Hãng AP đưa tin vào ngày 22.2, Mỹ khởi tố 4 công dân nước ngoài với cáo buộc buôn lậu vũ khí Iran trên một con tàu bị hải quân nước này chặn lại ở biển Ả Rập tháng trước. Hai binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL đã thiệt mạng lúc thực hiện nhiệm vụ chặn tàu.
Chuyển động

Mỹ khởi tố 4 người vận chuyển vũ khí Iran cho Houthi

Cẩm Bình 23/02/2024 08:54

Hãng AP đưa tin vào ngày 22.2, Mỹ khởi tố 4 công dân nước ngoài với cáo buộc buôn lậu vũ khí Iran trên một con tàu bị hải quân nước này chặn lại ở biển Ả Rập tháng trước. Hai binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL đã thiệt mạng lúc thực hiện nhiệm vụ chặn tàu.

Theo cáo trạng gửi đến tòa án Richmond, bốn bị cáo đều mang thẻ căn cước Pakistan, vận chuyển bộ phận tên lửa (có cả đầu đạn) nghi do Iran sản xuất dùng cho vũ khí mà nhóm Houthi tại Yemen sử dụng tập kích tàu hàng thời gian gần đây.

“Hoạt động chuyển tên lửa và vũ khí khác từ Iran cho Houthi đe dọa người dân lẫn lợi ích của Mỹ cũng như của đối tác tại khu vực”, Thứ trưởng Tư pháp Lisa Monaco tuyên bố.

Bà nói thêm: “Hai binh sĩ SEAL đã thiệt mạng một cách bi thảm trong chiến dịch ngăn cản các bị cáo buôn lậu vũ khí”. AP dẫn nguồn tin tiết lộ hai binh sĩ xấu số là Christopher J.Chambers và Nathan Gage Ingram.

my.jpg
Trong số bộ phận tên lửa mà hải quân Mỹ tịch thu được có cả đầu đạn - Ảnh: AP

Phía công tố cho biết hải quân Mỹ vào đêm 11.1 đổ bộ lên một tàu nhỏ không treo cờ ngoài khơi Somali. Trên tàu lúc đó có 14 người.

Hải quân qua tàu đó khám xét phát hiện bộ phận tên lửa. Tất cả 14 người bị đưa sang tàu USS Lewis B.Puller, sau đó chuyển đến bang Virginia đối mặt với cáo buộc buôn lậu vũ khí. Các thủy thủ thừa nhận tàu khởi hành từ Iran mặc dù ban đầu có người khai điểm xuất phát là Pakistan. Đặc biệt họ từng nhiều lần liên lạc với một thành viên lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran qua điện thoại vệ tinh.

Thời gian gần đây Houthi liên tục tập kích tàu hàng di chuyển qua Biển Đỏ, thậm chí còn nhắm vào tàu quân sự Mỹ đóng tại khu vực. Vũ khí mà nhóm này sử dụng gồm máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và mới đây còn có xuồng không người lái.

Bài liên quan
Mỹ hoãn quyết định viện trợ một phần, giới chức Israel phản ứng
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một tiểu đoàn quân đội Israel đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với người Palestine ở Bờ Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ khởi tố 4 người vận chuyển vũ khí Iran cho Houthi