Công nghệ quân sự

Mỹ tính tấn công phủ đầu Venezuela bằng những loại vũ khí gì?

Hoàng Vũ 07/11/2025 14:30

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Caribe, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các lựa chọn quân sự nhằm vào Venezuela.

Mặc dù chưa có quyết định chính thức về một cuộc tấn công trực tiếp trên bộ, các nguồn tin từ Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ cho thấy Washington đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản sử dụng ưu thế không quân và hải quân để áp đảo mà không cần đổ bộ quân sự quy mô lớn.

tau-san-bay-my-ford-reuters-2.png
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) - Ảnh: Reuters

Tình hình hiện tại cho thấy Mỹ đã triển khai lực lượng hải quân lớn nhất kể từ Thế chiến II tại vùng biển Caribe, bao gồm siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford với hơn 75 máy bay chiến đấu, 8 tàu khu trục lớp Arleigh Burke, 1 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia, và tàu đổ bộ USS Iwo Jima. Lực lượng này mang theo gần 200 tên lửa hành trình Tomahawk, sẵn sàng cho các cuộc tấn công từ xa.

Đến nay, Mỹ đã thực hiện hàng chục cuộc không kích bằng tên lửa vào các tàu nghi buôn ma túy ngoài khơi Venezuela. Nếu Mỹ quyết định vượt qua ngưỡng "phô trương sức mạnh" và phát động tấn công trực tiếp, kịch bản có lẽ sẽ tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không và quân sự của Venezuela mà không cần chiếm đóng lãnh thổ.

Chiến lược “đánh phủ đầu không đổ bộ”

Mỹ có thể sẽ áp dụng chiến lược "shock and awe" (sốc và kinh ngạc), sử dụng kết hợp tên lửa hành trình, máy bay ném bom chiến lược và drone để đánh phủ đầu. Một trong những vũ khí chủ lực đầu tiên là tên lửa hành trình Tomahawk, được phóng từ tàu khu trục và tàu ngầm ở khoảng cách lên đến 1.600km.

tomahawk.jpeg
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ một tàu chiến - Ảnh: CNN

Với độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường GPS và inertial, Tomahawk có thể tấn công các mục tiêu chiến lược như cảng biển, sân bay quân sự, kho tên lửa phòng không S-300/400 do Nga cung cấp. Lịch sử sử dụng Tomahawk trong các chiến dịch như Iraq 2003 hay Syria 2017 chứng minh hiệu quả của nó trong việc giảm thiểu rủi ro cho phi công Mỹ, vì tên lửa này bay thấp và tránh radar.

Tiếp theo, máy bay ném bom chiến lược B-1B và B-52 sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn không kích chính. Những "pháo đài bay" này, xuất phát từ các căn cứ ở Mỹ hoặc đảo Diego Garcia, có khả năng mang theo hàng loạt bom dẫn đường JDAM với trọng lượng từ 200 đến 900kg. Chúng sẽ nhắm vào các căn cứ không quân, kho nhiên liệu dầu mỏ, nguồn thu chính của Venezuela, và lưới điện quốc gia, nhằm làm tê liệt khả năng phản ứng của quân đội nước này.

b1 lancer
Máy bay ném bom B-1B và tiêm kích F-35 tham gia một cuộc diễn tập không quân chung tại Hàn Quốc năm 2023 - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo từ Military.com, B-52 đã thực hiện các chuyến bay sát bờ biển Venezuela vào ngày 15.10 và 27.10, như một lời cảnh báo trực tiếp. B-1B, với tốc độ siêu thanh và khả năng mang 24 tên lửa hành trình, có thể thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, phá hủy hệ thống phòng không Nga-Venezuela trước khi chúng kịp phản ứng.

b-52-reuters.png
Máy bay ném bom B-52 của quân đội Mỹ - Ảnh: Reuters

Trong lĩnh vực chiếm ưu thế trên không, tiêm kích tàng hình F-35B/C và F/A-18 Super Hornet từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ là lực lượng tiên phong. F-35, với công nghệ tàng hình và radar AESA tiên tiến, có thể tiêu diệt phi đội Su-30MK2 của Venezuela - khoảng 23 chiếc do Nga cung cấp bằng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM từ khoảng cách xa. F/A-18, được trang bị bom nhỏ dẫn đường laser, sẽ hỗ trợ yểm trợ cận thiết cho các mục tiêu mặt đất.

Các nguồn từ Crisis Group cho biết, Mỹ đã triển khai F-35B và MQ-9 Reaper drone tại khu vực Caribe từ tháng 8.2025, sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh. Điều này giúp Mỹ duy trì ưu thế không phận, ngăn chặn bất kỳ nỗ lực phản công nào từ không quân Venezuela, vốn đã suy yếu do thiếu bảo dưỡng và phụ tùng.

f-35-reuters-2.png
Tiêm kích F-35 trên tàu sân bay Mỹ - Ảnh: Reuters

Một vũ khí hiện đại khác là tên lửa hành trình tàng hình AGM-158 JASSM-ER với tầm bắn lên đến 1.000km. Được phóng từ B-1B hoặc B-52, JASSM-ER sử dụng công nghệ tàng hình để tránh radar. Vũ khí này đã được thử nghiệm thành công trong các cuộc tập trận, và trong kịch bản Venezuela, nó sẽ mở đường cho các đợt không kích lớn hơn, giảm thiểu tổn thất cho lực lượng Mỹ.

Drone MQ-9 Reaper, hoạt động từ các căn cứ tại Aruba và Curacao, sẽ đảm nhận vai trò do thám và tấn công chính xác. Với khả năng bay liên tục 24/7, Reaper có thể mang theo tên lửa Hellfire để tiêu diệt xe bọc thép, hoặc các mục tiêu khác. Miami Herald mô tả Reaper kết hợp với tên lửa từ tàu chiến để tạo ra mạng lưới giám sát toàn diện. Drone này đã chứng minh hiệu quả trong các chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan và Iraq, và ở Venezuela, nó sẽ giúp Mỹ tránh rủi ro cho binh sĩ.

UAV reaper Mỹ reuters
Drone MQ-9 Reaper của Mỹ - Ảnh: Reuters

Cuối cùng, để phong tỏa hải phận và cắt đứt mọi tiếp trợ bên ngoài, Mỹ có thể dùng tên lửa chống hạm Harpoon và LRASM phóng từ tàu khu trục và máy bay tuần tra như P-8 Poseidon. Harpoon có tầm bắn khoảng 124km và đủ khả năng hạ tàu chiến nếu chúng cố rời cảng, còn LRASM là phiên bản tầm xa, có tính năng giảm phản xạ radar nên có thể tấn công từ khoảng cách lớn hơn, khó bị phát hiện.

P-8 Posedon Mỹ Reuters
Máy bay tuần tra trên biển P-8 Poseidon Mỹ - Ảnh: Reuters

Toàn bộ kịch bản tấn công dự kiến kéo dài 2-4 tuần, tập trung vào việc làm tê liệt quân sự Venezuela mà không cần đổ bộ bộ binh, tránh "chiếm đóng vô hạn" như Iraq. Tuy nhiên, Venezuela hiện sở hữu khoảng 8 triệu dân quân và lực lượng dự bị, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga, Trung Quốc và Iran, bao gồm hệ thống radar, tên lửa phòng không và máy bay không người lái. Trong trường hợp chiến sự kéo dài, quốc gia Nam Mỹ có thể chuyển sang chiến thuật du kích đô thị, biến cuộc chiến thành trận chiến tiêu hao khó kết thúc nhanh chóng.

Tác động chiến lược và chính trị

Các chuyên gia của Atlantic Council cảnh báo, một cuộc tấn công vào Venezuela có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền từ các cường quốc, biến Caribe thành tâm điểm căng thẳng toàn cầu mới. Nga và Trung Quốc đều có lợi ích kinh tế và năng lượng sâu rộng tại Venezuela, trong khi Iran coi Venezuela là đồng minh chiến lược ở Tây bán cầu. Sự can dự của các nước này có thể khiến chiến dịch quân sự trở nên phức tạp và vượt ngoài tầm kiểm soát.

Về phía Mỹ, mục tiêu trọng tâm của chiến dịch là tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, trong bối cảnh Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại về an ninh biên giới, tình trạng di cư và các hoạt động buôn bán ma túy có liên quan đến Venezuela. Động thái này cũng phù hợp với định hướng “America First” (nước Mỹ trên hết) của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của Mỹ trong khu vực.

tàu chiến Mỹ BBC
Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) của Hải quân Mỹ cùng với một số máy bay chiến đấu bay phía trên - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, một cuộc xung đột mới có thể khiến chính quyền Mỹ đối mặt với nhiều thách thức chính trị và ngoại giao. Trong nước, dư luận vẫn còn chia rẽ rõ rệt: theo khảo sát của YouGov, chỉ khoảng 40% người dân ủng hộ việc triển khai hải quân tại Caribe, trong khi phần lớn lo ngại chi phí chiến tranh, thương vong và nguy cơ sa lầy kéo dài.

Ở khu vực lân cận, các quốc gia như Brazil, Colombia và Mexico đều giữ thái độ thận trọng, e ngại xung đột có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và làn sóng tị nạn lan rộng. Trên bình diện quốc tế, Liên Hợp Quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã kêu gọi ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhấn mạnh rằng mọi hành động quân sự cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh làm trầm trọng thêm tình hình khu vực.

Hiện tại, Mỹ vẫn đang duy trì chiến lược răn đe và phô trương sức mạnh thông qua các hoạt động trinh sát trên không, tập trận quy mô lớn và phong tỏa tạm thời trên biển Caribe. Mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy một chiến dịch tấn công toàn diện sẽ diễn ra trong ngắn hạn, mức độ hiện diện quân sự của Mỹ đang ở ngưỡng cao nhất trong nhiều năm qua.

Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, kịch bản tấn công giới hạn bằng tên lửa và không quân hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng một hành động quân sự như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Venezuela, mà còn có nguy cơ gây mất ổn định toàn bộ khu vực Nam Mỹ, tạo ra chuỗi phản ứng dây chuyền khó lường đối với trật tự địa chính trị toàn cầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Mỹ tính tấn công phủ đầu Venezuela bằng những loại vũ khí gì?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO