Chính phủ Venezuela đã công bố khoản thưởng trị giá 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Edmundo Gonzalez, ứng cử viên tổng thống phe đối lập, theo AFP.
Trong một động thái quan trọng, chính phủ Mỹ đã chính thức công nhận ông Edmundo Gonzalez, ứng cử viên đối lập của Venezuela, là "tổng thống đắc cử" của quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 21.11.
Đài CNN đưa tin vào ngày 29.7, biểu tình nổ ra tại một số thành phố của Venezuela sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia (CNE) thông báo Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử.
Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) thông báo Tổng thống Nicolás Maduro đã tái đắc cử. Phe đối lập cáo buộc quá trình bỏ phiếu có bất thường, còn Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại về kết quả.
Hãng Reuters đưa tin Mỹ vào ngày 18.10 đã nới lỏng trừng phạt với ngành dầu mỏ Venezuela sau khi chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và phe đối lập đạt được thỏa thuận về cuộc bầu cử năm tới.
Chính phủ Venezuela và phe đối lập hôm 17.10 đã ký kết thỏa thuận bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, mở đường cho khả năng giảm nhẹ các chế tài của Mỹ.
Đài Channel News Asia cho biết Venezuela - quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - đã tái gia nhập thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu khủng hoảng.
Mỹ hôm 4.1 tuyên bố vẫn công nhận Quốc hội khóa 2015 của Venezuela và sẽ tiếp tục ủng hộ cựu lãnh đạo Juan Guaido "và những cá nhân có cùng chí hướng khác",
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 21.10 tuyên bố việc dỡ bỏ trừng phạt của phương Tây với Iran, Venezuela sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu bởi cuộc chiến tại Ukraine.
Ngoại trưởng Venezuela Carlos Faria cho biết Nga đang trên đà hướng tới một trật tự thế giới mới nhằm giảm thiểu sự can thiệp của Mỹ trên trường quốc tế.