Trang The Times of Israel dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật kêu gọi Israel không tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon do lo ngại xung đột lan rộng ra ngoài Dải Gaza.

Mỹ bí mật ngăn Israel mở chiến dịch chống Hezbollah

Cẩm Bình | 19/10/2023, 10:20

Trang The Times of Israel dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật kêu gọi Israel không tiến hành chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon do lo ngại xung đột lan rộng ra ngoài Dải Gaza.

myisrael.jpg
Quân đội Israel phải đối phó cả Hamas lẫn Hezbollah - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin quan chức, Mỹ hiểu rằng Israel phải đáp trả những vụ tập kích mà Hezbollah thực hiện ở biên giới phía bắc kể từ khi Hamas tấn công miền Nam Israel ngày 7.10. Nhưng tình trạng Hezbollah tập kích nhiều lần và việc Israel không ngăn được cuộc tấn công của Hamas trước đó làm dấy lên tranh luận liệu chính quyền Thủ tướng Israel Netanyahu có nên khai chiến với Hezbollah để duy trì thế thượng phong hay không.

Tranh luận trên khiến Mỹ lo ngại, nên họ bí mật kêu gọi đồng minh cẩn thận trong phản ứng quân sự với Hezbollah. Bất cứ sai lầm nào của quân đội Israel ở Lebanon cũng có thể gây ra xung đột lớn hơn nhiều. Thời gian qua Washington nhiều lần công khai khuyến cáo Hezbollah và Iran không tấn công Israel từ phía bắc, đồng thời triển khai tàu sân bay cùng chiến đấu cơ đến Địa Trung Hải để răn đe.

Từ sau cuộc tấn công do Hamas thực hiện, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa chống tăng, rocket cùng đạn cối vào các vị trí quân sự Israel, đồng thời cho lính xâm nhập miền bắc tiến hành tập kích. Lực lượng này còn sử dụng cả máy bay không người lái. Giao tranh khiến ít nhất 5 binh sĩ Israel, 13 chiến binh Hezbollah và 5 người Palestine thuộc vài nhóm vũ trang thiệt mạng.

Tình trạng Hezbollah tập kích nhiều lần đem đến mối đe dọa Israel “lưỡng bề thọ địch”, vì vậy bên cạnh gần 400.000 quân dọc biên giới Dải Gaza thì nước này còn tăng cường vài nghìn quân đến biên giới phía bắc.

Bài liên quan
Bloomberg lật tẩy việc Huawei bí mật tài trợ hoạt động nghiên cứu tiên tiến ở Mỹ
Huawei, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại từ năm 2019, đang bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học Mỹ, gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington D.C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ bí mật ngăn Israel mở chiến dịch chống Hezbollah