Thị trường

Nắng nóng 40 độ C, mặt đường 'bốc hỏa' và nỗi lo hóa đơn tiền điện phi mã

Tuyết Nhung 24/06/2026 09:59

Khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C, mặt đường nhựa bốc hơi hầm hập, cuộc sống của người dân bị đảo lộn giữa hai áp lực: cái nóng như thiêu như đốt ngoài đường và nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng vọt trong nhà.

Hà Nội: Cuộc mưu sinh dưới cái nắng nóng 40 độ

Những ngày cuối tháng 6, miền Bắc và dọc dải đất miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang có những diễn biến hết sức phức tạp và gay gắt.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: Đây là "tâm điểm" của đợt nắng nóng lần này. Thời tiết đạt mức nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ khoảng 45 - 50%, tạo cảm giác khô rát, oi bức tột cùng.

727045622_971476782555945_1151720594553819982_n.jpg
Khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C, mặt đường nhựa bốc hơi hầm hập, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Tuyết Nhung

Trung du Bắc Bộ và phía Đông Gia Lai đến Đắk Lắk: Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ từ 37 - 39 độ C, cục bộ có nơi trên 39 độ C.

Vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên): Nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sang ngày 25/6, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 35 - 37 độ C.

Tuy nhiên, tại miền Trung (Thanh Hóa - Đà Nẵng, Quảng Ngãi) và khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn tiếp tục bủa vây với mức nhiệt 38 - 40 độ C.

Từ ngày 26/6, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng dịu dần nhờ sự xuất hiện của một đợt mưa dông giải nhiệt.

Trái lại, tại khúc ruột miền Trung và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tình trạng "chảo lửa" này được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng đã đưa ra mức Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

730373178_985084777848892_5250280641538022758_n.jpg
Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà từ 2 đến 4 độ C. Ảnh: Tuyết Nhung

Trên các tuyến đường tại Hà Nội hay TP. Đà Nẵng những ngày này, không khí như đặc quánh lại. Giữa trưa, mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt khiến nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 3 - 5 độ C, dao động từ 43 - 45 độ C.

Ghi nhận tại Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi (Hà Nội) lúc 12h trưa, những dòng người tham gia giao thông đều tìm mọi cách nép mình dưới bóng râm của các cây cầu vượt. Ai nấy đều trang bị kín mít từ đầu đến chân với áo chống nắng, kính râm và khẩu trang dày đặc.

An ủi nhau bằng những ngụm nước trà đá vội vã, ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) quệt mồ hôi nhễ nhại chia sẻ:

"Ngồi trên yên xe máy tầm giữa trưa này giống như ngồi trên đống lửa vậy cháu ạ. Hơi nóng từ mặt đường bốc lên, hơi nóng từ động cơ xe xung quanh phả vào mặt khiến mắt cay xè, thở không nổi. Nhưng vì miếng cơm manh áo, không chạy giờ cao điểm thì mất khách, nên cứ phải liều mình mà cày thôi".

Không chỉ người lao động ngoài trời, các cửa hàng kinh doanh mặt phố cũng rơi vào tình cảnh ế ẩm. Chị Lê Thị Mai, chủ một cửa hàng giải khát trên đường Láng (Hà Nội), cho biết lượng khách ghé mua trực tiếp giảm mạnh, đa phần họ đều đặt giao hàng tận nơi để tránh việc phải bước chân ra đường vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều.

Trong nhà "bão nhiệt": Nỗi lo hóa đơn tiền điện phi mã

Khi ngoài trời trở thành "lò sấy", ngôi nhà của người dân, đặc biệt là các căn hộ chung cư hướng Tây hoặc nhà ống, biến thành những "hộp nhiệt". Để duy trì sinh hoạt, hệ thống làm mát như điều hòa, quạt hơi nước phải hoạt động hết công suất 24/24. Điều này dẫn đến một nỗi ám ảnh kinh niên mỗi mùa hè: Hóa đơn tiền điện.

Chị Nguyễn Minh Hương (trú tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ bài toán chi tiêu đau đầu của gia đình trong tháng này.

"Nhà tôi có hai con nhỏ, ban ngày các cháu nghỉ hè ở nhà nên điều hòa gần như chạy liên tục. Đêm đến lại phải bật 2 máy ở 2 phòng ngủ. Tháng trước tiền điện đã lên tới 2,5 triệu đồng.

Với đợt nóng đỉnh điểm kéo dài như mấy ngày nay, tôi đang run run nghĩ đến hóa đơn tháng tới, chắc chắn không dưới 4 triệu đồng. Lương thì không tăng mà chi phí giải nhiệt ăn mòn hết cả quỹ tiêu dùng của gia đình".

728626818_2654276284966111_5820434933161265994_n.jpg
Chia sẻ đồng hồ điện được các chị em chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội để cùng nhau tìm cách tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Tuyết Nhung.

Nỗi lo của chị Hương cũng là tình cảnh chung của hàng triệu hộ gia đình. Việc sử dụng các thiết bị làm mát công suất lớn trong thời gian dài không chỉ làm đau ví tiền của người dân mà còn gây áp lực cực kỳ lớn lên hệ thống lưới điện quốc gia, nguy cơ xảy ra sự cố quá tải, chập cháy điện tăng cao.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong những ngày nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện sinh hoạt thường tăng từ 30% đến 50% so với bình thường.

Để giảm tải cho lưới điện và tiết kiệm chi phí cho gia đình, EVN khuyến nghị người dân cài đặt nhiệt độ từ 26 - 28 độ C: Mỗi khi giảm 1 độ C, điều hòa sẽ tốn thêm khoảng 7 - 10% điện năng. Mức 26 - 28 độ C là tối ưu cho sức khỏe và ví tiền.

180626evnhcmc-20260618180138621.jpg
Nhân viên điện lực vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả...
Nổi bật
      Mới nhất
      Nắng nóng 40 độ C, mặt đường 'bốc hỏa' và nỗi lo hóa đơn tiền điện phi mã
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO