Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa dẫn đường cùng nhiều loại vũ khí khác để giúp Philippines chống lại lực lượng khủng bố có liên hệ với IS, đồng thời tái cam kết bảo vệ đồng minh trước bất cứ mối đe dọa quân sự nào trên Biển Đông.

Mỹ cung cấp tên lửa, tái cam kết bảo vệ Philippines ở Biển Đông

Cẩm Bình | 24/11/2020, 09:15

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa dẫn đường cùng nhiều loại vũ khí khác để giúp Philippines chống lại lực lượng khủng bố có liên hệ với IS, đồng thời tái cam kết bảo vệ đồng minh trước bất cứ mối đe dọa quân sự nào trên Biển Đông.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp tên lửa dẫn đường cùng nhiều loại vũ khí khác để giúp Philippines chống lại lực lượng khủng bố có liên hệ với IS, đồng thời tái cam kết bảo vệ đồng minh trước bất cứ mối đe dọa quân sự nào trên Biển Đông.

Thay mặt Tổng thống Trump tham dự buổi lễ ngày 23.11 tại Bộ Ngoại giao Philippines, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien công bố thương vụ chuyển giao khí tài.

usphil.jpg
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (phải) và Ngoại trưởng Philppines Teodoro Locsin Jr - Ảnh: AP

Hội đàm với người đồng cấp Rodrigo Duterte vào tháng 4, Tổng thống Trump từng cam kết cung cấp số tên lửa trị giá 18 triệu USD.

“Tổng thống Trump sát cánh cùng Tổng thống Duterte chống IS ở Đông Nam Á. Thương vụ chuyển giao cho thấy cam kết mạnh mẽ và lâu dài của chúng tôi đối với liên minh quan trọng này”, theo cố vấn O’Brien. Ông hy vọng Thỏa thuận các lực lượng viếng thăm (VFA) sẽ được duy trì.

Đầu năm nay Tổng thống Duterte dọa đình chỉ VFA, nhưng nhanh chóng thay đổi quyết định do lo ngại trước hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông.

Về vấn đề Biển Đông, cố vấn O’Brien tuyên bố Mỹ ủng hộ Philippines trong nỗ lực bảo vệ quyền chủ quyền. Ông nhắc lại khẳng định cứng rắn mà Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra trước đó: “Bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay hoặc tàu của quân đội Philippines sẽ tự động kích hoạt nghĩa vụ phòng thủ chung giữa chúng tôi”.

Khi Mỹ diễn ra bầu cử, Tổng thống Duterte kêu gọi người Mỹ gốc Philippines bỏ phiếu cho người đồng cấp Trump. Nhưng khi ông Joe Biden thắng cử thì nhà lãnh đạo Manila cũng rất nhanh chóng gửi lời chúc mừng (thông qua người phát ngôn).

Không chủ trương hành động đơn phương như Tổng thống Trump, Tổng thống đắc cử Biden theo đuổi sức mạnh tập thể - phối hợp cùng đối tác và đồng minh - trong nỗ lực chống Trung Quốc.

Bài liên quan
Một cơ sở thẩm mỹ bị đóng cửa đã cố tình thay tên để tiếp tục hoạt động trái phép
Sau khi bị xử phạt, đóng cửa 18 tháng, một cơ sở thẩm mỹ tại địa chỉ 57 Ba Tháng Hai, phường 11, quận 10, TP.HCM đã thay tên công ty và mở phòng khám chuyên khoa da liễu mang tên “An Nhi” nhằm né việc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ cung cấp tên lửa, tái cam kết bảo vệ Philippines ở Biển Đông