Theo The Guardian, vụ việc một nhà khoa học ở trạm Sanae IV (Nam cực) bị cáo buộc tấn công và dọa giết đồng nghiệp được công bố hồi tuần trước nêu bật tầm quan trọng phải nghiên cứu kỹ hơn về hội chứng “tù túng trong nhà” – tâm lý tức giận hoặc chán chường do bị kẹt tại một nơi quá lâu.
Lần đầu tiên trong lịch sử các nhà khoa học Trung Quốc đã tiết lộ loại vật liệu nằm ở phía xa (vùng tối) của Mặt trăng. Đó là hỗn hợp bazan và vật liệu phóng ra ngoài, khác biệt nhiều so với các mẫu thu thập từ phía gần Mặt trăng trước đây, chủ yếu là đá núi lửa bazan.
Cơ quan điều tra của Hàn Quốc đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.
Hãng AFP đưa tin các nhà khoa học Anh lần đầu tiên phát hiện cúm gia cầm ở Nam cực. Phát hiện làm dấy lên lo ngại loại bệnh này có thể đe dọa đến chim cánh cụt cùng nhiều sinh vật địa phương khác.
Theo nhà nghiên cứu Geetika Singh trên Earth.org, hoa đang nở rộ ở Nam Cực, một hiện tượng thu hút sự chú ý không chỉ vì vẻ đẹp nội tại mà còn vì những tác động sâu sắc mà nó đã tạo ra bởi cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
"Máy bơm protein” trong tế bào bạch tuộc ở Nam Cực hoạt động tốt hơn ở -1,8 °C so với đồng loại ở ôn đới. Đó có thể là lý do giúp bạch tuộc ở Nam Cực không bị đóng băng ở nhiệt độ siêu lạnh.
Công an tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định và trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm người có hành vi phạm tội.
Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan.
Bộ Công an đang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xác minh thông tin về việc nhóm “Năng lượng gốc” tại Việt Nam có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Mô phỏng gần đây của các nhà khoa học chỉ ra rằng trong một thế giới không có Nghị định thư Montreal, mùa hè không có băng đầu tiên của Bắc Cực sẽ đến sớm hơn khoảng 15 năm so với thế giới thực.
Một nghiên cứu vừa đây cảnh báo biến đổi khí hậu có thể tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ ở Nam Băng Dương bằng cách gây tình trạng lở đất dưới biển vùng Nam Cực.