Cả nước đang trải qua một đợt nắng nóng dữ dội, đây được coi là đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất từ đầu năm đến giờ. Nhiều địa phương vượt ngưỡng 41 độ C.
Trang Old World News cho biết việc đảm bảo cơ thể đủ nước lúc thời tiết nắng nóng là vô cùng quan trọng. Bên cạnh uống nhiều nước thì ăn trái cây cũng làm dịu cơn khát và bổ sung điện giải.
Mùa hè năm nay nắng nóng đặc biệt gay gắt, có thể nhiệt độ cao kỷ lục. Nắng nóng và độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, phát sinh vấn đề an toàn thực phẩm.
Ngày 12 - 13.4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, riêng Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, ngày 11.4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường phổ thông xem xét điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động dạy học phù hợp để đảm bảo sức khỏe học sinh (HS).
Trang Bloomberg dẫn lời Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo hơn 243 triệu trẻ em trên khắp Đông Á và Thái Bình Dương có nguy cơ mắc bệnh và tử vong vì nắng nóng cực đoan trong những tháng mùa hè tới.
Tình trạng nắng nóng đang diễn biến phức tạp, bất thường tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên, một số tỉnh khu vực phía Bắc. Nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm).
Ngày 3.4, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã có công văn hướng dẫn sở y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn.