Văn hóa - Đời sống

MONO sẽ làm gì trong 5 năm làm Sứ giả di sản Huế?

Tiểu Vũ 29/08/2026 17:20

MONO được kỳ vọng đưa di sản Huế đến gần người trẻ bằng âm nhạc, sản phẩm sáng tạo và sức lan tỏa trên các nền tảng số.

mono-hanh-trinh-5-nam-quang-ba-di-san-hue-1-5c20e461dd258beb3b8fb0f30ca8e7fd.jpg
MONO nhận chứng nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Đình Hoàng

MONO làm Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

Sáng 29/8, tại Quảng trường Ngọ Môn, TP.Huế công bố và trao chứng nhận Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế cho ca sĩ MONO. Nam ca sĩ đảm nhiệm vai trò này trong nhiệm kỳ 5 năm, từ 2026 đến 2030.

MONO tên thật Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Theo Ban tổ chức Festival Huế, anh được lựa chọn nhờ sức ảnh hưởng đối với công chúng trẻ và những hoạt động gắn với văn hóa Huế thời gian qua.

Phó chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết thành phố ghi nhận đóng góp của MONO trong quảng bá hình ảnh Huế. Thành phố cũng mời nam ca sĩ tham gia các hoạt động truyền thông trong nhiệm kỳ 2026-2030.

MONO sẽ quảng bá di sản Huế qua âm nhạc, video, hình ảnh và sản phẩm truyền thông sáng tạo trên các nền tảng số. Anh cũng được kỳ vọng xây dựng sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ di sản, đồng hành cùng Festival Huế và các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch.

Một nhiệm vụ khác là kết nối nghệ sĩ với người trẻ, khuyến khích những cách thể hiện mới về Huế. Hoạt động này hướng đến việc chuyển tải giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật bằng ngôn ngữ gần với công chúng hôm nay.

Danh xưng chính thức được thành phố sử dụng là “Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế”, không phải đại sứ du lịch hay đại sứ thương hiệu. Phạm vi hoạt động của MONO tập trung vào truyền thông, sáng tạo nghệ thuật và kết nối công chúng với di sản.

Từ Công tử văn thơ đến danh xưng sứ giả

Mối liên hệ giữa MONO và Huế được thể hiện rõ qua MV Công tử văn thơ, phát hành ngày 19/6. Sản phẩm được quay tại Ngọ Môn, Hoàng thành cùng nhiều không gian mang dấu ấn kiến trúc Cố đô.

MONO cũng chọn Nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội Huế làm nơi giới thiệu MV. Tại sự kiện này, lãnh đạo TP.Huế từng đề nghị nam ca sĩ đảm nhận vai trò quảng bá di sản. Hơn hai tháng sau, đề nghị đó được cụ thể hóa bằng nhiệm kỳ 5 năm.

Công tử văn thơ xây dựng hình ảnh một chàng trai si tình, sử dụng những từ ngữ mang màu sắc cổ điển như “thi nhân”, “ngọc nhan” cùng hình ảnh trăng, mây và hoa. Bối cảnh cung đình tạo cho MV một không gian thị giác khác với nhiều sản phẩm nhạc trẻ hiện nay.

Việc thực hiện Công tử văn thơ tại Đại Nội giúp MONO đưa hình ảnh Cố đô vào âm nhạc và truyền thông đương đại. MV hiện thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube, tạo thêm cơ hội để Ngọ Môn, Hoàng thành và mỹ thuật cung đình tiếp cận khán giả trẻ.

Sức lan tỏa của MV cho thấy nghệ sĩ đại chúng có thể mở ra một lối tiếp cận di sản gần gũi. Từ những hình ảnh gây ấn tượng ban đầu, công chúng có thể tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc, lịch sử và các giá trị văn hóa của Huế.

Trong vai trò mới, MONO có thêm điều kiện để phát triển mối liên hệ giữa âm nhạc và di sản. Sự hợp tác với nhà nghiên cứu, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa Huế có thể giúp các sản phẩm sau này vừa hấp dẫn về hình ảnh, vừa chuyển tải rõ hơn giá trị của Cố đô.

mono-hanh-trinh-5-nam-quang-ba-di-san-hue-2-b3943c8ae5dc14664c25c332c95c199b.jpg
MONO đưa không gian Ngọ Môn vào MV Công tử văn thơ, phát hành tháng 6/2026.

Huế mở rộng cách kể chuyện di sản

Hoạt động gần nhất gắn với vai trò mới của MONO là Huế Wonderverse Music Fest 2026, diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP.Huế. Lễ hội mang chủ đề “City Awakening - Đánh thức di sản”, kết hợp âm nhạc, công nghệ trình diễn và trải nghiệm văn hóa.

Ban tổ chức định hướng phát triển sự kiện thành thương hiệu thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Đêm đầu mang chủ đề “Di sản thức giấc”, có Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi và Hoaprox. Đêm tiếp theo mang tên “Di sản hội nhập”, tập trung vào âm nhạc điện tử với các DJ Việt Nam và quốc tế.

Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách. Thành phố kỳ vọng lễ hội tạo thêm sản phẩm văn hóa, thúc đẩy du lịch và đưa hình ảnh Huế đến gần công chúng trẻ.

Việc lựa chọn MONO cho thấy Huế đang mở rộng cách giới thiệu di sản. Bên cạnh hệ thống di tích và nghệ thuật cung đình, âm nhạc đại chúng cùng các nền tảng số có thể giúp giá trị văn hóa tiếp cận những nhóm khán giả mới.

Tên tuổi của MONO giúp các hoạt động văn hóa đi vào cộng đồng người hâm mộ và lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Đây là lợi thế khi Huế muốn xây dựng hình ảnh một đô thị di sản vừa gìn giữ chiều sâu lịch sử, vừa cởi mở với sáng tạo đương đại.

mono-hanh-trinh-5-nam-quang-ba-di-san-hue-3-3c0ecae892eba9d46f521950300c529b.jpg
MONO tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (khu Đại nội Huế) trong sự kiện giới thiệu MV.

Kỳ vọng vào hành trình 5 năm

Nhiệm kỳ 2026-2030 mở ra nhiều khả năng hợp tác giữa MONO với Festival Huế, các đơn vị văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo địa phương. Từ một MV quay tại Đại Nội, nam ca sĩ có thể tiếp tục phát triển ca khúc, video hoặc dự án nghệ thuật lấy cảm hứng từ âm nhạc, kiến trúc và đời sống Huế.

Di sản cung đình, ca Huế, áo dài, ẩm thực và các nghề thủ công mang đến nguồn chất liệu phong phú. Khi được chuyển tải bằng âm nhạc và hình ảnh gần gũi, những giá trị này có thêm cơ hội bước vào đời sống của người trẻ.

Sự đồng hành của nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng địa phương có thể giúp sản phẩm giữ được nền tảng văn hóa trong quá trình sáng tạo. Nghệ sĩ mang đến cách thể hiện mới, còn những người am hiểu di sản góp phần bổ sung chiều sâu và tính chính xác.

Vai trò sứ giả cũng tạo điều kiện để MONO kết nối Huế với cộng đồng nghệ sĩ trẻ. Những dự án hợp tác, chương trình trải nghiệm hoặc chiến dịch truyền thông chung có thể mở rộng sức lan tỏa, thay vì đặt toàn bộ kỳ vọng vào một cá nhân.

Công tử văn thơ là bước khởi đầu cho mối liên hệ giữa MONO và Huế. Nhiệm kỳ 5 năm tạo cơ hội để mối liên hệ đó phát triển thành một hành trình dài hơn, nơi di sản bước vào âm nhạc đương đại và tìm thêm công chúng mới.

Nổi bật
      Mới nhất
      MONO sẽ làm gì trong 5 năm làm Sứ giả di sản Huế?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO