Đài CNN dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ chuẩn bị áp đặt thêm trừng phạt với Iran, sau khi quốc gia Trung Đông này tấn công trực tiếp Israel.
Hãng Al Jazeera dẫn giới phân tích nhận định lời kêu gọi kiềm chế mà Mỹ đưa ra có thể bị Israel phớt lờ, tình hình chính trị trong nước mới là yếu tố chi phối quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Đài CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder ngày 15.4 thông báo khí tài, phương tiện quân sự mà Mỹ triển khai trước lúc Iran tấn công Israel vẫn được để lại Trung Đông như một biện pháp đề phòng.
CNN nhận định đợt tấn công Israel ngày 14.4 của Iran, dù rất ấn tượng về quy mô và khí tài, nhưng quốc gia này đã kiểm soát được việc giảm thiểu thương vong.
Đài CNN đưa tin, trong phiên họp khẩn cấp ngày 14.4 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hai đại sứ Israel và Iran không ngừng lên án hành động của nhau.
Phó giáo sư chính trị học Max Abrahms (Đại học Northeastern) nhận định đợt tấn công quy mô lớn vào Israel mà Iran vừa thực hiện có thể được xem như “hành động tuyên chiến” tác động sâu rộng đến xung đột ở Trung Đông.
Đài CNN đưa tin nhiều quốc gia ở trong lẫn ngoài Trung Đông lên án cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm leo thang căng thẳng.
Rạng sáng 14.4, Iran đã phóng hơn 100 UAV và tên lửa vào Israel trong đòn tấn công trực tiếp quy mô lớn nhằm đáp trả vụ không kích tòa lãnh sự ở Syria.
Đài CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng tiết lộ Lầu Năm Góc đang triển khai thêm khí tài đến Trung Đông do lo ngại Iran đáp trả cuộc tập kích khu phức hợp nằm gần Đại sứ quán nước này tại Syria.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Iran gửi thông điệp đến Mỹ rằng họ sẽ đáp trả cuộc tập kích khu phức hợp nằm gần Đại sứ quán nước này tại Syria theo cách tránh gây leo thang căng thẳng nghiêm trọng và không vội vàng hành động.
Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 9.4 thông báo vào tuần trước họ vừa chuyển hàng nghìn khẩu súng máy, súng bắn tỉa, súng chống tăng cùng hàng trăm nghìn viên đạn thu giữ của Iran cho Ukraine.
Phát biểu trên kênh truyền hình al-Meyadeen ngày 9.4, chỉ huy nhánh tác chiến hàng hải Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri tuyên bố nước này đủ khả năng phong tỏa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết.
CNN dẫn lời giới chuyên gia cho biết các phương án mà Iran có thể thực hiện nhằm trả đũa cuộc tập kích của Israel ở khu phức hợp gần Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1.4.