Hãng tin AP dẫn lời Lầu Năm Góc tuyên bố đẩy nhanh công tác bàn giao xe tăng Abrams cho Ukraine bằng cách gửi xe cũ tân trang lại, đảm bảo mục tiêu đưa vũ khí này ra chiến trường vào mùa thu.

Mỹ chọn xe tăng Abrams để giao cho Ukraine

Cẩm Bình | 22/03/2023, 14:45

Hãng tin AP dẫn lời Lầu Năm Góc tuyên bố đẩy nhanh công tác bàn giao xe tăng Abrams cho Ukraine bằng cách gửi xe cũ tân trang lại, đảm bảo mục tiêu đưa vũ khí này ra chiến trường vào mùa thu.

Kế hoạch ban đầu là viện trợ 31 chiếc M1A2, có thể mất đến 1 - 2 năm sản xuất và vận chuyển. Nhưng giới chức Mỹ sau đó quyết định gửi mẫu M1A1 cũ lấy ngay từ kho vũ khí lục quân, dễ dàng cho quân đội Ukraine học cách sử dụng và bảo dưỡng hơn.

“Quyết định trên nhằm mục đích sớm đưa vũ khí chiến đấu quan trọng này đến tay Ukraine”, theo thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder.

Không rõ lúc nào Mỹ bắt đầu tổ chức huấn luyện sử dụng và bảo dưỡng xe tăng cho quân đội Ukraine. Lầu Năm Góc cũng đảm bảo Ukraine nhận được linh kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Abrams.

Khi được hỏi về thời gian xe tăng đến Ukraine, thư ký Ryder cho biết Abrams là một phần trong hỗ trợ trung và dài hạn của Mỹ. Cam kết viện trợ Abrams được Mỹ đưa ra nhằm thuyết phục Đức cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine.

abrams.jpg
Một đội xe tăng Abrams M1 - Ảnh: AP

Tháng 2 vừa rồi, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormut nhân chuyến thăm nhà máy sản xuất xe Abrams tại thành phố Lima (bang Ohio) cho biết: “Chúng tôi vẫn đang lựa chọn biến thể sẽ cung cấp cho Ukaine, nhưng chắc chắn xe tăng sản xuất ở cơ sở Lima là lô hàng chính”.

Hiện tại cơ sở này sản xuất 15 - 20 xe bọc thép các loại (gồm cả xe tăng) mỗi tháng, tuy nhiên có thể dễ dàng tăng lên 33 chiếc, hoặc tăng ca sản xuất thêm nếu cần.

Ukraine tin tưởng Abrams là vũ khí đem lại lợi thế lớn. Xe tăng này sở hữu lớp giáp dày, nòng pháo 120mm, hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến, bánh xích dày, động cơ 1.500 mã lực với tốc độ tối đa 68 km/giờ.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ chọn xe tăng Abrams để giao cho Ukraine