đây chính là mảnh ghép giải thích rõ ràng nhất cho lý do tại sao Meta cần một người am hiểu tài chính và chính trị như bà McCormick vào lúc này. Trong những năm gần đây, Meta đã đổ hàng tỷ USD vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu nhằm không bị tụt lại phía sau trong cuộc đua với các đối thủ sừng sỏ như Google, OpenAI và Anthropic. Tuy nhiên, tham vọng của Zuckerberg không dừng lại ở đó.

Trong một bài đăng trên Threads, Zuckerberg tiết lộ kế hoạch xây dựng năng lực điện toán lên tới hàng chục gigawatt trong thập kỷ này, và tham vọng mở rộng lên hàng trăm gigawatt theo thời gian. Để dễ hình dung, đây là một lượng điện năng khổng lồ, tương đương với công suất của nhiều nhà máy điện lớn cộng lại. Ông khẳng định rằng cách thức Meta thiết kế, đầu tư và hợp tác để xây dựng cơ sở hạ tầng này sẽ trở thành lợi thế chiến lược cốt lõi của công ty.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Meta đã thiết lập một bộ máy lãnh đạo mới cho dự án. Santosh Janardhan, người đang vận hành mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu của Meta, sẽ chịu trách nhiệm xây dựng. Bên cạnh đó, Daniel Gross sẽ dẫn dắt một nhóm mới chịu trách nhiệm về chiến lược và quy hoạch năng lực dài hạn.

Vai trò của bà Dina Powell McCormick sẽ là "chìa khóa vàng" để mở ra cánh cửa tài chính cho dự án khổng lồ này. Zuckerberg cho biết bà sẽ làm việc chặt chẽ với Janardhan và Gross để thiết lập quan hệ đối tác với các chính phủ và các quỹ đầu tư quốc gia. Nhiệm vụ của bà là giúp Meta xây dựng, triển khai, đầu tư và huy động vốn cho cơ sở hạ tầng này trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi đất đai, năng lượng và nguồn vốn khổng lồ, mối quan hệ của bà McCormick với các chính phủ và giới tài chính quốc tế sẽ là yếu tố sống còn để Meta có thể đặt chân đến các thị trường mới và đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết. Có thể nói, Mark Zuckerberg đã chọn một "nữ tướng" không phải để viết mã code, mà để đảm bảo rằng cỗ máy AI của Meta có đủ nhiên liệu và tiền bạc để chạy đường dài trong cuộc đua thế kỷ này.

Nổi bật
      Mới nhất
      Meta bổ nhiệm cựu cố vấn của Tổng thống Trump vào ban lãnh đạo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO