Các chuyên gia khí tượng cho rằng người dân cần chủ động nắm thông tin dự báo để điều tiết kế hoạch làm việc, vui chơi, nghỉ lễ vì nắng nóng có thể bùng lên rất gay gắt.
Cuối tháng 3, thời tiết các tỉnh phía nam đã nắng nóng oi bức cao độ khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Vậy làm gì để thanh lọc cơ thể, giúp tươi mát mỗi ngày trong mùa hè được dự báo nắng nóng kỷ lục này?
Ngày 19.3, ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước cho biết, những ngày qua người dân ở tỉnh phải đương đầu với hiện trạng nắng nóng gay gắt ở mức 37 độ, có nơi trên 37 độ như TP.Đồng Xoài hôm 15 - 16.3.
Khu vực phía Nam và TP.HCM đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm khiến người dân có nguy cơ cao bị ngộ độc.
Tình hình nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại TP.HCM, nguy cơ làm gia tăng các loại bệnh tật, nhất là ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của những người mắc các bệnh mạn tính.
Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều hoạt động ngoài trời bị đình trệ, công nhân trên công trường thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh cũng phải làm việc theo giờ giấc được sắp xếp phù hợp để bảo vệ sức khỏe.
Các chuyên gia cảnh báo, 2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử do El Nino trở lại. Trong khi đó, nắng nóng càng gay gắt, đặc biệt giai đoạn chuyển mùa cũng là lúc bệnh đột quỵ vào guồng gia tăng.